700 tỷ đồng xây hầm chui tại nút giao thông “tử thần”

Ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi là nút giao thông lớn nhất Hà Nội nhưng từ khi đi vào khai thác, đây bị mệnh danh là “nút giao tử thần”

Bộ GTVT cho biết, hầm chui nút Thanh Xuân trên đường vành đai 3 (ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến), vốn đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, dự kiến quý 4 sẽ duyệt dự án xây dựng, đầu năm 2012 khởi công.

Theo thiết kế, hầm chui gồm hai đơn nguyên riêng biệt, mỗi chiều hai làn xe, được xây dựng theo hướng Nguyễn Trãi - Quốc lộ 6 tại nút Thanh Xuân để tách phương tiện giao thông trên đường Nguyễn Trãi ra khỏi khu vực nút giao, giảm giao cắt tại nút giao.

Ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi là nút giao thông lớn nhất Hà Nội hiện nay với diện tích rộng khoảng 4.000 m2. Tuy nhiên, từ khi đi vào khai thác, đây bị mệnh danh là “nút giao tử thần” do các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải với xe máy liên tiếp xảy ra, làm nhiều người chết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên