3 trẻ tử vong ở Khánh Hòa: Nhiều câu hỏi đặt ra

VOV.VN -Mặc dù sự việc được đánh giá là hết sức nghiêm trọng, nhưng đến thời điểm này trách nhiệm của các bên vẫn chưa rõ ràng.

 

Sự việc 3 trẻ tử vong khi được phẫu thuật nhân đạo hở hàm ếch tại Khánh Hòa do Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật Nụ Cười (OSCA) phối hợp với Bệnh viện Quân y 87 tổ chức đang được dư luận hết sức quan tâm. Sau sự cố nghiêm trọng này, nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến tính pháp lý cho những hoạt động của OSCA? Đơn vị nào sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm sau khi sự cố trên xảy ra?

OSCA chưa có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Theo báo cáo của OSCA, từ khi thành lập đến nay, OSCA đã tiến hành phẫu thuật nhân đạo cho khoảng trên 2.000 trường hợp dị tật khe hở môi, vòm miệng ở nhiều tỉnh thuộc miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Trong những đợt phẫu thuật trước đó, chưa có trường hợp nào gặp sự cố như vừa xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa.

 

Trụ sở của OSCA tại địa chỉ 257- B3 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội (Ảnh: Lao động)

Chương trình phẫu thuật nhân đạo tại Khánh Hòa lần này, ông Phạm Văn Ái- Giám đốc Trung tâm OSCA không trực tiếp tham gia phẫu thuật mà chỉ đứng ra tổ chức. Các cán bộ, nhân viên y tế tham gia đợt phẫu thuật từ thiện này đến từ các cơ quan y tế tư nhân và nhà nước và các cá nhân trong đoàn phẫu thuật đều có chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, về cụ thể các vấn đề liên quan đến giấy phép hành nghề, các bác sĩ này có thực hiện đúng phạm vi hành nghề hay không thì Bộ Y tế vẫn đang tiến hành xác minh thêm. Mặt khác, chương trình phẫu thuật được sự đồng ý của Sở Y tế Khánh Hòa và OSCA đã có hợp đồng hợp tác với Bệnh viện Quân y 87 để tổ chức chương trình tại bệnh viện này.

 

 Ông Nguyễn Việt Cường

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội đến thời điểm này, OSCA không có chức năng khám chữa bệnh. Sở Y tế Hà Nội chưa nhận được hồ sơ nào của OSCA xin cấp phép khám chữa bệnh và OSCA cũng không có tên trong danh sách cơ sở khám chữa bệnh. OSCA hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ: chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, y học thẩm mỹ và tạo hình theo giấy phép hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp.

“OSCA không khám chữa bệnh tại cơ sở ở Hà Nội. Nếu họ tổ chức đoàn khám chữa bệnh ở địa phương nào thì y tế địa phương đó phải chịu trách nhiệm thẩm tra về phạm vi chuyên môn, trang thiết bị, phương tiện phục vụ khám chữa bệnh…”, ông Cường nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Khoa- Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh-Bộ Y tế cho biết, theo quy định, cơ quan, tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo phải có giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong quá trình khám chữa bệnh từ thiện tại địa phương phải được sự đồng ý của Sở Y tế địa phương. Với các đoàn bác sĩ nước ngoài thì phải được sự đồng ý của Bộ Y tế.

Theo ông Khoa, OSCA không tổ chức khám chữa bệnh tại địa chỉ của trung tâm (257 - B3 đường Giải Phóng) mà đứng ra tổ chức tại một cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa phương khác. Điều kiện để đoàn tổ chức là phải báo cáo rõ nội dung này và được sự đồng ý của Sở Y tế địa phương cũng như các bác sĩ tham gia có chứng chỉ hành nghề. Về mặt nguyên tắc chuyên môn, để đảm bảo an toàn chuyên môn kỹ thuật, các điều kiện về con người, chuyên môn kỹ thuật, trang thiết bị, thuốc, các trang thiết bị chăm sóc sức khỏe phải đảm bảo. Đó là căn cứ để Sở y tế tại địa phương cấp phép cho các tổ chức này.

Ông Khoa nói: “Về mặt chuyên môn, chúng tôi thấy rằng khi Sở Y tế cấp phép cũng dựa trên các điều kiện như tất cả phẫu thuật viên gây mê, điều dưỡng… phải có chứng chỉ hành nghề. Thứ hai là điều kiện về buồng phẫu thuật, trang thiết bị, thuốc phải đảm bảo thuốc không được quá hạn, phải đảm bảo chất lượng. Về trách nhiệm pháp lý thì cơ quan pháp lý của Bộ Y tế sẽ phải xem xét kỹ”.

Trung tâm OSCA chịu trách nhiệm về vụ việc

Liên quan đến trách nhiệm của BV Quân y 87, Thiếu tướng Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân y - Bộ Quốc phòng khẳng định: Bệnh viện 87 không cử nhân viên y tế tham gia trực tiếp cuộc phẫu thuật. Trong việc phối hợp với OSCA thực hiện đợt mổ nhân đạo này, Bệnh viện 87 chỉ đóng vai trò cung cấp phòng mổ, 1 số giường bệnh, một số nhân viên “chạy” vòng ngoài hướng dẫn cách đi lại trong bệnh viện làm sao cho thuận lợi. Còn toàn bộ mọi việc từ khâu xin phép Sở Y tế Khánh Hòa, trang thiết bị, thuốc men, con người, quy trình phẫu thuật đều do OSCA thực hiện. BV Quân y 87 không có chức năng kiểm tra tính pháp lý các hoạt động do OSCA thực hiện, đây là việc của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa. Khi Sở Y tế Khánh Hòa đã cho phép, Bệnh viện 87 tự hiểu là được phép phối hợp.

Trả lời câu hỏi OSCA được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp phép hoạt động về lĩnh vực khoa học công nghệ, nay họ thành lập đoàn đi khám chữa bệnh nhân đạo thì có hợp pháp không, ông Nguyễn Trọng Khoa cho biết, Cục Quản lý khám chữa bệnh đang phối hợp với Sở Y tế Hà Nội làm rõ vấn đề này. “Việc OSCA thực hiện khám chữa bệnh tại Khánh Hòa đã được sự đồng ý của Sở y tế địa phương, có nghĩa là việc họ làm là hợp pháp. Còn về quy trình thẩm định của Sở Y tế Khánh Hòa, xem Sở Y tế cấp như vậy là theo căn cứ nào thì chúng tôi sẽ làm rõ”, ông Khoa khẳng định.

Ông Nguyễn Trọng Khoa- Phó Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế 

Tuy nhiên, theo ông Khoa, khi sự cố trên xảy ra, Trung tâm OSCA đã tự nhận chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề này. Hiện nay, phía OSCA đã hỗ trợ mỗi gia đình có trẻ tử vong 120 triệu đồng.

Trước đó, vào chiều 28/8, Hội đồng chuyên môn đã công bố những đánh giá đầu tiên về nguyên nhân khiến 3 trẻ ở tỉnh Khánh Hòa tử vong trong khi phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch do Trung tâm OSCA phối hợp với Bệnh viện Quân Y 87 thực hiện.

Sau khi phân tích các yếu tố, Hội đồng chuyên môn đã xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong có liên quan đến quá trình gây mê. Hội đồng chuyên môn thống nhất kết luận Trung tâm OSCA đã có 5 sai phạm, đó là: công tác chuyên môn có một số thiếu sót, chưa có quy trình cụ thể, khám tiền phẫu và xét nghiệm tiền phẫu chưa đầy đủ, không có chuyên gia Nhi khoa tham gia khám sàng lọc và chỉ định phẫu thuật, không theo dõi huyết áp trong quá trình gây mê. Khi xảy ra ca tai biến đầu tiên đã không kịp thời ngừng ngay các hoạt động khi phẫu thuật, công tác tổ chức, phối hợp trong khâu điều trị với địa phương chưa chặt chẽ. Trung tâm OSCA cũng không báo cáo kịp thời để thay đổi nhân sự.

Hội đồng chuyên môn cũng yêu cầu Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười Hà Nội- OSCA làm văn bản giải trình tại sao không ngừng ngay các hoạt động gây mê phẫu thuật ngay sau khi xảy ra tai biến đầu tiên. Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng cung cấp bằng chứng giám định pháp lý, kiểm định độc lập về thuốc để xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong. Bệnh viện Quân y 87 cần tiếp tục củng cố công tác gây mê hồi sức theo đúng quy định hiện hành./.

Chiều 27/8, Vnexpress dẫn lời ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, trung tâm OSCA chưa được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, việc Sở Y tế có văn bản đồng ý cho OSCA triển khai phẫu thuật từ thiện tại Khánh Hòa là dựa vào hồ sơ của OSCA gửi cho Sở, trong đó có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nghệ của Sở Khoa học - Công nghệ Hà Nội cho phép trung tâm được phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, y học thẩm mỹ và tạo hình.

“Với hồ sơ như vậy, Sở Y tế mới có văn bản đồng ý. Ngoài ra, trung tâm OSCA đã triển khai phẫu thuật từ thiện tại nhiều tỉnh trên toàn quốc với khoảng 2.500 ca thành công. Riêng tại Khánh Hòa thì đây là lần thứ tư triển khai hoạt động này", ông Minh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay sẽ thông báo nguyên nhân 3 trẻ tử vong tại Khánh Hòa
Hôm nay sẽ thông báo nguyên nhân 3 trẻ tử vong tại Khánh Hòa

VOV.VN - Bác sĩ Lê Tấn Phùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế Khánh Hòa: hôm nay (26/8) sẽ thông báo nguyên nhân của vụ việc nghiêm trọng này.

Hôm nay sẽ thông báo nguyên nhân 3 trẻ tử vong tại Khánh Hòa

Hôm nay sẽ thông báo nguyên nhân 3 trẻ tử vong tại Khánh Hòa

VOV.VN - Bác sĩ Lê Tấn Phùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế Khánh Hòa: hôm nay (26/8) sẽ thông báo nguyên nhân của vụ việc nghiêm trọng này.

Phẫu thuật từ thiện: Hai trẻ tử vong, một trẻ nguy kịch
Phẫu thuật từ thiện: Hai trẻ tử vong, một trẻ nguy kịch

Trước khi gây mê cả ba bệnh nhi được ghi nhận “tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nhịp tim bình thường, thông khí phổi rõ, không ho, không sốt, không khó thở..."

Phẫu thuật từ thiện: Hai trẻ tử vong, một trẻ nguy kịch

Phẫu thuật từ thiện: Hai trẻ tử vong, một trẻ nguy kịch

Trước khi gây mê cả ba bệnh nhi được ghi nhận “tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nhịp tim bình thường, thông khí phổi rõ, không ho, không sốt, không khó thở..."

Nhóm họp khẩn cấp xử lý vụ 3 trẻ tử vong sau phẫu thuật
Nhóm họp khẩn cấp xử lý vụ 3 trẻ tử vong sau phẫu thuật

VOV.VN - Theo đại diện của Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa, nguyên nhân ban đầu được xác định là do thuốc gây mê.

Nhóm họp khẩn cấp xử lý vụ 3 trẻ tử vong sau phẫu thuật

Nhóm họp khẩn cấp xử lý vụ 3 trẻ tử vong sau phẫu thuật

VOV.VN - Theo đại diện của Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa, nguyên nhân ban đầu được xác định là do thuốc gây mê.

Vụ 3 trẻ tử vong: Giám đốc OSCA là ông chủ thẩm mỹ viện làm chết người
Vụ 3 trẻ tử vong: Giám đốc OSCA là ông chủ thẩm mỹ viện làm chết người

Người đứng đầu Trung tâm OSCA không ai khác chính là ông chủ của cơ sở Thẩm mỹ viện Hà Nội làm một phụ nữ tử vong khi nâng ngực.

Vụ 3 trẻ tử vong: Giám đốc OSCA là ông chủ thẩm mỹ viện làm chết người

Vụ 3 trẻ tử vong: Giám đốc OSCA là ông chủ thẩm mỹ viện làm chết người

Người đứng đầu Trung tâm OSCA không ai khác chính là ông chủ của cơ sở Thẩm mỹ viện Hà Nội làm một phụ nữ tử vong khi nâng ngực.

Vụ 3 trẻ tử vong: Trung tâm OSCA có nhiều sai sót
Vụ 3 trẻ tử vong: Trung tâm OSCA có nhiều sai sót

VOV.VN -Hội đồng chuyên môn thống nhất kết luận Trung tâm OSCA đã có 5 sai phạm.

Vụ 3 trẻ tử vong: Trung tâm OSCA có nhiều sai sót

Vụ 3 trẻ tử vong: Trung tâm OSCA có nhiều sai sót

VOV.VN -Hội đồng chuyên môn thống nhất kết luận Trung tâm OSCA đã có 5 sai phạm.

3 trẻ tử vong sau phẫu thuật: Nụ cười vụt tắt, nỗi đau còn đó
3 trẻ tử vong sau phẫu thuật: Nụ cười vụt tắt, nỗi đau còn đó

VOV.VN - Gia đình các bé quá sững sờ và chưa hết bàng hoàng với cái chết quá bất ngờ của con mình.

3 trẻ tử vong sau phẫu thuật: Nụ cười vụt tắt, nỗi đau còn đó

3 trẻ tử vong sau phẫu thuật: Nụ cười vụt tắt, nỗi đau còn đó

VOV.VN - Gia đình các bé quá sững sờ và chưa hết bàng hoàng với cái chết quá bất ngờ của con mình.

Vụ 3 trẻ tử vong ở Khánh Hòa: Trung tâm OSCA chưa được phép mổ
Vụ 3 trẻ tử vong ở Khánh Hòa: Trung tâm OSCA chưa được phép mổ

VOV.VN - Trung tâm OSCA đã thực hiện phẫu thuật cho trẻ em mà chưa được cơ quan chức năng cấp phép thực hiện phẫu thuật.

Vụ 3 trẻ tử vong ở Khánh Hòa: Trung tâm OSCA chưa được phép mổ

Vụ 3 trẻ tử vong ở Khánh Hòa: Trung tâm OSCA chưa được phép mổ

VOV.VN - Trung tâm OSCA đã thực hiện phẫu thuật cho trẻ em mà chưa được cơ quan chức năng cấp phép thực hiện phẫu thuật.

Chưa rõ nguyên nhân vụ tai biến thuốc gây mê khiến 3 trẻ tử vong
Chưa rõ nguyên nhân vụ tai biến thuốc gây mê khiến 3 trẻ tử vong

VOV.VN -Chuyên gia đầu ngành đều cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tử vong có thể là do gây mê.

Chưa rõ nguyên nhân vụ tai biến thuốc gây mê khiến 3 trẻ tử vong

Chưa rõ nguyên nhân vụ tai biến thuốc gây mê khiến 3 trẻ tử vong

VOV.VN -Chuyên gia đầu ngành đều cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tử vong có thể là do gây mê.

Y tế Khánh Hòa rút kinh nghiệm sau vụ 3 trẻ tử vong
Y tế Khánh Hòa rút kinh nghiệm sau vụ 3 trẻ tử vong

VOV.VN - Sáng mai (28/8), Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức họp Hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân khiến 3 trẻ tử vong

Y tế Khánh Hòa rút kinh nghiệm sau vụ 3 trẻ tử vong

Y tế Khánh Hòa rút kinh nghiệm sau vụ 3 trẻ tử vong

VOV.VN - Sáng mai (28/8), Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức họp Hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân khiến 3 trẻ tử vong

Điều tra vụ 3 trẻ tử vong sau phẫu thuật
Điều tra vụ 3 trẻ tử vong sau phẫu thuật

VOV.VN -Bộ Y tế khẳng định, theo quy định, các trung tâm phẫu thuật nhân đạo phải được cấp phép hoạt động.

Điều tra vụ 3 trẻ tử vong sau phẫu thuật

Điều tra vụ 3 trẻ tử vong sau phẫu thuật

VOV.VN -Bộ Y tế khẳng định, theo quy định, các trung tâm phẫu thuật nhân đạo phải được cấp phép hoạt động.

Họp hội đồng chuyên môn làm rõ nguyên nhân 3 trẻ tử vong ở Khánh Hòa
Họp hội đồng chuyên môn làm rõ nguyên nhân 3 trẻ tử vong ở Khánh Hòa

VOV.VN -Hiện nay, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã thành lập Ban chỉ đạo và huy động các lực lượng liên quan tích cực điều tra vụ việc.

Họp hội đồng chuyên môn làm rõ nguyên nhân 3 trẻ tử vong ở Khánh Hòa

Họp hội đồng chuyên môn làm rõ nguyên nhân 3 trẻ tử vong ở Khánh Hòa

VOV.VN -Hiện nay, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã thành lập Ban chỉ đạo và huy động các lực lượng liên quan tích cực điều tra vụ việc.

Vụ 3 trẻ tử vong do tai biến gây mê: Vẫn chưa rõ nguyên nhân
Vụ 3 trẻ tử vong do tai biến gây mê: Vẫn chưa rõ nguyên nhân

VOV.VN - Toàn bộ 11 bệnh nhi được gây mê đều sử dụng khí mê Servoframe (xuất xứ từ Mỹ) và thuốc gây mê tĩnh mạch Fresfol (xuất xứ từ Áo).

Vụ 3 trẻ tử vong do tai biến gây mê: Vẫn chưa rõ nguyên nhân

Vụ 3 trẻ tử vong do tai biến gây mê: Vẫn chưa rõ nguyên nhân

VOV.VN - Toàn bộ 11 bệnh nhi được gây mê đều sử dụng khí mê Servoframe (xuất xứ từ Mỹ) và thuốc gây mê tĩnh mạch Fresfol (xuất xứ từ Áo).

Vụ 3 trẻ tử vong: Làm rõ thẩm quyền cấp phép lập trung tâm OSCA
Vụ 3 trẻ tử vong: Làm rõ thẩm quyền cấp phép lập trung tâm OSCA

VOV.VN -Sáng nay, Sở Y tế Khánh Hòa cũng tổ chức họp hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân khiến 3 trẻ tử vong. 

Vụ 3 trẻ tử vong: Làm rõ thẩm quyền cấp phép lập trung tâm OSCA

Vụ 3 trẻ tử vong: Làm rõ thẩm quyền cấp phép lập trung tâm OSCA

VOV.VN -Sáng nay, Sở Y tế Khánh Hòa cũng tổ chức họp hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân khiến 3 trẻ tử vong.