Hạ tầng mở “đường băng”, du lịch nghỉ dưỡng Hồ Tràm cất cánh

VOV.VN - Cùng với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Hồ Tràm sẽ còn nhận được cú hích lớn từ nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khác đã và đang dần rõ nét.

Thiên đường du lịch nghỉ dưỡng Hồ Tràm đang đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế, khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông lớn như sân bay Long Thành, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu… đã và đang dần thành hình.

Đòn bẩy hạ tầng

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV đang diễn ra, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là một trong số dự án hạ tầng trọng điểm sẽ được xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. Trước đó, dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư theo hình thức đầu tư công với chiều dài 53,7km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 17.837 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025.

Mới đây, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai cũng đã lần lượt thông qua nghị quyết cam kết bố trí vốn cho bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu đoạn qua địa bàn lần lượt là 670 tỷ đồng và 2.600 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đầu tư sẽ giúp hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối, giảm tải cho quốc lộ 51 hiện hữu và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương. Đặc biệt, đây là đòn bẩy quan trọng giúp mở cánh cửa thông thương cho các khu vực giàu tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng. Trong đó, hưởng lợi trực tiếp là Hồ Tràm.

Cùng với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Hồ Tràm sẽ còn nhận được cú hích lớn từ nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khác đã và đang dần rõ nét. Cụ thể, sân bay quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) dự kiến hoàn thành năm 2025 với công suất 25 triệu lượt khách mỗi năm. Từ đây, du khách quốc tế sẽ chỉ mất thời gian ngắn để đến với Hồ Tràm.

Ngoài ra, một dự án trọng điểm khác là cao tốc Bến Lức - Long Thành khi hoàn thành sẽ kết nối Đông Nam Bộ với đồng bằng sông Cửu Long, đưa du khách từ miền Tây đến với Hồ Tràm nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Tiềm năng thiên phú sẵn có của Hồ Tràm

Kênh truyền hình nổi tiếng CNN Go của Mỹ từng bình chọn Hồ Tràm là một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất thế giới. Trong khi đó, du khách trong nước và quốc tế biết đến Hồ Tràm như thiên đường du lịch nghỉ dưỡng bởi hệ sinh thái thiên nhiên “biển – rừng” độc đáo hiếm có.

Bên cạnh đường bờ biển dài, những bãi cát trắng mịn với 300 ngày nắng đẹp, Hồ Tràm còn nổi tiếng với khu rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu rộng hơn 10.000 ha. Nhờ mảng xanh khổng lồ này mà khi hậu nơi đây quanh năm trong lành, mát mẻ.

Nơi đây còn sở hữu món quà quý hiếm từ thiên nhiên là mạch khoáng nóng tại Bình Châu, đã được Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) bình chọn là 1 trong 65 khu du lịch sinh thái bền vững toàn cầu. Vì thế, du khách khi đến Hồ Tràm, vừa có thể kết hợp du lịch nghỉ dưỡng kết với trị liệu chăm sóc sức khoẻ, bắt kịp xu hướng nghỉ dưỡng wellness đang thịnh hành.

Với định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng của Hồ Tràm lên một tầm cao mới, trong thời gian qua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông kết nối cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp lớn đổ về đây đầu tư.

Theo thống kê, đến nay khu vực huyện Xuyên Mộc đã thu hút 83 dự án du lịch, giá trị đầu tư 9.000 tỷ đồng và 4,3 tỷ USD. Hầu hết đều là những dự án tầm cỡ do những tập đoàn Bất động sản có quy mô hàng đầu thị trường làm chủ đầu tư.

Bất động sản nghỉ dưỡng Hồ Tràm cất cánh

Hội tụ mọi yếu tố “thiên thời – địa lợi – nhân hòa”, Hồ Tràm được ví như cung đường tỉ đô bởi hàng loạt dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp đã và đang được đầu tư xây dựng.

Trong đó, nổi bật là tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Ho Tram quy mô 1.000ha, trải dài từ biển Lộc An đến Bình Châu, được quy hoạch dựa trên ý tưởng đưa tinh hoa thế giới về với Hồ Tràm, cung cấp các dòng second home đa dạng phong cách kiến trúc, hệ tiện ích đa sắc màu, độc đáo và đẳng cấp.

Được giới thiệu ra thị trường lần đầu vào năm 2019, đến nay NovaWorld Ho Tram đã ra mắt tới phân kỳ thứ 6, mỗi phân kỳ đều mang nét đặc trưng riêng theo từng phong cách chủ đạo, chiều lòng “gu” khác nhau của mỗi gia chủ.

4.jpg

NovaWorld Ho Tram hiện đã đưa vào vận hành một số tiện ích và thu hút đông đảo khách đến tham quan trải nghiệm càng khiến dự án gia tăng sức hút. Các thương hiệu ẩm thực đa dạng như The Shark Restaurant, Mây Restaurant, Saigon Casa Café, trà sữa Xing Fu Tang, Café Kalea, Fairy Garden Tea & Coffee Shop sẽ làm thực khách như lạc vào thiên đường ẩm thực cũng như các thương hiệu Clio, The FaceShop, thời trang Lady Boutique, Lazy & Comfy, Koski, Xuân Thu, Mega Sports sẽ là điểm đến của các tín đồ mua sắm. Không thể không nhắc đến là các địa điểm “vui quên lối về” như công viên giải trí Tropicana Park, hồ bơi nước mặn Ocean Pool, tắm khoáng nóng tại Bình Châu Onsen.

Được biết trong quý III/2022, hàng loạt các thương hiệu thời trang, ẩm thực sẽ được lấp đầy trục shophouse đại lộ Sunny, hứa hẹn khi hoàn thiện sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách.

Long Island là phân kỳ thứ 6 được NovaWorld Ho Tram chính thức giới thiệu ra thị trường. Nhà đầu tư có cơ hội hưởng nhiều chính sách hấp dẫn khi sở hữu second home tại NovaWorld Ho Tram - Long Island với giải pháp tài chính linh hoạt chỉ thanh toán 15% đến khi nhận bàn giao, ưu đãi dành cho cổ đông Novaland 1,2 tỷ đồng và Nova Loyalty 5%. Tặng gói nội thất cao cấp lên đến 3tỷ đồng. Bên cạnh đó, với chương trình "Nova gắn kết 30", nhóm nhà đầu tư (từ 2 người) sẽ nhận được giá trị ưu đãi 2%/giá trị sản phẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Châu-Hồ Tràm: Thiếu phòng 5 sao và cơ hội tối ưu khai thác lưu trú tại Venezia Beach
Bình Châu-Hồ Tràm: Thiếu phòng 5 sao và cơ hội tối ưu khai thác lưu trú tại Venezia Beach

VOV.VN - Hồ Tràm dẫn đầu về tỷ trọng khách sạn và khu nghỉ dưỡng hoạt động trở lại sau dịch. Tỷ suất lấp đầy luôn đạt trên 80%, riêng loại hình lưu trú cao cấp đạt 100% công suất thuê cuối tuần.

Bình Châu-Hồ Tràm: Thiếu phòng 5 sao và cơ hội tối ưu khai thác lưu trú tại Venezia Beach

Bình Châu-Hồ Tràm: Thiếu phòng 5 sao và cơ hội tối ưu khai thác lưu trú tại Venezia Beach

VOV.VN - Hồ Tràm dẫn đầu về tỷ trọng khách sạn và khu nghỉ dưỡng hoạt động trở lại sau dịch. Tỷ suất lấp đầy luôn đạt trên 80%, riêng loại hình lưu trú cao cấp đạt 100% công suất thuê cuối tuần.

Sở hữu Second home biển Hồ Tràm vì sức khỏe
Sở hữu Second home biển Hồ Tràm vì sức khỏe

VOV.VN - Theo các chuyên gia y tế, không khí tại các vùng biển rất có lợi cho hệ hô hấp. Ngoài ra, trong nước biển chứa nhiều khoáng chất như natri, magie, i-ốt... điều này sẽ tác động trực tiếp và bền bỉ đến cơ thể con người.

Sở hữu Second home biển Hồ Tràm vì sức khỏe

Sở hữu Second home biển Hồ Tràm vì sức khỏe

VOV.VN - Theo các chuyên gia y tế, không khí tại các vùng biển rất có lợi cho hệ hô hấp. Ngoài ra, trong nước biển chứa nhiều khoáng chất như natri, magie, i-ốt... điều này sẽ tác động trực tiếp và bền bỉ đến cơ thể con người.

Giai đoạn I The Tropicana – NovaWorld Ho Tram đi vào vận hành
Giai đoạn I The Tropicana – NovaWorld Ho Tram đi vào vận hành

VOV.VN - Với quy mô hơn 140 ha, The Tropicana mang phong cách thiết kế miền nhiệt đới với đa dạng dòng second home cùng hệ sinh thái tiện ích hiện đại.

Giai đoạn I The Tropicana – NovaWorld Ho Tram đi vào vận hành

Giai đoạn I The Tropicana – NovaWorld Ho Tram đi vào vận hành

VOV.VN - Với quy mô hơn 140 ha, The Tropicana mang phong cách thiết kế miền nhiệt đới với đa dạng dòng second home cùng hệ sinh thái tiện ích hiện đại.