Bão Jangmi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây

VOV.VN -Đến 7h ngày 1/1/2015, vị trí tâm bão cách đảo Trường Sa Lớn thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 530km về phía Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Hồi 7h ngày 30/12, vị trí tâm bão Jangmi ở vào khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Ne-grot (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9-10. 

Vị trí và hướng đi của bão (Ảnh: TTDBKTTV)
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7 giờ ngày 31/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên khu vực biển Xu lu (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 7h ngày 1/1/2015, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 530km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Ngoài ra, hiện nay do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa bão, lụt lội hoành hành ở Philippines và Malaysia
Mưa bão, lụt lội hoành hành ở Philippines và Malaysia

VOV.VN - Tại tỉnh Surigao del Sur, Philippines – nơi cơn bão đổ bộ đầu tiên có khoảng 4.000 người đang phải sống trong các trung tâm cứu trợ tạm thời.

Mưa bão, lụt lội hoành hành ở Philippines và Malaysia

Mưa bão, lụt lội hoành hành ở Philippines và Malaysia

VOV.VN - Tại tỉnh Surigao del Sur, Philippines – nơi cơn bão đổ bộ đầu tiên có khoảng 4.000 người đang phải sống trong các trung tâm cứu trợ tạm thời.

Romania ban hành báo động đỏ về bão tuyết
Romania ban hành báo động đỏ về bão tuyết

VOV.VN - Theo dự đoán, gió giật lên tới 85 đến 90km/ giờ, tuyết rơi dày và tầm nhìn gần như bằng không.

Romania ban hành báo động đỏ về bão tuyết

Romania ban hành báo động đỏ về bão tuyết

VOV.VN - Theo dự đoán, gió giật lên tới 85 đến 90km/ giờ, tuyết rơi dày và tầm nhìn gần như bằng không.