Xã Hiệp Hoà Trung, Phú Yên:

Bất lực với nạn khai thác cát trái phép

Điều ngạc nhiên là trong khi xã đang gồng mình để ngăn chặn “cát tặc” thì lực lượng chức năng của huyện vẫn chưa có biện pháp gì hỗ trợ

Những hầm cát bị đào sâu nham nhở, đang làm biến dạng cả một vùng của xã biển Hoà Hiệp Trung, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên.

Mặt bằng khai thác cát trái phép tại thôn Phú Hiệp 3

Cát tặc hoành hành

Về Hoà Hiệp Trung, huyện Đông Hoà (Phú Yên), con đường trải nhựa dẫn về thôn Phú Hiệp 3 ngập ngụa cát và bụi sau khi đội xe khai thác cát trái phép đi qua trong đêm. Khu vực khai thác cát trái phép nằm phía Tây Bắc bệnh viện Hàn Việt, ngay sát khu dân cư thôn Phú Hiệp 3, tiếp giáp giữa Khu công nghiệp Hoà Hiệp 1 và Khu công nghiệp Hoà Hiệp 2. Một vị trí khác nằm ở phía Đông Nam thôn Phú Thọ 3 xã Hoà Hiệp Trung, huyện Đông Hoà.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, cán bộ địa chính xã Hoà Hiệp Trung cho biết, bình quân một ngày có khoảng 20 xe cơ giới từ các xã trong huyện Đông Hoà như Hoà Xuân, Hoà Vinh, Hoà Tân... đến địa phương để khai thác cát trái phép gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương, làm biến dạng môi trường, gây thất thoát tài nguyên và nhiều hệ lụy khác về môi trường tại địa phương.

Ông Trần Phú Sơn, Chủ tịch UBND xã Hoà Hiệp Trung cho biết: Tình trạng khai thác cát trái phép tại Hoà Hiệp Trung diễn ra rải rác khoảng 1 năm nay, nhưng rộ lên khoảng 1 tuần nay. Các đối tượng khai thác cát huy động cả xe xúc, xe ben để khai thác cát. Thời điểm khai thác chủ yếu vào ban đêm, khoảng từ 23h – 4h sáng hôm sau thì rút đi. Trong 3 ngày qua, xã Hoà Hiệp Trung đã huy động toàn bộ lực lượng để kiểm tra, ngăn chặn, nhưng khi phát hiện có lực lượng chức năng, lực lượng này điện thoại cho nhau và lên xe bỏ chạy.

Chúng tôi đến hiện trường khai thác cát trái phép thôn Phú Hiệp 3 và Phú Thọ 3 xã Hoà Hiệp Trung vào sáng 28/9, những hầm cát bị xe cơ giới đào bới nham nhở, để lại những hố cát sâu hoắm liên tiếp nhau trên diện tích cả ngàn mét vuông, có hầm sâu và rộng bằng cả ngôi nhà 2 tầng.

Trong hai ngày 27 - 28/9, lực lượng chức năng của xã Hoà Hiệp Trung đã tổ chức lực lượng truy quét các đối tượng khai thác cát trái phép tại xã, đã bắt giữ được 2 đối tượng khai thác trái phép bằng xe công nông. Sau khi bị bắt quả tang, phương tiện và tang vật được đưa về xã tạm giữ và lập biên bản.

Ông Phạm Ngọc Thạch, sinh năm 1984, một sa tặc ở thôn Phú Hiệp 2, xã Hoà Hiệp Trung khai nhận: Lâu nay xe công nông của ông chủ yếu chở đất cho các lò gạch. Nay thấy nhiều xe công nông chở cát bán cho công trình nên cũng làm theo nhưng chưa bán được xe nào thì bị bắt.

Phương tiện công nông khai thác cát trái phép của ông Phạm Ngọc Thạch bị bắt giữ

Xã bất lực, huyện chưa nhiệt tình

Điều đáng ngạc nhiên là trước tình trạng khai thác cát trái phép tại xã Hoà Hiệp Trung làm biến dạng môi trường, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương, xã Hoà Hiệp Trung đã nhiều lần báo cáo lên UBND huyện Đông Hoà, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ địa phương ngăn chặn tình trạng này, nhưng đến nay vẫn chưa có động thái gì.

Ông Trần Phú Sơn, Chủ tịch UBND xã Hoà Hiệp Trung cho biết: Theo quy định của pháp luật, xã chỉ được bắt giữ các đối tượng vi phạm quả tang, hiện vật và phương tiện vi phạm bị tạm giữ từ 3 - 7 ngày tuỳ mức độ vi phạm và mức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất 2 triệu đồng. Khi không bắt được quả tang, phượng tiện lưu hành trên đường, dù biết là xe chở cát trái phép nhưng xã đành bất lực vì không đủ thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý.

Ông Nguyễn Văn Trí Trưởng Công an xã Hoà Hiệp Trung cho rằng, để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép đang diễn ra ồ ạt tại xã Hoà Hiệp Trung, địa phương rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt của công an huyện, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát môi trường tỉnh và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hoà.

Nếu tình trạng này kéo dài, nay mai khi triển khai quy hoạch các dự án khu dân cư và khu công nghiệp Hoà Hiệp 2, địa phương và ngành chức năng sẽ rất vất vả để xử lý các hố cát đã bị đào bới nham nhở. Đó là chưa kể hiện tượng trào ngược mạch ngầm xảy ra ở khu vực này khi mưa dầm và những hậu quả khác về môi trường sau này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên