Ảnh: Làng hoa giấy Thanh Tiên rực rỡ sắc màu ngày Tết

VOV.VN -Nghề làm hoa giấy ở Thanh Tiên gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng dân gian của người dân xứ Huế. 

Những ngày cuối tháng Chạp , hoa giấy Thanh Tiên được các gia đình trong làng làm rất nhiều để bán ở các chợ trong thành phố.
Hoa sen giấy được làm ngày một nhiều.
Hoa giấy đầy màu sắc dùng để cắm trên bàn thờ ông Công ông Táo.
Hoa sen giấy để trang trí trong gia đình.
 
Vẽ giấy làm cánh hoa sen.
Một ngày, người làm hoa giấy cũng chỉ làm được khoảng vài chục bông.
Hoa sen giấy là sản phẩm sáng tạo của người dân làng Thanh Tiên, phát triển từ nghề làm hoa giấy truyền thống
Hoa giấy Thanh Tiên được cắm lên những cây rơm và được những cô, những mệ chở đi bán khắp nẻo đường trong thành phố.
Hoa giấy Thanh Tiên có mặt trên phố mỗi khi Tết đến Xuân về.
Những ngôi nhà ở Thanh Tiên dịp này luôn chất đầy vật liệu và hoa giấy thành phẩm.
Người nghệ nhân già giữ nghề cho mai sau.
Hoa giấy Thanh Tiên có mặt nhiều nơi trên khắp đất nước cũng như nước ngoài.
Hoa sen giấy được sắp đặt như một bức tranh.
Hoa giấy trang trí một góc nhà xưa...
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Rực rỡ sắc màu hoa xuân đất Cố đô
Ảnh: Rực rỡ sắc màu hoa xuân đất Cố đô

VOV.VN -Người dân Huế thường có thói quen dạo chợ hoa Xuân được mở vào ngày 20 tháng Chạp hàng năm tại công viên Thương Bạc (Huế). 

Ảnh: Rực rỡ sắc màu hoa xuân đất Cố đô

Ảnh: Rực rỡ sắc màu hoa xuân đất Cố đô

VOV.VN -Người dân Huế thường có thói quen dạo chợ hoa Xuân được mở vào ngày 20 tháng Chạp hàng năm tại công viên Thương Bạc (Huế). 

Ảnh: Làng mứt gừng Kim Long tất bật đón Tết
Ảnh: Làng mứt gừng Kim Long tất bật đón Tết

VOV.VN - Làng Kim Long lâu nay vẫn nổi tiếng với đặc sản mứt gừng, vừa cay lại vừa thơm, đặc biệt rất giòn nên bảo quản được lâu.

Ảnh: Làng mứt gừng Kim Long tất bật đón Tết

Ảnh: Làng mứt gừng Kim Long tất bật đón Tết

VOV.VN - Làng Kim Long lâu nay vẫn nổi tiếng với đặc sản mứt gừng, vừa cay lại vừa thơm, đặc biệt rất giòn nên bảo quản được lâu.