1 trong 3 công nhân bị ngạt khí metan ở Lào Cai vẫn chưa hồi phục

VOV.VN - Sau hai ngày điều trị, đến nay, một công nhân vẫn trong tình trạng mệt mỏi, phản ứng chậm chạp.

Sáng 11/8, tại công trường Dự án đầu tư xây dựng, vận hành và kinh doanh nhà máy thủy điện Cốc San - Chu Linh (Lào Cai), xảy ra vụ ngạt khí trong đường hầm làm một người chết, ba người phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau hai ngày điều trị, đến nay, một công nhân vẫn trong tình trạng mệt mỏi, phản ứng chậm chạp.

Nạn nhân Lý Lao Ú đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai
Tại khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, hai trong số ba công nhân bị ngạt khí đã ổn định về sức khỏe, các chỉ số đã trở lại bình thường. Còn công nhân Lý Láo Ú, ở xã Tả Phìn, huyện Sa Pa vẫn còn mệt mỏi, phản ứng vẫn chậm chạp và ngơ ngác.

Bác sỹ Vũ Anh Dũng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Bệnh đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, ba công nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, da tím tái, khó thở. Sau hơn hai ngày điều trị tích cực, đến nay các công nhân trên đã tỉnh táo, ăn uống được. Tuy nhiên vẫn phải theo dõi 2 đến 3 ngày nữa mới có thể xuất viện.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện nay có rất nhiều công nhân phải làm việc trong môi trường tương tự, tại các nhà máy xây dựng Thủy điện, mỏ đá, khai thác khoáng sản…. Công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động cần thực hiện nghiêm túc để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngạt khí trong hầm thủy điện,1 người chết, 3 người nguy kịch
Ngạt khí trong hầm thủy điện,1 người chết, 3 người nguy kịch

VOV.VN -Nghe tiếng kêu cứu, một số công nhân đã xuống đường hầm của thủy điện Cốc San – Chu Linh (Lào Cai) cứu người thì tất cả đều ngạt khí.

Ngạt khí trong hầm thủy điện,1 người chết, 3 người nguy kịch

Ngạt khí trong hầm thủy điện,1 người chết, 3 người nguy kịch

VOV.VN -Nghe tiếng kêu cứu, một số công nhân đã xuống đường hầm của thủy điện Cốc San – Chu Linh (Lào Cai) cứu người thì tất cả đều ngạt khí.