2 ngày, 10 người chết và mất tích trên biển do thời tiết xấu

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết trong hai ngày 8 và 9/5, do thời tiết xấu, giông lốc cục bộ đã làm 5 người chết và 5 người mất tích.

Cụ thể, trong số 5 người chết có 2 người ở Hải Phòng,  2 người ở Thái Bình và 1 người ở Thanh Hóa. Trong số 5 người mất tích Thanh Hóa có 3 người, Quảng Ninh 2 người.

Ngoài ra Hải Phòng có 1 tàu (HP 4911) cùng 2 người người mất liên lạc. Về phương tiện có 9 tàu thuyền bị chìm (Hải Phòng 4, Thanh Hóa 3, Quảng Ngãi 1, Thái Bình 1).

Mới nhất là vào lúc 2h ngày 9/5  tại vị trí cách  Bắc Đông Bắc đảo Cát Bà (Hải Phòng) khoảng 30 hải lý, 3 tàu cá của Thanh Hóa cùng 15 lao động (tàu TH 1248 TS/5 người , tàu  TH 6238 TS/5 người, tàu TH 6338 TS/ 5 người ) gặp sóng to, lốc xoáy đánh chìm làm 1 người chết (thuộc tàu TH 1248 TS) và 3 người mất tích (tàu TH 6338 TS có 2 người mất tích, tàu TH 1248 TS có 1 người mất tích).

Lúc 3h30 ngày 9/5, tại khu vực biển Cát Hải (Hải Phòng), thuyền nan (không biển số) cùng 3 người bị đứt neo, chìm.  Một người bơi vào bờ an toàn nhưng 2 người còn lại mất tích. Biên phòng Hải Phòng cử  lực lượng  tổ chức tìm kiếm. Đến 8h10 cùng ngày đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân, bàn giao cho gia đình.

Lúc 3h35 ngày 9/5  tại khu vực phía Nam đảo Long Châu, Cát Bà (Hải Phòng), tàu QNg 92177  của Quảng Ninh cùng 4 người  bị đứt neo, đâm vào đá ngầm chìm. 

Từ 1h đến 3h ngày 9/5  tại khu vực biển Quảng Ninh đã có hai tàu bị giông lốc lớn đánh chìm là tàu QN 90162 với 8 lao động, tàu cá không số với 2 lao động. 8 người  trên QN 90162  được các tàu cá cứu an toàn còn 2 người trên tàu không số mất tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dông tố, lật thuyền nan đánh cá, 2 vợ chồng mất tích
Dông tố, lật thuyền nan đánh cá, 2 vợ chồng mất tích

Nguyên nhân ban đầu của vụ lật thuyền khiến hai người mất tích được xác định là do cơn mưa dông.

Dông tố, lật thuyền nan đánh cá, 2 vợ chồng mất tích

Dông tố, lật thuyền nan đánh cá, 2 vợ chồng mất tích

Nguyên nhân ban đầu của vụ lật thuyền khiến hai người mất tích được xác định là do cơn mưa dông.

Đã tìm thấy thi thể đại úy hải quân bị mất tích trên biển
Đã tìm thấy thi thể đại úy hải quân bị mất tích trên biển

Thi thể đại úy Trần Văn Đức bị mất tích trên biển Bình Thuận đã được xác nhận trôi dạt vào mũi Kỳ Vân.

Đã tìm thấy thi thể đại úy hải quân bị mất tích trên biển

Đã tìm thấy thi thể đại úy hải quân bị mất tích trên biển

Thi thể đại úy Trần Văn Đức bị mất tích trên biển Bình Thuận đã được xác nhận trôi dạt vào mũi Kỳ Vân.

Thanh Hóa: 3 tàu đánh gặp nạn, 2 người chết và mất tích
Thanh Hóa: 3 tàu đánh gặp nạn, 2 người chết và mất tích

VOV.VN - Khi đang đánh bắt hải sản trên biển, 3 tàu đánh cá đã gặp gió lốc mạnh và bị chìm khiến 1 người chết, 1 người mất tích.

Thanh Hóa: 3 tàu đánh gặp nạn, 2 người chết và mất tích

Thanh Hóa: 3 tàu đánh gặp nạn, 2 người chết và mất tích

VOV.VN - Khi đang đánh bắt hải sản trên biển, 3 tàu đánh cá đã gặp gió lốc mạnh và bị chìm khiến 1 người chết, 1 người mất tích.