17 giáo viên trường tiểu học phải sống chung với nguồn nước nhiễm độc

Trong các cô, người bị nhiễm độc chì nặng nhất là 18mg/lít, nhẹ là 5,7mg/lít. Hầu hết các cô đều bị thoái hoá cột sống, có cô tóc đã rụng gần hết…

Hơn 10 năm qua, 17 cô giáo Trường tiểu học Bản Thi, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn phải chung sống với nhiễm độc chì. Bà Nông Thị Mai, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cả 17 cô giáo đi kiểm tra máu đều phát hiện nhiễm độc chì. Người bị nhiễm độc chì nặng nhất là 18mg/lít, nhẹ là 5,7mg/lít. Hầu hết các cô giáo đều bị thoái hoá cột sống, thường xuyên bị đau lưng, nhức khớp, hoa mắt, có cô tóc rụng gần hết.

Hơn chục năm qua, trong sinh hoạt hàng ngay, các cô sử dụng nguồn nước ngầm gần con suối chảy sát Xí nghiệp kẽm chì Chợ Điền, thuộc Công ty kim loại màu Thái Nguyên. Nay các cô phải đến Bản Cậu lấy nước về dùng. Điều đáng nói là kiến nghị của các cô bấy lâu không được các cấp chính quyền và ngành chức năng ở huyện Chợ Đồn và tỉnh Bắc Cạn quan tâm trả lời thấu đáo.

Ông Hoàng Văn Mão, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn cho biết, sau thứ 2  tới sẽ họp để xem xét cụ thể, làm thế nào để các cơ quan thẩm định khoa học vào cuộc làm rõ vấn đề này. Bởi nguồn nước mà các cô giáo đang sử dụng là nguồn nước sinh hoạt tập thể chứ không chỉ riêng trường tiểu học, còn có cả người dân cũng sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên