Phát triển hydrogen tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế xanh

VOV.VN - Ngày 29/7, tại Hà Nội, Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA), Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam đã chủ trì tổ chức Diễn đàn Năng lượng Hydrogen và tương lai công nghiệp không phát thải. Chương trình có sự đồng hành của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, TS. Mai Duy Thiện, Chủ tịch VCEA, Tổng biên tập Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam cho biết, biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với sự phát triển của nhân loại, mà Việt Nam chúng ta là một trong những nước đang bị ảnh hưởng nặng nề. Cùng với đó, nhu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia trong việc tìm kiếm các nguồn năng lượng mới, sạch và bền vững.

Trong xu thế đó, hydrogen xanh được đánh giá là một trong những giải pháp chiến lược cho quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Hydrogen không chỉ góp phần thay thế nhiên liệu hóa thạch trong nhiều lĩnh vực khó giảm phát thải như công nghiệp nặng, giao thông vận tải, sản xuất điện, hóa chất mà còn mở ra cơ hội hình thành chuỗi giá trị công nghiệp mới, thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng kinh tế xanh.

Theo TS. Mai Duy Thiện nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội rất lớn để phát triển ngành công nghiệp hydrogen nhờ tiềm năng dồi dào về năng lượng tái tạo như: thủy điện, điện gió ngoài khơi và điện mặt trời... Đồng thời, với vị trí địa lý thuận lợi cùng quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, nước ta có điều kiện để thu hút đầu tư từ các nước tiên tiến, tiếp nhận công nghệ hiện đại, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và từng bước tham gia thị trường hydrogen toàn cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, chúng ta cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như chi phí sản xuất còn cao, nguồn lực tài chính để đầu tư lớn, hạ tầng lưu trữ và vận chuyển còn hạn chế, nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên ngành còn thiếu, cũng như yêu cầu hoàn thiện khung chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế tài chính phù hợp. Chính vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, các viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác quốc tế... sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình phát triển ngành hydrogen tại Việt Nam.

PGS. Phạm Hoàng Lương, giảng viên cao cấp Đại học Bách Khoa Hà Nội, Phó Chủ tịch VCEA cho biết, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế để phát triển hydrogen xanh nhờ nguồn năng lượng tái tạo dồi dào. Miền Trung và Nam Trung Bộ có tiềm năng lớn về điện mặt trời quy mô lớn; khu vực duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long có tốc độ gió trung bình 8 - 10 m/s, phù hợp phát triển điện gió. Đặc biệt, theo đánh giá của World Bank, tiềm năng điện gió ngoài khơi của Việt Nam có thể đạt tới 600 GW.

Tuy nhiên, ngành hydrogen trong nước vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu. Khoảng 500.000 tấn hydrogen được sản xuất hàng năm đều là hydrogen xám hoặc hydrogen đen, chủ yếu từ than tại các nhà máy Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình hoặc từ khí tự nhiên tại Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau.

Theo Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen, Việt Nam đặt mục tiêu sản xuất 100.000 - 500.000 tấn hydrogen phát thải thấp mỗi năm vào năm 2030 và nâng lên 10 - 20 triệu tấn/năm vào năm 2050, từng bước hình thành ngành công nghiệp hydrogen xanh phục vụ mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, PGS.TS Phạm Hoàng Lương cho rằng cần sớm tháo gỡ ba điểm nghẽn lớn là hạ tầng truyền tải và kết nối; năng lực công nghệ và khung pháp lý, bao gồm hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và cơ chế giá phù hợp đối với hydrogen.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đặng Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và xây dựng lộ trình phát triển TCVN, QCVN cho lĩnh vực hydrogen đến năm 2030, định hướng đến các giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, số lượng tiêu chuẩn và quy chuẩn chuyên ngành hydrogen hiện vẫn còn rất hạn chế so với yêu cầu phát triển thực tiễn.

Theo ông Đặng Hải Anh, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, việc xây dựng và hoàn thiện TCVN, QCVN sẽ được đẩy mạnh nhằm tạo hành lang kỹ thuật cho các dự án hydrogen. Quá trình rà soát cũng cho thấy Việt Nam cần nghiên cứu lộ trình phát triển phù hợp hơn, trong đó chú trọng các dẫn xuất của hydrogen nhằm tận dụng hạ tầng năng lượng hiện có.

Theo các chuyên gia tại diễn đàn, trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đang đẩy nhanh lộ trình trung hòa carbon và áp dụng các tiêu chuẩn phát thải ngày càng nghiêm ngặt đối với hàng hóa nhập khẩu, phát triển công nghiệp hydrogen góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, mở ra dư địa tăng trưởng mới, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng xanh toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ứng dụng công nghệ số để phát triển kinh tế xanh, sinh thái bền vững cho Hà Nội
Ứng dụng công nghệ số để phát triển kinh tế xanh, sinh thái bền vững cho Hà Nội

VOV.VN - Theo KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, phát triển kinh tế xanh của Thủ đô không thể chỉ dừng ở đầu tư hạ tầng xử lý ô nhiễm mà cần chuyển sang mô hình kinh tế sinh thái tuần hoàn, lấy công nghệ số làm nền tảng quản trị, bảo tồn tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ứng dụng công nghệ số để phát triển kinh tế xanh, sinh thái bền vững cho Hà Nội

Ứng dụng công nghệ số để phát triển kinh tế xanh, sinh thái bền vững cho Hà Nội

VOV.VN - Theo KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, phát triển kinh tế xanh của Thủ đô không thể chỉ dừng ở đầu tư hạ tầng xử lý ô nhiễm mà cần chuyển sang mô hình kinh tế sinh thái tuần hoàn, lấy công nghệ số làm nền tảng quản trị, bảo tồn tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xăng sinh học E10: "Cú hích" cho kinh tế xanh và tự chủ năng lượng của Việt Nam
Xăng sinh học E10: "Cú hích" cho kinh tế xanh và tự chủ năng lượng của Việt Nam

VOV.VN - Sáng 17/6, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức Diễn đàn "Phát triển nhiên liệu sinh học 2026: Từ chủ trương của Đảng đến hành động Quốc gia”.

Xăng sinh học E10: "Cú hích" cho kinh tế xanh và tự chủ năng lượng của Việt Nam

Xăng sinh học E10: "Cú hích" cho kinh tế xanh và tự chủ năng lượng của Việt Nam

VOV.VN - Sáng 17/6, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức Diễn đàn "Phát triển nhiên liệu sinh học 2026: Từ chủ trương của Đảng đến hành động Quốc gia”.

Phụ nữ Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi xanh và số
Phụ nữ Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi xanh và số

VOV.VN - Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng nay (17/6), đã diễn ra Hội thảo chuyên đề "Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước".

Phụ nữ Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi xanh và số

Phụ nữ Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi xanh và số

VOV.VN - Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng nay (17/6), đã diễn ra Hội thảo chuyên đề "Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước".