Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho GELEX mua cổ phần của Eximbank

VOV.VN - Nếu giao dịch thành công, GELEX sẽ nâng tỷ lệ sở hữu dự kiến đến mức 10% vốn điều lệ của Eximbank, trở thành cổ đông lớn của nhà băng này.

Theo đó, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đã đồng ý để GELEX mua cổ phần của Eximbank thông qua phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận qua hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM trong năm 2024.

Như vậy, rất có thể GELEX sẽ trở thành cổ đông tổ chức lớn nhất của nhà băng này với tỷ lệ sở hữu dự kiến đến mức 10% vốn điều lệ. Đây cũng là mức tỷ lệ mà một cổ đông tổ chức được sở hữu tối đa tại một tổ chức tín dụng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.

Trước đó, ngày 1/7/2024, Eximbank đã công bố danh sách những cổ đông sở hữu trên 1%. Tại thời điểm đó, GELEX cũng đã sở hữu 4,9% cổ phần của nhà băng này.

Tập đoàn GELEX thành lập năm 1990, hoạt động trong 2 lĩnh vực cốt lõi là Sản xuất thiết bị điện và Hạ tầng, khu công nghiệp với hệ sinh thái thương hiệu mạnh gồm các tên tuổi như: CADIVI, THIBIDI, Viglacera.

Hiện, GELEX có hơn 50 công ty thành viên và liên kết với tổng tài sản tại thời điểm 30/6/2024 đạt 52.442 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm GELEX ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất lên tới 1.770 tỷ đồng, thực hiện 92,1% mục tiêu lợi nhuận của cả năm 2024. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của GELEX tăng trưởng mạnh do đóng góp từ lợi nhuận tài chính từ việc hoàn tất 3/4 dự án năng lượng tái tạo cho đối tác Sembcorp.

Về Eximbank, thời gian gần đây đã có nhiều khởi sắc trong hoạt động kinh doanh. 6 tháng đầu năm, Eximbank lãi trước thuế 1.475 tỷ đồng. Dù mới hoàn thành 28% kế hoạch của cả năm nhưng bức tranh lợi nhuận của ngân hàng đã cho thấy sự khả quan khi lợi nhuận kinh doanh tăng dần theo từng quý.

Theo báo cáo mới công bố của Chứng khoán MB, trong 5 tháng đầu năm nay, Eximbank ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng lên tới 5,3% so với hồi đầu năm, cao hơn nhiều so với mức trung bình cả ngành là 2,4%.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Eximbank đạt 211.999 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cuối năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng Nhà nước: Đồng Việt Nam mất giá ở mức hợp lý
Ngân hàng Nhà nước: Đồng Việt Nam mất giá ở mức hợp lý

VOV.VN - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho rằng: "Đồng Việt Nam mất giá ở mức hợp lý, chúng ta không thể căng cứng, cố định tỷ giá".

Ngân hàng Nhà nước: Đồng Việt Nam mất giá ở mức hợp lý

Ngân hàng Nhà nước: Đồng Việt Nam mất giá ở mức hợp lý

VOV.VN - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho rằng: "Đồng Việt Nam mất giá ở mức hợp lý, chúng ta không thể căng cứng, cố định tỷ giá".

Quả bóng vàng Hoàng Đức được lựa chọn làm Đại sứ thương hiệu Ngân hàng LPBank
Quả bóng vàng Hoàng Đức được lựa chọn làm Đại sứ thương hiệu Ngân hàng LPBank

VOV.VN - Trên cương vị mới, Hoàng Đức được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, khẳng định vị thế của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đến đông đảo khách hàng và đối tác.

Quả bóng vàng Hoàng Đức được lựa chọn làm Đại sứ thương hiệu Ngân hàng LPBank

Quả bóng vàng Hoàng Đức được lựa chọn làm Đại sứ thương hiệu Ngân hàng LPBank

VOV.VN - Trên cương vị mới, Hoàng Đức được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, khẳng định vị thế của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đến đông đảo khách hàng và đối tác.

Vì sao khó vay ngân hàng mua bất động sản dù lãi suất thấp?
Vì sao khó vay ngân hàng mua bất động sản dù lãi suất thấp?

Lãi suất cho vay bất động sản vẫn đang duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, giá nhà cao, quy định về điều kiện vay khiến nhu cầu vay vốn cả người dân và chủ đầu tư chưa được cải thiện.

Vì sao khó vay ngân hàng mua bất động sản dù lãi suất thấp?

Vì sao khó vay ngân hàng mua bất động sản dù lãi suất thấp?

Lãi suất cho vay bất động sản vẫn đang duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, giá nhà cao, quy định về điều kiện vay khiến nhu cầu vay vốn cả người dân và chủ đầu tư chưa được cải thiện.