Tiền Giang:

1 bến phà bất ngờ ngưng hoạt động, người dân nhốn nháo

VOV.VN -Nguyên nhân là do chủ phà bất bình chủ trương của UBND huyện Chợ Gạo, buộc phà phải ngưng hoạt động.

Sáng 5/1, bến phà đưa khách ngang kênh Chợ Gạo thuộc địa bàn xã Quơn Long - Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang ngưng hoạt động trong nhiều giờ.

Hơn 100 hành khách phải chờ đợi tại bến phà này rất bức xúc vì việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, học sinh đến trường... trễ giờ. Đây là bến thủy thiết yếu của người dân nhiều địa phương thuộc huyện Chợ Gạo và Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là chủ phà bất bình chủ trương của UBND huyện Chợ Gạo, buộc phà phải ngưng hoạt động để giao Bến cho doanh nghiệp khác khai thác.

Gia đình, ông Trần Văn Bé Năm, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo khai thác bến phà Quơn Long - Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo đã gần 40 năm. Gần đây, theo yêu cầu của chính quyền địa phương, chủ bến phà này vay tiền đầu tư đóng mới 2 chiếc phà gỗ đủ tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, qua 5 tháng hoạt động, Phòng Kinh tế hạ tầng lại tham mưu cho UBND huyện Chợ Gạo “cắt” hợp đồng để giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn Long Phi Vân (thành phố Hồ Chí Minh), đến đầu tư, khai thác bến phà này.

Trong khi đó, phía ngành chức năng của huyện Chợ Gạo không thông báo cho chủ bến phà này biết trước và tổ chức đấu thầu công khai theo quy định. Ông Trần Văn Bé Năm cho biết: nếu nhà nước có Dự án đầu tư nâng cấp Bến phà theo quy định phía gia đình ông vẫn đáp ứng. Việc phòng kinh tế hạ tầng huyện Chợ Gạo lại “ưu ái” cho doanh nghiệp là không công bằng.

Ông Trần Văn Bé Năm cho biết: “UBND xã Quơn Long mời gia đình vào để nói ngày 1/1 sẽ giao phà. Tuy nhiên, đến ngày 8/9 vẫn chưa thể giao được. Đời sống gia đình không có ruộng đất, hàng chục nhân khẩu trong gia đình sống với nghề này, giờ phải xoay sở thế nào”.

Hiện nay, có hàng chục hộ dân xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo đã ký đơn kiến nghị ngành chức năng địa phương nên duy trì Bến phà cũ. Vì hiện tại bến phà này vẫn đảm bảo an toàn giao thông và giá phí phù hợp với điều kiện của người dân nông thôn, có chính sách miễn phí cho học sinh, người cao tuổi...

Ông Lê Văn Mỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo, cho biết: Huyện có chủ trương xây dựng dự án bến phà mới và đã thông báo mời thầu trên báo. Phía người tham gia dự thầu không hay biết thông tin này phải chịu thiệt thòi. Do chỉ có một hồ sơ đăng ký đấu thầu nên huyện chỉ định thầu. Hiện nay, huyện tiếp tục mời chủ bến phà cũ đến xem xét giải quyết theo thẩm quyền”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên