Bé 8 tuổi chết đuối ở bể bơi

Trong lúc chị gái vào phòng để tắm lại nước sạch thì cháu Dung đứng ở ngoài đã trượt chân xuống khu vực bể bơi dành cho người lớn (sâu khoảng 1,6m).

Vào khoảng 15h30 ngày 18/7, tại bể bơi ở Câu lạc bộ Phương Nam (KP2, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa-Đồng Nai) đã xảy ra vụ đuối nước. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Thùy Dung (8 tuổi), con của anh Nguyễn Văn Nhị và chị Đỗ Thị Huệ (ngụ tại KP này). 

Lực lượng công an đang có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc
Những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời gian trên, trong lúc chị gái vào phòng để tắm lại nước sạch thì cháu Dung đứng ở ngoài đã trượt chân xuống khu vực bể bơi dành cho người lớn (sâu khoảng 1,6m). Một lúc sau người nhà không thấy cháu Dung đâu nên tá hỏa đi tìm.
 
Bảo vệ quản lý khu vực này đã đi tìm và phát hiện cháu Dung chìm dưới đáy khu bể bơi của người lớn. Trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu, cháu Dung đã tử vong.

Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh và giải quyết vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên