74 người chết vì bệnh dại

(VOV) - Đa số các ca tử vong tập trung ở các tỉnh miền núi phía bắc.

Thông tin từ phòng Dịch tễ, Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 74 trường hợp bệnh nhân chết do bệnh dại.

Đa số các ca tử vong tập trung ở các tỉnh miền núi phía bắc, trong đó Sơn La có 17 người, Phú Thọ 13 người, Yên Bái 9 người...

Qua giám sát, lực lượng thú y đã xác định gần 300 con chó bị dại và đã tổ chức bao vây, khống chế, không để dịch bệnh lây lan. Trong bản đồ bệnh dại, hiện còn 13 tỉnh trọng điểm về dịch này, cần tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống như tiêm phòng và kiểm soát việc nuôi chó, mèo. Tuy nhiên, việc tiêm phòng bệnh dại ở khu vực vùng sâu, vùng xa đang gặp nhiều khó khăn do theo quy định người dân phải tự bỏ tiền để mua vaccine./.

 

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã có 6 người tử vong vì bệnh dại ở các tỉnh Tây Bắc
Đã có 6 người tử vong vì bệnh dại ở các tỉnh Tây Bắc

Việc bao vây dập dịch tại các tỉnh Tây Bắc rất khó do người dân vẫn có thói quen nuôi chó, mèo thả rông.

Đã có 6 người tử vong vì bệnh dại ở các tỉnh Tây Bắc

Đã có 6 người tử vong vì bệnh dại ở các tỉnh Tây Bắc

Việc bao vây dập dịch tại các tỉnh Tây Bắc rất khó do người dân vẫn có thói quen nuôi chó, mèo thả rông.

Phấn đấu 70% số tỉnh không có bệnh dại ở động vật
Phấn đấu 70% số tỉnh không có bệnh dại ở động vật

Bộ NN-PTNT sẽ trang bị thiết bị chẩn đoán và giám sát bệnh dại cho 3 phòng thí nghiệm đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.  

Phấn đấu 70% số tỉnh không có bệnh dại ở động vật

Phấn đấu 70% số tỉnh không có bệnh dại ở động vật

Bộ NN-PTNT sẽ trang bị thiết bị chẩn đoán và giám sát bệnh dại cho 3 phòng thí nghiệm đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.  

Bùng phát bệnh dại tại Sơn La
Bùng phát bệnh dại tại Sơn La

Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Sơn La, từ tháng 4/2011 đến nay ở địa phương đã có 7 người tử vong do bệnh dại sau khi bị chó cắn.

Bùng phát bệnh dại tại Sơn La

Bùng phát bệnh dại tại Sơn La

Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Sơn La, từ tháng 4/2011 đến nay ở địa phương đã có 7 người tử vong do bệnh dại sau khi bị chó cắn.