Đi tìm “tiên cảnh” xứ Đài khiến thế giới mê mẩn

VOV.VN - Đài Loan (Trung Quốc) chỉ là một hòn đảo nhỏ nhưng vùng đất này lại không thiếu bất kỳ cảnh quan tuyệt đẹp nào, từ thiên nhiên hùng vĩ đến những công trình kiến trúc độc đáo, hấp dẫn mọi du khách.

Có dịp ghé thăm xứ Đài, nếu không có cơ hội khám phá hết các điểm đến nổi bật nhưng nhất định đừng bỏ qua 2 “tiên cảnh” dưới đây.

Nhật Nguyệt Đàm – Chốn lạc cảnh bồng lai của nhân gian

Nhật Nguyệt Đàm (hay Hồ Nhật Nguyệt) là một hồ nước nhân tạo nằm ở trung tâm của Công viên Hoàng gia (Royal Park) ở thành phố Taipei, Đài Loan. Tên gọi của hồ được lấy theo hình dáng của hồ giống hình chữ cái "C" trong đó mặt nước có hình dáng giống như một chữ mặt trăng.

Hồ Nhật Nguyệt được xây dựng vào đầu thế kỷ 20, là nơi nghỉ ngơi và giải trí cho tầng lớp quý tộc Đài Loan trong quá khứ. Hiện nay, hồ vẫn được bảo tồn và duy trì bởi chính quyền địa phương, trở thành một địa điểm nổi tiếng khi đến tham gia tour du lịch Đài Loan.

Ngoài việc thưởng thức khung cảnh đẹp của hồ, bạn còn có thể tham gia các hoạt động giải trí như thuyền kayak, cưỡi thuyền buồm, câu cá và tản bộ quanh hồ. Khu vực xung quanh hồ cũng có nhiều nhà hàng và quán cà phê, cho phép du khách tận hưởng các món ăn và thức uống truyền thống của Đài Loan.

Hồ Nhật Nguyệt là một trong những điểm đến du lịch phổ biến của Đài Loan, với cảnh quan đẹp và không khí yên tĩnh, là nơi tuyệt vời để thư giãn và tận hưởng cuộc sống.

Hàng năm, tại đây thường diễn ra Lễ hội Hồ Nhật Nguyệt (Mid-Autumn Festival hay Moon Festival) cũng là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng của đất nước này. Lễ hội diễn ra vào đêm trăng tròn trong tháng Tám âm lịch (thường vào khoảng tháng 9 dương lịch) và có một số nét tương đồng với lễ hội Nguyệt Đàm ở Nhật Bản.

Trong lễ hội này, người Đài Loan thường tụ tập cùng gia đình, bạn bè để cùng nhau xem trăng và thưởng thức các món ăn truyền thống như bánh dẻo (mooncake), đậu xanh nấu bằng đường, hạt sen và trà. Ngoài ra, các hoạt động vui chơi, giải trí cũng được tổ chức, bao gồm các trò chơi truyền thống như xếp hình, đánh cờ và các hoạt động nghệ thuật như múa rối, kịch nói.

Lễ hội Hồ Nhật Nguyệt là một dịp để người Đài Loan tận hưởng không khí rộn ràng, đầy sắc màu, cùng nhau tưởng nhớ và tri ân tổ tiên, đồng thời cũng là cơ hội để du khách khám phá, tìm hiểu thêm về nền văn hóa đa dạng của Đài Loan.

Con đường lên “tiên cảnh” từ núi Alishan

“Con đường tiên cảnh” núi Alishan (hay A Lý Sơn) là một con đường sắt lịch sử nằm ở Đài Loan, được xây dựng vào năm 1912. Con đường nối từ thị trấn Chiayi đến khu du lịch núi Alishan, với chiều dài khoảng 72 km, đi qua những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của vùng núi rừng phong phú nơi đây.

“Con đường tiên cảnh” núi Alishan được coi là một trong những tuyến đường sắt đẹp nhất trên thế giới, với những khung cảnh thiên nhiên độc đáo như rừng thông, thác nước, hồ nước và các bản làng bản địa. Đi trên con đường này, du khách có thể tận hưởng không khí trong lành, cảm nhận sự yên tĩnh và thư thái khi đi qua những khu rừng thông xanh mát, cánh đồng trà bát ngát.

Ngoài việc tận hưởng cảnh quan thiên nhiên, du khách còn có thể thưởng thức các món ăn đặc sản của vùng núi Alishan, như trà ô long, bánh mì phô mai và các món ăn của người bản địa. Ngoài ra, du khách cũng có thể ghé thăm các điểm đến du lịch khác ở khu vực như hồ Tsou, thác nước Shuishan và ngôi chùa Fo Guang Shan.

“Con đường tiên cảnh” núi Alishan là một điểm đến hấp dẫn cho các tín đồ yêu thích du lịch thiên nhiên và mong muốn khám phá những vùng đất mới lạ của Đài Loan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trải nghiệm du lịch nông nghiệp Đài Loan
Trải nghiệm du lịch nông nghiệp Đài Loan

VOV.VN - Đến Đài Loan mà chưa trải nghiệm du lịch nông nghiệp thì xem như bạn chưa đến hòn đảo này. Du lịch nông nghiệp Đài Loan có vô vàn điều hấp dẫn.

Trải nghiệm du lịch nông nghiệp Đài Loan

Trải nghiệm du lịch nông nghiệp Đài Loan

VOV.VN - Đến Đài Loan mà chưa trải nghiệm du lịch nông nghiệp thì xem như bạn chưa đến hòn đảo này. Du lịch nông nghiệp Đài Loan có vô vàn điều hấp dẫn.

Ấn tượng Phật Quang Sơn – “kinh đô” Phật giáo Đài Loan
Ấn tượng Phật Quang Sơn – “kinh đô” Phật giáo Đài Loan

VOV.VN - Fo Guang Shan (Phật Quang Sơn) ở Cao Hùng, Đài Loan là một trong 3 nơi lưu giữ xá lợi răng Phật để dân chúng chiêm ngưỡng và bái Phật.

Ấn tượng Phật Quang Sơn – “kinh đô” Phật giáo Đài Loan

Ấn tượng Phật Quang Sơn – “kinh đô” Phật giáo Đài Loan

VOV.VN - Fo Guang Shan (Phật Quang Sơn) ở Cao Hùng, Đài Loan là một trong 3 nơi lưu giữ xá lợi răng Phật để dân chúng chiêm ngưỡng và bái Phật.

Khám phá công viên địa chất Dã Liễu “độc nhất vô nhị” ở Đài Loan
Khám phá công viên địa chất Dã Liễu “độc nhất vô nhị” ở Đài Loan

VOV.VN - Công viên địa chất Dã Liễu ở Đài Loan (Trung Quốc) như một nơi trưng bày những kiệt tác điêu khắc đá tự nhiên kỳ vĩ, "độc nhất vô nhị".

Khám phá công viên địa chất Dã Liễu “độc nhất vô nhị” ở Đài Loan

Khám phá công viên địa chất Dã Liễu “độc nhất vô nhị” ở Đài Loan

VOV.VN - Công viên địa chất Dã Liễu ở Đài Loan (Trung Quốc) như một nơi trưng bày những kiệt tác điêu khắc đá tự nhiên kỳ vĩ, "độc nhất vô nhị".