2 năm, hơn 3.200 hộ dân ở Cao Bằng thoát nghèo

Đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Cao Bằng trong thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả chương trình 30a

Sáng 15/4, ông Cao Đức Phát,  Bộ trưởng Bộ NN- PTNT làm việc tại tỉnh Cao Bằng về tình hình phát triển nông nghiệp nông thôn và kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Theo báo cáo của tỉnh Cao Bằng, vụ đông xuân năm 2011, do thời tiết rét đậm, rét hại nên một số cây trồng chính của tỉnh như ngô xuân chỉ đạt 96%, lúa xuân 76%, thuốc lá 81%... Dịch bệnh lở mồm long móng đã làm chết trên 18.100 con trâu bò.

Về mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo và lựa chọn 37 xã điểm thực hiện quy hoạch. Đối với chương trình 30a, sau 2 năm triển khai, 5 huyện gồm Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thông Nông, Hạ Lang và Hà Quảng đã được hỗ trợ xoá nhà tạm, hỗ trợ trồng rừng; trên 22 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 11.900 hộ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; trên 11.600 hộ nghèo được vay vốn không tính lãi suất để phát triển sản xuất... Nhờ nguồn lực của chương trình, sau 2 năm đã giúp trên 3.200 hộ ở Cao Bằng thoát nghèo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ NN- PTNT Cao Đức Phát đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Cao Bằng trong thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả chương trình 30a giúp đồng bào 5 huyện nghèo cải thiện cuộc sống.

Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát triển các cây, con phù hợp địa hình mang tính hàng hoá, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đào tạo nghề cho nông dân. Trước mắt tỉnh cần khắc phục thiệt hại đàn gia súc, tăng cường phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên