2 người chết do sập hầm than thổ phỉ

Đây là hầm lò khai thác than trái phép.

Trưa 21/8, tại tổ 3, khu 2, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ sập hầm than thổ phỉ làm 2 người tử nạn.

Ông Vũ Văn Hợp, Phó chủ tịch UBND thành phố Hạ Long cho biết: Đây là hầm lò khai thác than trái phép, vài ngày trước đây các cơ quan chức năng của thành phố tổ chức đã truy quét, đánh sập cửa hầm nhưng trong sáng 21/8, một số đối tượng vẫn cố tình vào khai thác. Do trời mưa mấy ngày nay nên dẫn đến tình trạng lở đất và hầm lò bị sập.

Một trong số 2 nạn nhân được xác nhận ban đầu là một người đàn ông tên Bình, 57 tuổi, ở phường Hà Khánh; nạn nhân nam còn lại chưa xác định được danh tính. 16 công nhân của Xí nghiệp than Thành Công đã có mặt tại hiện trường đào bới đất đá để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đến 18h cùng ngày, các công nhân tuy đã đào tới địa điểm xác nạn nhân song vẫn chưa thể đưa được thi thể lên. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.

Trước đó, ngày 14/8 các cơ quan chức năng thành phố Hạ Long đã xử phạt ông Nguyễn Tiến Sỹ (trú ở phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long) 12,5 triệu đồng vì hành vi khai thác than trái phép tại khu mỏ này. Tin ban đầu cho hay, 2 nạn nhân kể trên là những người làm thuê cho ông Sỹ.

Tình trạng khai thác than trái phép ở thành phố Hạ Long đang có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp, nhất là địa bàn các phường Hà Khánh, Cao Xanh và Hà Tu. Dư luận đang mong chờ sự “mạnh tay” hơn nữa từ phía chính quyền địa phương để ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác than thổ phỉ tồn tại từ nhiều năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên