Bắt giữ gần 2 tấn củ cải khô không rõ nguồn gốc tại Hà Nội

VOV.VN - Toàn bộ lô hàng này được đóng gói trong túi bóng, bọc ngoài bao tải, trên túi ghi chữ Trung Quốc

Khoảng 9h ngày 13/1, nhận được tin báo, Đội quản lý thị trường số 2 phối hợp với Đội cảnh sát môi trường (Công an quận Hoàn Kiếm) xuống kiểm tra lô hàng củ cải khô đang tập kết tại vỉa hè trước cửa nhà số 4, ngõ 40, đường Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Gần 2 tấn củ cải khô không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Dân trí
Toàn bộ lô hàng này được đóng gói trong túi bóng, bọc ngoài bao tải, trên túi ghi chữ Trung Quốc. Tổng khối lượng số hàng là 1.930 kg. Chủ hàng được xác định là Nguyễn Thị Huệ (SN 1956, ở đường Trần Nhật Duật).

Tại thời điểm bị lực lượng chức năng kiểm tra, chủ hàng đã không đưa ra được bất cứ hóa đơn, chứng từ nào để làm rõ nguồn gốc, xuất xứ của 1930 kg củ cải nói trên.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu và tiêu hủy số củ cải, đồng thời phạt chủ hàng Nguyễn Thị Huệ số tiền là 15 triệu đồng.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, qua kiểm tra tại khu vực chợ Đồng Xuân, tổ công tác đã phát hiện 2 lô hàng hoa quả khô, váng đậu không rõ nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ và tiêu huỷ số hàng trên, đồng thời phạt hành chính đối với các chủ lô hàng.

Việc cơ quan chức năng liên tục phát hiện những mặt hàng bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ khiến người dân có tâm lý hoang mang. Đặc biệt là trong thời điểm cận Tết nguyên đán này, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhiều người tăng cao. Câu hỏi đặt cho nhiều người tiêu dùng đó là làm sao để kiểm tra chất lượng sản phẩm khi mua sắm, tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng đang ồ ạt trên thị trường?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt xe chở quá tải, phát hiện hơn 2 tấn vải không rõ nguồn gốc
Bắt xe chở quá tải, phát hiện hơn 2 tấn vải không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Phát hiện xe ô tô chở quá tải, khi tiến hành hạ tải thì cơ quan chức năng phát hiện xe vận chuyển hơn 2 tấn vải không rõ nguồn gốc.

Bắt xe chở quá tải, phát hiện hơn 2 tấn vải không rõ nguồn gốc

Bắt xe chở quá tải, phát hiện hơn 2 tấn vải không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Phát hiện xe ô tô chở quá tải, khi tiến hành hạ tải thì cơ quan chức năng phát hiện xe vận chuyển hơn 2 tấn vải không rõ nguồn gốc.

Phát hiện 1 xe tải chở hàng hóa không rõ nguồn gốc
Phát hiện 1 xe tải chở hàng hóa không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Hơn 500kg mì chính và hàng nhiều mặt hàng khác không có giấy tờ, nhãn mác hợp lệ được vận chuyển trên một xe tải đã bị CSGT phát hiện.

Phát hiện 1 xe tải chở hàng hóa không rõ nguồn gốc

Phát hiện 1 xe tải chở hàng hóa không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Hơn 500kg mì chính và hàng nhiều mặt hàng khác không có giấy tờ, nhãn mác hợp lệ được vận chuyển trên một xe tải đã bị CSGT phát hiện.

Bắt giữ hơn 1,7 tấn bột ngọt không rõ nguồn gốc
Bắt giữ hơn 1,7 tấn bột ngọt không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Trên đường vận chuyển hơn 1,7 tấn bột ngọt đi tiêu thụ nhưng không có giấy tờ đã bị Đội cảnh sát đường sắt bắt giữ.

Bắt giữ hơn 1,7 tấn bột ngọt không rõ nguồn gốc

Bắt giữ hơn 1,7 tấn bột ngọt không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Trên đường vận chuyển hơn 1,7 tấn bột ngọt đi tiêu thụ nhưng không có giấy tờ đã bị Đội cảnh sát đường sắt bắt giữ.

Phát hiện xe chở hơn 1.000 loại hàng hóa không có giấy tờ nguồn gốc
Phát hiện xe chở hơn 1.000 loại hàng hóa không có giấy tờ nguồn gốc

VOV.VN -Số hàng bao gồm chủ yếu là áo, quần, thắt lưng, ví da các loại…

Phát hiện xe chở hơn 1.000 loại hàng hóa không có giấy tờ nguồn gốc

Phát hiện xe chở hơn 1.000 loại hàng hóa không có giấy tờ nguồn gốc

VOV.VN -Số hàng bao gồm chủ yếu là áo, quần, thắt lưng, ví da các loại…

Bắt giữ đồ chơi trung thu nguồn gốc từ Trung Quốc tại Hà Nội
Bắt giữ đồ chơi trung thu nguồn gốc từ Trung Quốc tại Hà Nội

Một số lượng lớn đồ chơi để bán trong dịp trung thu được chủ kinh doanh nhập lậu vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ tại phố Hàng Mã.

Bắt giữ đồ chơi trung thu nguồn gốc từ Trung Quốc tại Hà Nội

Bắt giữ đồ chơi trung thu nguồn gốc từ Trung Quốc tại Hà Nội

Một số lượng lớn đồ chơi để bán trong dịp trung thu được chủ kinh doanh nhập lậu vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ tại phố Hàng Mã.

Tiêu hủy trên 100 kg thuốc tân dược không rõ nguồn gốc
Tiêu hủy trên 100 kg thuốc tân dược không rõ nguồn gốc

Nhiều loại thuốc như dầu gió, cao xoa bóp, thuốc chữa tiêu chảy và một số loại thuốc tuýp không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Tiêu hủy trên 100 kg thuốc tân dược không rõ nguồn gốc

Tiêu hủy trên 100 kg thuốc tân dược không rõ nguồn gốc

Nhiều loại thuốc như dầu gió, cao xoa bóp, thuốc chữa tiêu chảy và một số loại thuốc tuýp không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Xe khách vận chuyển chim le le không rõ nguồn gốc
Xe khách vận chuyển chim le le không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Số chim le le không rõ nguồn gốc được vận chuyển từ Quảng Bình lưu thông ra Bắc bị công an Thanh Hóa bắt giữ.

Xe khách vận chuyển chim le le không rõ nguồn gốc

Xe khách vận chuyển chim le le không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Số chim le le không rõ nguồn gốc được vận chuyển từ Quảng Bình lưu thông ra Bắc bị công an Thanh Hóa bắt giữ.

Thu giữ 3 tạ thực phẩm “bẩn” nguồn gốc Trung Quốc nhập lậu
Thu giữ 3 tạ thực phẩm “bẩn” nguồn gốc Trung Quốc nhập lậu

Cơ quan Công an thu giữ được trên 202 kg tàu soi; 50 kg tương cay; 7 kg kim chi và 8 thùng xúc xích có trọng lượng là 88 kg.

Thu giữ 3 tạ thực phẩm “bẩn” nguồn gốc Trung Quốc nhập lậu

Thu giữ 3 tạ thực phẩm “bẩn” nguồn gốc Trung Quốc nhập lậu

Cơ quan Công an thu giữ được trên 202 kg tàu soi; 50 kg tương cay; 7 kg kim chi và 8 thùng xúc xích có trọng lượng là 88 kg.

Thu giữ hơn 30kg thuốc tân dược không rõ nguồn gốc
Thu giữ hơn 30kg thuốc tân dược không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Số thuốc tịch thu gồm: thuốc viên, tuýp, các loại cao dán, dầu cao, thuốc chữa tiêu chảy...

Thu giữ hơn 30kg thuốc tân dược không rõ nguồn gốc

Thu giữ hơn 30kg thuốc tân dược không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Số thuốc tịch thu gồm: thuốc viên, tuýp, các loại cao dán, dầu cao, thuốc chữa tiêu chảy...