4 cán bộ y tế bị kỷ luật vì mẹ con sản phụ tử vong

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ ký quyết định kỷ luật 2 bác sĩ và 2 nữ hộ sinh sau vụ mẹ con sản phụ tử vong.

Chiều 20/8, bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, người phát ngôn Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, lãnh đạo đơn vị đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Minh Nguyệt và thạc sĩ Lê Thị Thu Vân. Hai nữ hộ sinh Đặng Thị Hạnh và Phan Thị Tố Mai cùng nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Cả 4 cán bộ y tế này là thành viên kíp trực liên quan đến sản phụ Trần Thị Phượng (ngụ Hậu Giang), tử vong sau ca sinh non ngày 7/8. Theo bác sĩ Vũ, những người này đã vi phạm một số quy định, quy chế của đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể là giải thích với thân nhân người bệnh chưa kịp thời, tiên lượng diễn biến bệnh chưa chính xác và ghi chép hồ sơ bệnh án không đầy đủ theo quy định.

Hơn nửa tháng trước, chị Phượng (mang thai 29 tuần) bị xuất huyết âm đạo, gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Thai phụ được chẩn đoán "nhau tiền đạo", chích thuốc xong vẫn tiếp tục xuất huyết.

Ngày 4/8, siêu âm tiếp, bác sĩ chẩn đoán "không phải nhau tiền đạo", có dấu hiệu hư, thai quay đầu, khô nước ối. Bác sĩ cảnh báo khó giữ được thai, bỏ con để cứu mẹ. Người nhà đề nghị cho sinh thường vì không có tiền mổ đẻ. Sau khi đặt thuốc, sản phụ bắt đầu đau bụng, tối 6/8 sốt cao. Gần nửa đêm chị sinh bé gái nặng 1,7kg.

Theo Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, lúc mới sinh bé còn thở thoi thóp rồi qua đời ngay sau đó. Khoảng 2h ngày 7/8 sản phụ bắt đầu khó thở, nhịp tim đập nhanh đến 180 lần/phút, sốt cao, huyết áp thấp, chảy máu âm đạo.

Các bác sĩ đã ép ngực, hồi sức cho bệnh nhân nhưng đến rạng sáng cùng ngày chị mất vì gặp cơn bão giáp trạng, băng huyết sau sinh và rối loạn đông máu, không loại trừ thuyên tắc ối. Qua kiểm tra, bác sĩ cũng phát hiện chị Phượng có tiền sử bệnh bướu cổ, cường giáp.

Cường giáp là tuyến giáp trạng hoạt động mạnh, tiết ra nhiều hoóc môn thyroxin gây rối loạn chuyển hóa, đồng thời làm cho tuyến giáp to lên tạo thành bướu (bướu cổ). Khi bị cường giáp, nồng độ hoóc môn thyroxin trong máu mẹ rất cao, gây ra các triệu chứng điển hình như tay run, nhịp tim nhanh, mạch nhanh, mắt lồi, nặng hơn là suy tim.

"Thyroxin đi vào thai nhi, tạo ra nồng độ cao trong máu thai. Đây là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tăng nhịp tim thai, thai nhỏ hơn so với tuổi, có thể sảy thai, sinh non, thai chết lưu hoặc gây dị tật, dị dạng thai", bác sĩ chuyên khoa cho biết.

Với cảnh báo trên, bác sĩ khuyên phụ nữ bị bệnh cường giáp không nên có thai. Nếu mang thai mà bệnh tiến triển nặng thì có nguy cơ bị các cơn cường giáp cấp (bão giáp) gây tử vong mẹ với tỷ lệ khá cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra nguyên nhân sản phụ tử vong tại Bệnh viện Phụ sản
Điều tra nguyên nhân sản phụ tử vong tại Bệnh viện Phụ sản

(VOV) - Mặc dù phía gia đình đã đề nghị cho phẫu thuật nhưng các y, bác sĩ trực đã không đáp ứng yêu cầu này.

Điều tra nguyên nhân sản phụ tử vong tại Bệnh viện Phụ sản

Điều tra nguyên nhân sản phụ tử vong tại Bệnh viện Phụ sản

(VOV) - Mặc dù phía gia đình đã đề nghị cho phẫu thuật nhưng các y, bác sĩ trực đã không đáp ứng yêu cầu này.

Sản phụ 15 tuổi bỏ con, bắt giam, khởi tố cha dượng
Sản phụ 15 tuổi bỏ con, bắt giam, khởi tố cha dượng

(VOV) - Cha dượng “đốn mạt” đã nhiều lần giao cấu với M. dẫn đến có thai, sinh con.

Sản phụ 15 tuổi bỏ con, bắt giam, khởi tố cha dượng

Sản phụ 15 tuổi bỏ con, bắt giam, khởi tố cha dượng

(VOV) - Cha dượng “đốn mạt” đã nhiều lần giao cấu với M. dẫn đến có thai, sinh con.

Mổ thành công cho sản phụ bị bệnh tim hy hữu
Mổ thành công cho sản phụ bị bệnh tim hy hữu

(VOV) -"Chúng tôi công tác ở ngành y tế đã lâu năm nhưng chưa gặp trường hợp nào như chị Lộc".

Mổ thành công cho sản phụ bị bệnh tim hy hữu

Mổ thành công cho sản phụ bị bệnh tim hy hữu

(VOV) -"Chúng tôi công tác ở ngành y tế đã lâu năm nhưng chưa gặp trường hợp nào như chị Lộc".