18 người chết vì lở đất ở Yên Bái: Tang thương quê nghèo

(VOV) - Tai họa ập tới, nhiều gia đình mất đi những trụ cột, nghèo đói sẽ còn hiện hữu rõ hơn trong các gia đình có người bị nạn.

Công tác tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở núi ở La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải đã sắp hoàn tất. 2 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong số 18 người chết, lực lượng chức năng đã tìm được 17 thi thể nạn nhân. Tuy nhiên vụ việc đi qua đã để lại nhiều đau thương và những điều đáng suy ngẫm.

Đó thực sự là một bi kịch có nguyên do từ cái nghèo. Vì nghèo, người dân đã lờ đi mọi sợ hãi để vào mót quặng thiếc tại khu vực đã được cảnh báo là hết sức nguy hiểm. Tưởng kiếm được quặng sẽ bớt khổ, ai ngờ tai họa ập tới, mất đi những trụ cột, nghèo đói sẽ còn hiện hữu rõ hơn trong các gia đình có người bị nạn.

20 nạn nhân đều còn trẻ, hơn một nửa mới qua ngưỡng 20, đều là những lao động chính trong gia đình. Vì cuộc sống khó khăn, những người dân nghèo đã bất chấp sự nguy hiểm của thời tiết để mưu sinh. Biết trời mưa và hiện tượng lở đất là có thể xảy ra, nhưng không vì thế mà họ sợ hãi. Mỗi mẩu quặng bằng bàn tay có giá vài chục nghìn đồng đã hút hồn họ.

Mặc chính quyền đã khuyên bảo bao lần, mặc cho bảo vệ Công ty Thịnh Đạt ngăn cản, họ nhất quyết xông vào. Cái nghèo và sự liều lĩnh, đó chính là nguyên nhân chính cho một thảm họa bi thương nhất tỉnh Yên Bái hàng chục năm qua.

9 nạn nhân ở bản La Pán Tẩn đều là anh em họ hàng, 6 nạn nhân ở bản Trống Páo Sang cũng chung một họ, tương tự là 3 nạn nhân ở bản Trống Tông. Vợ mất chồng, cha mất con, anh mất em và có khoảng 6 trẻ em trở thành mồ côi.

Hiện nay, tang thương quá lớn khiến các đại gia đình đều như gục ngã. Những người cố gắng gượng được cũng không biết xoay sở ra sao vì gia cảnh quá nghèo. Đi tìm quặng thiếc mong bớt nghèo, ai dè lại bi đát thêm. Những ngôi nhà trống huơ trống hoác khiến tang lễ cũng trở nên lạnh lẽo và bi ai hơn thường lệ. Anh Anh Lý A Chở, người thân của hai nạn nhân Lý A Lềnh và Lý A Sinh cho biết, nếu không nhờ có gạo và tiền trợ giúp của Nhà nước thì cũng chưa biết xoay trở thế nào.

Hiện nay, tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sàm sao để những gia đình bị nạn sớm khôi phục cuộc sống. Ông Giàng A Tông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết, huyện sẽ huy động mọi nguồn lực có thể để hỗ trợ bà con. Trước hết, vận động các tổ chức cá nhân từ thiện ủng hộ các hộ dân sớm ổn định cuộc sống; đồng thời yêu cầu nhà trường quan tâm động viên các em học sinh có cha mẹ thiệt mạng trở lại trường lớp.

Lúc này, tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải tập trung mọi nguồn lực để cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ việc. Sau đó mới dành thời gian ngồi lại nhìn nhận, rút kinh nghiệm thấu đáo cũng như xem xét trách nhiệm của các cấp các ngành trong vụ việc này.

Chắc chắn sẽ có những bài học và biện pháp được đưa ra nhưng thiết nghĩ, sẽ cần phải có những biện pháp mạnh hơn nữa trong công tác quản lý khai thác khoáng sản, nhất là trong mùa mưa bão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp tục cứu hộ các nạn nhân vụ lở đất ở Mù Cang Chải
Tiếp tục cứu hộ các nạn nhân vụ lở đất ở Mù Cang Chải

Sau khi tìm thấy nạn nhân đầu tiên vào sáng 26/8, công tác cứu hộ những nạn nhân còn vùi lấp trong vụ lở đất kinh hoàng xảy ra ngày 23/8 tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đang được triển khai  gấp rút.

Tiếp tục cứu hộ các nạn nhân vụ lở đất ở Mù Cang Chải

Tiếp tục cứu hộ các nạn nhân vụ lở đất ở Mù Cang Chải

Sau khi tìm thấy nạn nhân đầu tiên vào sáng 26/8, công tác cứu hộ những nạn nhân còn vùi lấp trong vụ lở đất kinh hoàng xảy ra ngày 23/8 tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đang được triển khai  gấp rút.

Phát hiện thi thể thứ 2 trong vụ sập đất tại Mù Cang Chải
Phát hiện thi thể thứ 2 trong vụ sập đất tại Mù Cang Chải

Thi thể nạn nhân nằm ở độ sâu 1m so với mặt đất, gần vị trí nạn nhân đầu tiên Hảng Thị Sông.  

Phát hiện thi thể thứ 2 trong vụ sập đất tại Mù Cang Chải

Phát hiện thi thể thứ 2 trong vụ sập đất tại Mù Cang Chải

Thi thể nạn nhân nằm ở độ sâu 1m so với mặt đất, gần vị trí nạn nhân đầu tiên Hảng Thị Sông.  

Tìm thấy nạn nhân thứ 2 vụ lũ ống tại Mù Cang Chải
Tìm thấy nạn nhân thứ 2 vụ lũ ống tại Mù Cang Chải

Nạn nhân được tìm thấy là anh Thào A Giàng (18 tuổi). Thi thể nạn nhân được phát hiện tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La).

Tìm thấy nạn nhân thứ 2 vụ lũ ống tại Mù Cang Chải

Tìm thấy nạn nhân thứ 2 vụ lũ ống tại Mù Cang Chải

Nạn nhân được tìm thấy là anh Thào A Giàng (18 tuổi). Thi thể nạn nhân được phát hiện tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La).