Vốn vay tam nông giúp nông dân Quảng Ngãi thoát nghèo

VOV.VN -Thời gian qua, nhiều nông dân, ngư dân ở vùng nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Các khoản vay dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn không chỉ ưu đãi về lãi suất mà còn linh hoạt phương thức thanh toán, thủ tục đơn giản giúp bà con nông dân dễ dàng tiếp cận. Từ đó giúp bà con có dòng vốn làm ăn, góp phần thoát nghèo và vươn lên làm giàu

 

Giữa trưa nắng, ông Nguyễn Văn Cứu vẫn lặn lội đi kiểm tra từng hồ nuôi ốc hương ở xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay, ông Cứu đang thả nuôi 25 hồ ốc hương, mỗi hồ bình quân 1.000 m2. Trung bình mỗi năm, ông Cứu thu lợi khoảng 3 tỷ đến 5 tỷ đồng. Ông Cứu cho biết, số hồ này trước đây ông thả nuôi tôm nhưng gần đây, tôm hay bị dịch bệnh, nhiều năm thua lỗ triền miên. Thế nhưng, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi cho nông nghiệp, ông đã có nguồn vốn để chuyển đổi mô hình sản xuất, thu nhập ổn định. Mỗi năm, ông Cứu vay Agribank huyện Mộ Đức khoảng 6 tỷ đồng với thời hạn vay 6 tháng, lãi suất rất ưu đãi.

Ông Nguyễn Văn Cứu cho biết, nhờ làm ăn ổn định, mỗi năm ngoài thu lợi nhuận vài tỷ đồng, ông còn tạo việc làm cho gần 30 lao động địa phương: “Nói chung tôi vay thời hạn 6 tháng thì cuối thời hạn trả lãi 1 lần cũng được. Tôi lượng vay cũng nhiều và ngân hàng cũng ưu đãi, như vừa rồi ưu tiên cho nông, thủy sản nên lãi suất cũng thấp hơn. Năm vừa rồi lãi suất nhẹ. Nói chung, làm ăn tôi rất cần vốn, vay được thì mới có vốn để xoay vòng làm, vay cỡ 6 tháng thôi”.  

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi có trên 100 tổ vay vốn thông qua các hội đoàn thể như: Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh…  Đến nay, các tổ vay vốn này đã giải ngân được gần 200 tỷ đồng. Theo đó, bà con không cần thiết phải đến Ngân hàng mà thông qua các Tổ trưởng ngay tại địa phương để tiếp cận khoản vay. Đến ngày 31/7 vừa qua, tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank huyện Mộ Đức đạt hơn 1.000 tỷ đồng với trên 5.000 lượt khách hàng. Các khoản vay phục vụ mở rộng sản xuất, kinh doanh nông lâm, thủy sản và các sản phẩm OCOP. Dòng vốn này giúp bà con mạnh dạn phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo và rất nhiều hộ vươn lên làm giàu. 

Ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Agribank huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Tạo điều kiện cho bà con rất thuận lợi, thứ nhất là tiếp cận vốn, thứ hai là giải quyết nhanh và thứ 3 là giảm quy trình thẩm định vì đã thông qua hệ thống tổ trưởng họ lọc rồi nên giải quyết nhanh cho bà con, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu nên giảm được tín dụng đen ở đó, góp phần rất lớn vào phát triển, mở mang ngành nghề đặc biệt phát triển mạnh vào các sản phẩm OCOP” 

Được biết, đối với vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam dành 50.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi với lãi suất chỉ từ 3,5%/năm. Agribank- Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi cũng dành 2.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp hơn tối đa 2%/năm so với sàn lãi suất cho vay của Agribank cho vay ưu đãi khách hàng phát triển sản phẩm OCOP. 

Bên cạnh đó, Agribank - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất thấp hơn từ 1% - 1,5% so với sàn lãi suất cho vay thông thường.  Đặc biệt ưu tiên doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh nông - lâm - thủy - hải sản, nghề muối, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp sạch; các doanh nghiệp là đại lý cấp 1, nhà phân phối của các doanh nghiệp FDI. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Agribank- Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Tại Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, việc triển khai cho vay nông nghiệp, nông dân nông thôn xác định là nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống. Thực tế đã chứng minh là những số liệu cho vay nông nghiệp nông thôn từ lâu nay hay các năm gần đây đều chiếm trên 80%. Tất nhiên trong quá trình triển khai cũng gặp khó khăn về cơ chế, chính sách và cả điểu kiện của nông nghiệp. Tuy nhiên, với tinh thần hỗ trợ đồng vốn cho bà con, Agribank- Chi nhánh Quảng Ngãi cũng đã vượt qua khó khăn, đưa vốn đến cho bà con góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa bàn nông thôn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi gỡ khó cho “cây xoá đói, giảm nghèo”
Quảng Ngãi gỡ khó cho “cây xoá đói, giảm nghèo”

VOV.VN - Nhiều năm qua, cây keo được xem là loại cây trồng “xoá đói, giảm nghèo”, góp phần nâng cao đời sống bà con đồng bào vùng cao. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng mua bán keo non ồ ạt, phá rừng trồng keo, dịch bệnh trên cây keo… khiến người dân và chính quyền địa phương gặp khó.

Quảng Ngãi gỡ khó cho “cây xoá đói, giảm nghèo”

Quảng Ngãi gỡ khó cho “cây xoá đói, giảm nghèo”

VOV.VN - Nhiều năm qua, cây keo được xem là loại cây trồng “xoá đói, giảm nghèo”, góp phần nâng cao đời sống bà con đồng bào vùng cao. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng mua bán keo non ồ ạt, phá rừng trồng keo, dịch bệnh trên cây keo… khiến người dân và chính quyền địa phương gặp khó.