Báo chí Indonesia: VinFast đang đặt nền móng cho ngành xe điện khu vực

VOV.VN - Thông tin VinFast khởi công nhà máy tại Indonesia đã thổi làn gió mới vào thị trường xe điện đang dần hình thành của nước này. Sự kiện được truyền thông Indonesia đánh giá là tích cực giúp thúc đẩy công nghệ ô tô của quốc gia vạn đảo cũng như khu vực.

“VinFast đang cho thấy cam kết mạnh mẽ”

Ngày 15/7, VinFast chính thức khởi công nhà máy lắp ráp tại Subang, Tây Java, Indonesia. Theo báo chí nước này, đây là cột mốc quan trọng đối với cả VinFast và Indonesia. Trong bài viết sau sự kiện, CNN Indonesia nêu bật cam kết mạnh mẽ của VinFast trong việc mở rộng tại Đông Nam Á, đặc biệt là ở Indonesia, quốc gia đang sẵn sàng trở thành thị trường xe điện hàng đầu.

“Nhà sản xuất ô tô Việt Nam VinFast đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc mở rộng phạm vi hoạt động tại Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia, nơi được dự đoán là một trong những thị trường xe điện hứa hẹn nhất”, CNN Indonesia mở đầu bài viết của mình. Nhà máy mới ở Subang là minh chứng cho cam kết này, củng cố sự hiện diện của VinFast trong khu vực.

Tuy không trực tiếp có mặt tại buổi lễ, Tổng thống Indonesia Joko Widodo vẫn dõi theo sự kiện và bày tỏ thái độ ủng hộ hoàn toàn đối với khoản đầu tư của VinFast.

"Tôi ủng hộ triệt để kế hoạch đầu tư của VinFast tại Indonesia. Đây là một ngành đang phát triển rất nhanh nên sự hiện diện của VinFast tại Indonesia sẽ giúp hệ sinh thái xe điện ở Indonesia phát triển hơn”, tờ Bisnis dẫn lại bài đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức của Tổng thống Joko Widodo.

Tại lễ khởi công, VinFast cũng đã công bố khoản đầu tư ban đầu của VinFast cho dự án nhà máy lắp ráp là khoảng 200 triệu USD. Nhà mày dự kiến có công suất 50.000 ô tô điện/năm. Cơ sở này sẽ có các khu vực sản xuất chính như xưởng thân xe, xưởng lắp ráp tổng hợp, xưởng sơn và khu vực kiểm thử.

Nhà máy dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động trong quý 4 năm 2025, tập trung vào phiên bản tay lái nghịch của các mẫu xe VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7, phù hợp với đặc điểm thị trường Indonesia.

Trả lời báo chí tại sự kiện, Chánh Văn phòng Tổng thống Indonesia, tướng Moeldoko, cho rằng sự hiện diện của VinFast tại Subang sẽ không chỉ có tác động tích cực đến nền kinh tế khu vực mà còn mở ra cơ hội việc làm mới và cải thiện cuộc sống cho cộng đồng xung quanh.

“Tôi tin rằng sự hiện diện của VinFast sẽ mang lại sự đổi mới công nghệ và chuyển giao kiến ​​thức rất cần thiết để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành ô tô quốc gia”, Kompas dẫn lời ông Moeldoko.

Từ đó, ông hy vọng VinFast sẽ đưa Indonesia trở thành tâm điểm sản xuất tại Đông Nam Á, đặc biệt với các mẫu xe tay lái nghịch, để từ đó quốc gia này thể trở thành đối tác quan trọng trong ngành công nghiệp xe điện.

Đặt nền móng cho ngành ô tô điện khu vực

Bên cạnh đưa tin sự kiện, Detik, một trong những tờ báo lớn hàng đầu Indonesia, tập trung khai thác lý do VinFast chọn Subang làm địa điểm đặt nhà máy mới.

Trong khi các nhà sản xuất khác hướng đến Cikarang và Karawang, 2 khu vực cũng nằm trong Tây Java và là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, VinFast đã nhìn ra tiềm năng của Subang, nhờ cơ sở hạ tầng ngày càng được cải thiện và vị trí chiến lược của nơi này.

"Subang là khu vực rất chiến lược, cách sân bay không quá xa, lại rất gần cảng biển, cũng có một con đường cao tốc có thể đưa Jakarta đến gần Cirebon hơn... Đó là lý do nhiều công ty ô tô đang hội tụ về Subang”, Detik dẫn lời tướng Moeldoko nhận xét.

Về phần mình, Tổng Giám đốc VinFast Indonesia, ông Temmy Wiradjaja, chỉ ra việc cơ sở hạ tầng của Subang không ngừng phát triển, cũng như mật độ tập trung dày của các nhà sản xuất linh kiện, mở ra cơ hội hợp tác, bổ sung lẫn nhau lớn.

Trước bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trong thị trường xe điện, ông Temmy bày tỏ sự lạc quan. Theo Sindo News, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi quyết tâm mở rộng quy mô hoạt động của mình ở Đông Nam Á và đặt nền móng cho sự phát triển của ngành vận tải điện ở khu vực này”.

Cũng trong bài viết sau sự kiện, nhiều tờ báo Indonesia thể hiện kỳ vọng sự đóng góp của VinFast vào tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực ô tô, tạo ra tác động lâu dài đến thị trường xe điện Indonesia nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VinFast chính thức động thổ nhà máy lắp ráp xe điện tại Indonesia
VinFast chính thức động thổ nhà máy lắp ráp xe điện tại Indonesia

VOV.VN - VinFast Auto chính thức tổ chức Lễ Động thổ Dự án Nhà máy Lắp ráp Xe điện tại Subang, Tây Java, Indonesia.

VinFast chính thức động thổ nhà máy lắp ráp xe điện tại Indonesia

VinFast chính thức động thổ nhà máy lắp ráp xe điện tại Indonesia

VOV.VN - VinFast Auto chính thức tổ chức Lễ Động thổ Dự án Nhà máy Lắp ráp Xe điện tại Subang, Tây Java, Indonesia.

VinFast công bố doanh số "khủng", bán gần 22.000 xe nửa đầu 2024
VinFast công bố doanh số "khủng", bán gần 22.000 xe nửa đầu 2024

VOV.VN - VinFast vừa chính thức công bố doanh số bán hàng trong 6 tháng đầu năm 2024, với kết quả gần 22.000 đơn vị sản phẩm - nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường Việt Nam.

VinFast công bố doanh số "khủng", bán gần 22.000 xe nửa đầu 2024

VinFast công bố doanh số "khủng", bán gần 22.000 xe nửa đầu 2024

VOV.VN - VinFast vừa chính thức công bố doanh số bán hàng trong 6 tháng đầu năm 2024, với kết quả gần 22.000 đơn vị sản phẩm - nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường Việt Nam.

Chủ tịch nước Tô Lâm lái xe điện VinFast chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Chủ tịch nước Tô Lâm lái xe điện VinFast chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước Tô Lâm lái ô tô điện VinFast chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đi một vòng, sau khi trao tặng món quà này cho nước bạn.

Chủ tịch nước Tô Lâm lái xe điện VinFast chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch nước Tô Lâm lái xe điện VinFast chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước Tô Lâm lái ô tô điện VinFast chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đi một vòng, sau khi trao tặng món quà này cho nước bạn.