3000 tàu cá được gắn chíp vệ tinh vào cuối năm nay

VOV.VN - Dự án gắn chíp kết nối vệ tinh với tàu cá nhằm cập nhật thông tin bão, áp thấp nhiệt đối nhanh nhất, để có phương án phòng tránh.

Do sự biến đổi khí hậu nên số lượng bão trên biển Đông ngày càng nhiều. Để giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, trong năm 2013, Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã triển khai dự án gắn chip kết nối vệ tinh với tàu cá nhằm cập nhật thông tin bão, áp thấp nhiệt đới nhanh nhất để có phương án phòng tránh. PV Đài TNVN có cuộc phỏng vấn ông Phạm Ngọc Tuấn- Phó cục trưởng Cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về nội dung này.

PV: Thưa ông, Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã triển khai dự án gắn chíp kết nối vệ tinh với tàu cá như thế nào?

Cuối năm 2013, 3000 tàu thuyền khai thác xa bờ sẽ được gắn chíp kết nối vệ tinh

Ông Phạm Ngọc Tuấn: Hiện nay, cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản có 1 dự án về quan sát tàu cá trên biển do Pháp tài trợ và chúng tôi đã lắp đặt được trên 2000 tàu. Các tàu thuyền này sẽ nhận được tất các các thông tin vị trí tàu đang hoạt động ở đâu, có thể truyền tải thông tin về sản lượng khai thác và các vùng hoạt động trên biển. Mô hình này chúng ta sử dụng hệ thống vệ tinh nên trong mọi điều kiện thời tiết thì việc nhận được thông tin rất đảm bảo.

Dự án quan sát này có rất nhiều mục tiêu trong lĩnh vực phòng chống lụt bão, 2 tiếng 1 lần, chúng tôi nhận được vị trí của tàu thuyền. Sau đó chúng tôi có thể truyền tải thông tin từ bờ ra ngoài biển cho các tàu biết vị trí của tâm bão, hướng của tâm bão, tốc độ của bão và việc này chúng tôi được truyền bằng hình ảnh. Trên tàu có trang bị một màn hình 7 inch, thể hiện rất rõ đường đi, hướng di chuyển của bão được gắn liền với tọa độ hải đồ, thì vị trí tàu thuyền so với tâm, hướng di chuyển của bão như thế nào thì ngư dân hoàn toàn có thể chủ động được cách phòng tránh bão an toàn nhất, điều khiển tàu ra khỏi bão bằng con đường ngắn nhất.

 PV: Vậy hiệu quả từ dự án này trong những cơn bão vừa qua như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Ngọc Tuấn: Trong cơn bão số 5, số 6 vừa qua xác định vị trí tàu thuyền thông qua hình ảnh để chỉ đạo việc phòng tránh bão chúng tôi đánh giá hoạt động này rất hiệu quả. Ngay cả Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung ương cũng đánh giá cao việc đã đưa hệ thống quan sát tàu cá  MOVIMAR vào trong quản lý hoạt động nghề cá. Trong đó, có quản lý tàu thuyền, chỉ đạo, hướng dẫn tàu thuyền phòng tránh bão đảm bảo an toàn.

PV:Thưa ông, dự án sẽ tiếp tục triển khai như thế nào trong thời gian tới?

Ông Phạm Ngọc Tuấn: Hiện nay dự án chưa kết thúc và cuối năm 2013 toàn bộ dự án sẽ lắp đặt cho 3000 tàu thuyền khai thác xa bờ. Chúng tôi muốn những tàu này sẽ là nòng cốt trong 1 tổ đội khai thác trên biển, thông tin lan tỏa từ những tàu có lắp hệ thống MOVIMAR tới những thành viên trong tổ đội của mình, cũng như là các tổ đội bạn. Việc làm này sẽ lan tỏa ra tất cả nhóm tàu khai thác hải sản xa bờ có thể nhận được thông tin về bão rõ ràng, chính xác, đường hướng di chuyển của bão cũng như là cách mà tránh bão như thế nào đảm bảo an toàn nhất. Không nhất thiết tàu cá phải vào bờ mà tránh bão, có thể đi xa khỏi tâm bão và vẫn duy trì được hoạt động khai thác trên biển đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động sản xuất khai thác trên biển.

PV: Xin cảm ơn ông! ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Bình kêu gọi tàu thuyền tránh báo số 5
Thái Bình kêu gọi tàu thuyền tránh báo số 5

VOV.VN - Trước diễn biến bão số 5, tỉnh Thái Bình đã ngăn chặn không cho tàu thuyền ra khơi và kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão.

Thái Bình kêu gọi tàu thuyền tránh báo số 5

Thái Bình kêu gọi tàu thuyền tránh báo số 5

VOV.VN - Trước diễn biến bão số 5, tỉnh Thái Bình đã ngăn chặn không cho tàu thuyền ra khơi và kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão.

Các tỉnh ven biển chủ động kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 5
Các tỉnh ven biển chủ động kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 5

VOV.VN - Chiều nay, tất cả tàu thuyền tại Phú Yên, Hà Tĩnh đã nắm được thông tin bão số 5, chủ động thoát khỏi vùng ảnh hưởng của bão.

Các tỉnh ven biển chủ động kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 5

Các tỉnh ven biển chủ động kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 5

VOV.VN - Chiều nay, tất cả tàu thuyền tại Phú Yên, Hà Tĩnh đã nắm được thông tin bão số 5, chủ động thoát khỏi vùng ảnh hưởng của bão.

Miền Trung: Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi
Miền Trung: Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi

VOV.VN -  Hiện nay, các địa phương ven biển vẫn đang tiếp tục kêu gọi và yêu cầu tàu thuyền vào bờ tìm nơi tránh bão.

Miền Trung: Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi

Miền Trung: Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi

VOV.VN -  Hiện nay, các địa phương ven biển vẫn đang tiếp tục kêu gọi và yêu cầu tàu thuyền vào bờ tìm nơi tránh bão.

Bão số 6: Đã kêu gọi hơn 64.200 tàu thuyền vào nơi trú tránh
Bão số 6: Đã kêu gọi hơn 64.200 tàu thuyền vào nơi trú tránh

VOV.VN - Hiện nay, hơn 64.000 tàu thuyền các tỉnh ven biển đã được thông báo về diễn biến cơn bão số 6 để vào nơi trú ẩn an toàn.

Bão số 6: Đã kêu gọi hơn 64.200 tàu thuyền vào nơi trú tránh

Bão số 6: Đã kêu gọi hơn 64.200 tàu thuyền vào nơi trú tránh

VOV.VN - Hiện nay, hơn 64.000 tàu thuyền các tỉnh ven biển đã được thông báo về diễn biến cơn bão số 6 để vào nơi trú ẩn an toàn.