Bé 21 tháng tuổi tử vong: Nhà trẻ hoạt động không phép

VOV.VN -Cơ sở trông trẻ đã hoạt động được 2 năm nay và đang trông giữ khoảng 20 cháu.

Thông tin tiếp theo về vụ bé gái, 20 tháng tuổi bị tử vong chiều 11/4, tại cơ sở trông trẻ ở phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, sáng 12/4, ông Trần Nguyên Lập, Trưởng Phòng GD-ĐT thành phố Nha Trang cho biết, cơ sở này không có giấy phép hoạt động.

Người dân hiếu kỳ vây quanh cơ sở giữ trẻ không phép (Ảnh: báo Đất Việt)

Trong khi đó, cơ sở trông trẻ đã hoạt động được 2 năm nay và đang trông giữ khoảng 20 cháu. Đợt kiểm tra cuối năm 2013, trong số các cơ sở giữ trẻ tại phường Vĩnh Trường được kiểm tra, đăng ký lại không có cơ sở này. Theo Phòng GD-ĐT thành phố Nha Trang, hiện trên địa bàn có gần 19.000 trẻ từ 0 đến 36 tháng tuổi, thuộc độ tuổi nhà trẻ.

Tuy nhiên, đến nay chỉ mới có khoảng gần 4.000 trẻ được trông giữ tại các nhà trẻ, nhóm trẻ được cấp phép, chiếm tỷ lệ gần 20%. Số còn lại đều do gia đình tự trông giữ hoặc gửi tại các nhóm trẻ không có giấy phép, nhiều nhóm trong số này không đảm bảo các chỉ tiêu an toàn cho trẻ.

Thế nhưng, theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT thành phố Nha Trang, toàn thành phố có 27 xã, phường đều đã được đạt công nhận đạt mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé 21 tháng chết ở nhà trẻ tư: Đóng cửa nhà trẻ
Bé 21 tháng chết ở nhà trẻ tư: Đóng cửa nhà trẻ

Theo thông tin ban đầu, bé gái 21 tháng tuổi có thể bị té từ trên cao dẫn đến tử vong.

Bé 21 tháng chết ở nhà trẻ tư: Đóng cửa nhà trẻ

Bé 21 tháng chết ở nhà trẻ tư: Đóng cửa nhà trẻ

Theo thông tin ban đầu, bé gái 21 tháng tuổi có thể bị té từ trên cao dẫn đến tử vong.

Bé gái 21 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ tư
Bé gái 21 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ tư

VOV.VN - Cơ sở trông trẻ này đã hoạt động được 2 năm, dù không có giấy phép nhưng đang nhận trông giữ khoảng 20 cháu nhỏ.

Bé gái 21 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ tư

Bé gái 21 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ tư

VOV.VN - Cơ sở trông trẻ này đã hoạt động được 2 năm, dù không có giấy phép nhưng đang nhận trông giữ khoảng 20 cháu nhỏ.