Sai lầm chết người khi ăn thịt bò

VOV.VN - Thịt bò là thức ăn bổ dưỡng nhưng nó lại gây tác hại nếu bạn ăn quá nhiều hoặc sử dụng không đúng cách.

Không ăn thịt bò tái, dù có thể ngon, ngọt, mềm hơn thịt bò chín. Nhưng đây là thói quen xấu cần phải bỏ. Bởi nguy cơ gây bệnh rất cao.

Không ăn thịt bò vào buổi tối: Nếu bạn ăn thịt bò vào buổi tối, nghĩa là bạn đã nạp vào cơ thể một lượng sắt lớn trong khi gan đang có nhu cầu nghỉ ngơi.



Nếu bạn đang bị nám mà sử dụng loại thực phẩm này sẽ khiến nám lây lan nhanh hơn

Thịt bò và thủy hải sản không nên kết hợp với nhau vì thành phần dinh dưỡng có thể gây phản ứng với nhau.

Thịt bò có hàm lượng dinh dưỡng rất phong phú có thể tăng cường khả năng miễn dịch, cung cấp năng lượng cho tế bào, làm chắc cơ bắp. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi vấn 26.000 tấn thịt trâu “hô biến” thành thịt bò
Nghi vấn 26.000 tấn thịt trâu “hô biến” thành thịt bò

Điều đáng nói là toàn bộ số thịt trâu trên được nhập khẩu hợp pháp, có giấy phép và được thông quan.

Nghi vấn 26.000 tấn thịt trâu “hô biến” thành thịt bò

Nghi vấn 26.000 tấn thịt trâu “hô biến” thành thịt bò

Điều đáng nói là toàn bộ số thịt trâu trên được nhập khẩu hợp pháp, có giấy phép và được thông quan.

60 người nhập viện vì ăn thịt bò chết
60 người nhập viện vì ăn thịt bò chết

VOV.VN - Gia đình ông Rlan Im có một con bò bị bệnh, sau khi bò chết ông Im làm thịt và chia cho mọi người cùng ăn

60 người nhập viện vì ăn thịt bò chết

60 người nhập viện vì ăn thịt bò chết

VOV.VN - Gia đình ông Rlan Im có một con bò bị bệnh, sau khi bò chết ông Im làm thịt và chia cho mọi người cùng ăn

Những sai lầm nghiêm trọng cần tránh khi ăn thịt gà
Những sai lầm nghiêm trọng cần tránh khi ăn thịt gà

Có nhiều bộ phận của thịt gà và món ăn kèm được nhiều người yêu thích nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Những sai lầm nghiêm trọng cần tránh khi ăn thịt gà

Những sai lầm nghiêm trọng cần tránh khi ăn thịt gà

Có nhiều bộ phận của thịt gà và món ăn kèm được nhiều người yêu thích nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Thịt bò Pháp được phép nhập khẩu vào Việt Nam
Thịt bò Pháp được phép nhập khẩu vào Việt Nam

VOV.VN -Bộ Nông nghiệp đã cho phép thịt bò không xương dưới 30 tháng tuổi của Pháp được nhập khẩu vào Việt Nam kể từ ngày 1/5/2015.

Thịt bò Pháp được phép nhập khẩu vào Việt Nam

Thịt bò Pháp được phép nhập khẩu vào Việt Nam

VOV.VN -Bộ Nông nghiệp đã cho phép thịt bò không xương dưới 30 tháng tuổi của Pháp được nhập khẩu vào Việt Nam kể từ ngày 1/5/2015.