Băng Bắc cực có thể tan hoàn toàn trong 5-7 năm tới

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore đã đưa ra tuyên bố này tại Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu đang diễn ra ở Copenhagen (COP 15).  

>> Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu

Theo những báo cáo gần đây của các nhà khoa học, việc tan băng nhanh chóng của Bắc cực có thể làm cho khu vực này mất đi hoàn toàn 75% lớp băng.

Trong khi đó, Hội nghị biến đổi khí hậu Copenhagen vẫn không đạt được thỏa thuận về giảm lượng khí thải gây tác hại cho bầu khí quyển.

Trong một diễn biến khác, việc đàm phán về rừng đã có những bước tiến đầu tiên tại COP 15.

Các bên đàm phán đã nhất trí cắt giảm khí thải nhà kính thông qua các nỗ lực chống phá rừng và suy thoái rừng (gọi rắt là REDD).

Giám đốc Nhóm Rừng nhiệt đới, John O. Niles, cho rằng cần phải có các văn bản quan trọng để làm bệ phóng vào một thế giới mà ở đó các nước đang phát triển có thể nhận thấy được các giá trị đích thực của việc bảo vệ các khu rừng nhiệt đới. Mọi người trên thế giới đều phải hành động gấp để bảo vệ rừng. Và thoả thuận đạt được cần phải quy định rõ trách nhiệm của từng quốc gia trong vấn đề này.

Bà Cara Peace, Trợ lý Giám đốc Nhóm Rừng nhiệt đới, khẳng định bảo vệ rừng chính là chất xúc tác tích cực trong việc thúc đẩy các phiên đàm phán về biến đổi khí hậu. Bà ví đó như một ngọn đèn trong màn đêm tăm tối.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cảnh báo, thời gian để đưa ra thỏa thuận mới về chống biến đổi khí hậu sắp hết. Ông thừa nhận đàm phán về chống biến đổi khí hậu là một quá trình khó khăn và phức tạp, nhưng bày tỏ lạc quan rằng Hội nghị thượng đỉnh sẽ đạt được một thỏa thuận "hợp lý, toàn diện, công bằng và mang tính ràng buộc về chính trị"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên