2 người tử vong do không tiêm phòng khi bị chó dại cắn

Tính đến nay, ở thành phố Điện Biên Phủ đã có 340 người dân bị chó cắn.

Trong các tháng vừa qua, tình trạng bệnh dại diễn ra khá phức tạp ở các phường, xã trực thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Nguyên nhân chủ yếu do người dân bị chó cắn.

Tính đến nay, ở thành phố Điện Biên đã có 340 người dân bị chó cắn. Nghiêm trọng hơn, đã có 2 người tử vong do phát dại. Nguyên nhân do cả hai bệnh nhân này chủ quan, không tiêm vaccine phòng dại, khi lên cơn dại và co giật mới đến bệnh viện nên đã muộn.

Trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ hiện có khoảng 5.000 vật nuôi chó, mèo, nhưng trong đó chỉ có gần 3.500 vật nuôi được tiêm vắc xin phòng dại. Điều đáng nói, phần lớn các gia đình vẫn nuôi chó thả rông. Nhận thức về bệnh dại của người dân vẫn còn nhiều hạn chế. Vì thế, mặc dù UBND tỉnh Điện Biên, thành phố  đã có công văn về công tác tiêm vaccine phòng dại cho vật nuôi; công tác tuyên truyền về bệnh dại thường xuyên được phát trên loa đài, nhưng vẫn có hàng trăm người dân bị chó cắn và xảy ra tình trạng tử vong do bị chó cắn.

Để ngăn chặn tình trạng này, thành phố chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành kiểm tra tiêm vaccine phòng dại cho vật nuôi của các hộ gia đình, đồng thời duy trì đội quản lý bắt chó chạy rông trên đường và xử lý nghiêm các trường hợp gia đình để chó chạy rông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên