Bão số 4 đổ bộ: Nhiều nơi mưa lớn, bệnh viện đa khoa Phú Yên mất điện

VOV.VN -Trong đêm qua, tại thành phố Tuy Hòa có gió cấp 7, cấp 8, trời mưa to, chưa có thông tin về thiệt hại do bão.

Đêm qua (29/11), bão số 4 đã đổ bộ vào khu vực các huyện ven biển tỉnh Phú Yên chậm hơn dự báo. Bão đi chậm và yếu dần nhưng cũng đã gây mưa to tại các  tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Tại các khu dân cư ven biển, triều cường dâng cao uy hiếp nhà dân.

Trong đêm qua, tại thành phố Tuy Hòa có gió cấp 7, cấp 8, trời mưa to, chưa có thông tin về thiệt hại do bão. Thông tin ban đầu cho biết, do ảnh hưởng của bão một số khu vực ở thành phố bị mất điện cục bộ. Trong đó có khu vực nhà máy bia Sài Gòn-Phú Yên và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Lãnh đạo bệnh viện phải sử dụng máy phát điện dự phòng để chạy chữa cho bệnh nhân. Hiện sự cố này đã được khắc phục.


Chiến sĩ Đồn biên phòng TP Tuy Hòa giúp người dân xóm Rớ dào bao cát để xây tường chắn sóng (Ảnh: Báo Phú Yên)

Điều quan tâm chỉ đạo của tỉnh Phú Yên là sơ tán 2.400 hộ với số 10.000 nhân khẩu vùng   xung yếu  tại 4 huyện thị xã ven biển bị đe dọa bởi triều cường, sạt lở

Cùng việc sắp xếp tàu thuyền tránh trú bão, sơ tán dân vùng triều cường, tỉnh Phú Yên cũng chỉ đạo triển khai lực lượng cứu hộ cứu nạn hơn 4.000 người, thường trực sẵn sàng ứng cứu khi có trường hợp khẩn cấp. Năm 2009, bão số 9 tại Phú Yên không mạnh nhưng hoàn lưu bão gây lũ lớn làm 100 người chết. Vì vậy điều quan tâm chỉ đạo của tỉnh Phú Yên là sẵn sàng các phương án 4 tại chỗ để đối phó với mưa lũ.

Ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: “Ngày 30/11, bão sẽ đi qua nhưng có khả năng gây lũ lụt với tỉnh. Cho nên rút kinh nghiệm năm 2009, chúng tôi đã chỉ đạo các huyện vùng ven sông, ven biển phải đưa dân đi sơ tán. Hiện nay những huyện như Tây Hòa, Phú Hòa tuy không có biển nhưng vẫn đưa dân lên vùng an toàn”.

Đêm qua, tại các huyện phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, giáp với tỉnh Phú Yên như Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa có mưa nhỏ. Huyện Vạn Ninh đã phối hợp với các đơn vị thi công nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, Khu tái định cư Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn như hạ các cần cẩu, tường chắn bằng tôn, chống sạt lở khu tái định cư.

Ông  Lê Hữu Trí, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết 2 vấn đề huyện quan tâm nhất chính là đảm bảo an toàn cho khu tái định cư số 2, thuộc dự án Hầm đường bộ Đèo Cả và đảm bảo an toàn dọc quốc lộ 1A. Khu tái định cư số 2, nằm gần cửa hầm Đèo Cả, đang thi công, khi mưa đến lượng nước rất lớn, xuống rất nhanh, khả năng sạt lở nguy cơ. Tỉnh đã yêu cầu nhà thầu triển khai các biện pháp khẩn trương và quyết liệt, đảm bảo an toàn công trình. Chú ý các cần cẩu, các xe đang thi công phải di dời về các vị trí an toàn.

Tại tỉnh Bình Định, đến thời điểm này, tất cả 6 hồ chứa lớn như hồ Định Bình, hồ Hội Sơn, hồ Núi Một đều chưa đạt một nửa dung tích. Bởi vậy, đợt mưa lũ này tỉnh Bình Định được phép tích nước các hồ chứa. Riêng các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý, tỉnh Bình Định chỉ đạo các đơn vị địa phương kiểm tra gia cố, đảm bảo an toàn

Tại các buổi làm việc và kiểm tra thực tế ở các tỉnh Bình Định và Phú Yên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương  yêu cầu các tỉnh Nam Trung Bộ thực  hiện nghiêm ngặt lệnh cấm biển, không cho tàu thuyền nào ra khơi.  

Bộ trưởng Cao Đức Phát lưu ý các địa phương không được chủ quan với mưa bão. Bởi thực tế cho thấy, sau các cơn bão thường xảy ra chết người do lũ, vì vậy các địa phương cần linh hoạt trong công tác chỉ đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công điện số 2 của Bộ Y tế về ứng phó cơn bão số 4
Công điện số 2 của Bộ Y tế về ứng phó cơn bão số 4

VOV.VN - Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên: chủ động, sẵn sàng về nguồn nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất phòng chống lụt bão

Công điện số 2 của Bộ Y tế về ứng phó cơn bão số 4

Công điện số 2 của Bộ Y tế về ứng phó cơn bão số 4

VOV.VN - Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên: chủ động, sẵn sàng về nguồn nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất phòng chống lụt bão

Bão số 4 gây gió giật cấp 7 và mưa to tại Bình Định- Phú Yên
Bão số 4 gây gió giật cấp 7 và mưa to tại Bình Định- Phú Yên

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở Quy Nhơn đã có gió giật mạnh cấp 7, ở Tuy Hòa có gió giật mạnh cấp 6. Ở Bình Định – Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to.

Bão số 4 gây gió giật cấp 7 và mưa to tại Bình Định- Phú Yên

Bão số 4 gây gió giật cấp 7 và mưa to tại Bình Định- Phú Yên

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở Quy Nhơn đã có gió giật mạnh cấp 7, ở Tuy Hòa có gió giật mạnh cấp 6. Ở Bình Định – Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to.

Cứu nạn thành công tàu PY 96182TS bị nạn trước bão số 4
Cứu nạn thành công tàu PY 96182TS bị nạn trước bão số 4

VOV.VN -Đến 15h, tàu Cảnh sát biển 2009 đã lai kéo tàu cá PY 96182TS về đến khu tránh bão số 4 vịnh Vân Phong

Cứu nạn thành công tàu PY 96182TS bị nạn trước bão số 4

Cứu nạn thành công tàu PY 96182TS bị nạn trước bão số 4

VOV.VN -Đến 15h, tàu Cảnh sát biển 2009 đã lai kéo tàu cá PY 96182TS về đến khu tránh bão số 4 vịnh Vân Phong

Khánh Hòa: Tiếp tục chủ động phòng, tránh bão số 4 trong đêm
Khánh Hòa: Tiếp tục chủ động phòng, tránh bão số 4 trong đêm

VOV.VN - Huyện Vạn Ninh đã phối hợp với các đơn vị thi công triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn như hạ các cần cẩu, tường chắn bằng tôn, chống sạt lở

Khánh Hòa: Tiếp tục chủ động phòng, tránh bão số 4 trong đêm

Khánh Hòa: Tiếp tục chủ động phòng, tránh bão số 4 trong đêm

VOV.VN - Huyện Vạn Ninh đã phối hợp với các đơn vị thi công triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn như hạ các cần cẩu, tường chắn bằng tôn, chống sạt lở