Thái Nguyên:

5 người nhập viện do ăn nấm rừng

VOV.VN - Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai vừa tiếp nhận 5 bệnh nhân bị ngộ độc nấm tán trắng được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên.

Hai trong số 5 bệnh nhân bị nhiễm độc do ăn nấm (Ảnh: Diệu Linh).

Rạng sáng 9/3, sau khi ăn bữa tối, 5 người của 3 gia đình gồm: Lý Thị Thơm (30 tuổi); Lý Thị Thùy (14 tuổi); Lý Minh Khôi (13 tuổi) và ông Triệu Nho Phí (56 tuổi); bà Vũ Thị Hồi (58 tuổi) ở xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Võ Nhai do nghi bị ngộ độc thực phẩm. 

Trước đó, ngày 8/3, hai mẹ con chị Thơm và cháu Thùy lên núi hái được 1,5 kg nấm và rẽ vào chòi của vợ chồng bà Hồi để nấu ăn. Sau khi ăn khoảng 6 tiếng sau tất cả bị đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy. Các nạn nhân đã được đưa đến Trung tâm y tế Võ Nhai, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên nhưng do bệnh nặng nên các bệnh nhân được chuyển lên Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. 

Bác sỹ Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa, nôn mửa, huyết áp tụt và có các dấu hiệu nhiễm độc gan cấp. Bệnh nhân bị nặng nhất là bà Vũ Thị Hồi do ăn nhiều nấm. Hiện bà Hồi đang được điều trị tích cực nhưng tiên lượng rất xấu. 4 bệnh nhân còn lại vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm vì men gan của các bệnh nhân đang cao gấp 4-5 lần người bình thường và tiếp tục tăng.

Các bác sĩ cảnh báo, ngộ độc nấm thường xảy ra vào mùa xuân, từ tháng 2 đến tháng 4 do đây là thời gian sinh sôi của các loại nấm, nhất là nấm mọc hoang dại. Nhiều người cho rằng, những loại nấm xanh đen hoặc nấm có hình thức bắt mắt mới gây độc nhưng thực tế nấm có màu trắng cũng rất độc. Dấu hiệu ngộ độc thường xuất hiện sau khi ăn nấm 20-30 phút. Nếu triệu chứng xuất hiện càng chậm thì mức độ ngộ độc càng nặng. Nạn nhân thấy nôn nao, khó chịu, có khi đau bụng dữ dội hoặc nôn ra máu, đi ngoài nhiều lần, người mệt nhừ, lạnh toát, có khi nổi mẩn đỏ, trường hợp nặng có thể co giật, hôn mê./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

17 công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn trưa
17 công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn trưa

Trong số 17 công nhân bị ngộ độc thực phẩm, hiện có 2 ca nặng phải nằm tại Khoa hồi sức cấp cứu để truyền dịch.

17 công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn trưa

17 công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn trưa

Trong số 17 công nhân bị ngộ độc thực phẩm, hiện có 2 ca nặng phải nằm tại Khoa hồi sức cấp cứu để truyền dịch.

Đề phòng ngộ độc từ đồ hộp
Đề phòng ngộ độc từ đồ hộp

Nếu khi mua và sử dụng các loại đồ hộp không cẩn thận, ta có thể bị ngộ độc do ăn phải mầm bệnh phát triển ở trong loại thực phẩm này.

Đề phòng ngộ độc từ đồ hộp

Đề phòng ngộ độc từ đồ hộp

Nếu khi mua và sử dụng các loại đồ hộp không cẩn thận, ta có thể bị ngộ độc do ăn phải mầm bệnh phát triển ở trong loại thực phẩm này.

14 người bị ngộ độc do ăn sứa và ốc biển
14 người bị ngộ độc do ăn sứa và ốc biển

VOV.VN -Đa số bệnh nhân vào viện với tình trạng suy kiệt sức khỏe.

14 người bị ngộ độc do ăn sứa và ốc biển

14 người bị ngộ độc do ăn sứa và ốc biển

VOV.VN -Đa số bệnh nhân vào viện với tình trạng suy kiệt sức khỏe.

Phần lớn công nhân ngộ độc ở Hậu Giang đã xuất viện
Phần lớn công nhân ngộ độc ở Hậu Giang đã xuất viện

VOV.VN -Đến trưa nay (2/3), sức khỏe của hơn 40 công nhân bị ngộ độc đã trở lại bình thường, phần lớn đã xuất viện.

Phần lớn công nhân ngộ độc ở Hậu Giang đã xuất viện

Phần lớn công nhân ngộ độc ở Hậu Giang đã xuất viện

VOV.VN -Đến trưa nay (2/3), sức khỏe của hơn 40 công nhân bị ngộ độc đã trở lại bình thường, phần lớn đã xuất viện.

14 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì
14 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Các nạn nhân đều mua bánh mì ở khu vực cổng chữ Y (Phường Đức Long, TP.Phan Thiết).

14 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

14 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Các nạn nhân đều mua bánh mì ở khu vực cổng chữ Y (Phường Đức Long, TP.Phan Thiết).