Bắt 50 kg sao gai bảo vệ môi trường biển

(VOV) - Thời gian qua, sao biển gai phát triển mạnh, ảnh hưởng đến rạn san hô của Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Nhân ngày Môi trường Thế giới năm nay (5/6), Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm phối hợp Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng, cùng nhân dân thôn Bãi Hương, xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam ra quân bắt sao biển gai và dọn vệ sinh bãi biển.

Sau một ngày ra quân, số lượng sao biển gai bắt được lên đến hơn 50 kg, số lượng vào khoảng 200 con.

Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm là rạn san hô, có vai trò quan trọng duy trì sự đa dạng sinh học tại biển đảo Cù Lao Chàm. Thời gian qua, sao biển gai phát triển mạnh, ảnh hưởng đến rạn san hô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

MTTQ Việt Nam mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới
MTTQ Việt Nam mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Sáng 4/6,  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức mít tinh và triển khai hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới.

MTTQ Việt Nam mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới

MTTQ Việt Nam mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Sáng 4/6,  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức mít tinh và triển khai hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới.

Nghệ An: Mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2013
Nghệ An: Mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2013

(VOV) -Hướng người dân chú ý hơn đến những ảnh hưởng tới môi trường từ việc lựa chọn thực phẩm, tránh lãng phí thực phẩm

Nghệ An: Mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2013

Nghệ An: Mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2013

(VOV) -Hướng người dân chú ý hơn đến những ảnh hưởng tới môi trường từ việc lựa chọn thực phẩm, tránh lãng phí thực phẩm

 Mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới
Mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới

(VOV) -Lễ mít tinh diễn ra tại Nghinh Lương Đình bên bờ sông Hương (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

 Mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới

Mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới

(VOV) -Lễ mít tinh diễn ra tại Nghinh Lương Đình bên bờ sông Hương (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).