Bé sơ sinh tử vong sau gần 24 giờ sản phụ chờ sinh

Được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sinh khó, gần 24 tiếng sau, sản phụ Phan Thị Hà mới được mổ bắt con nhưng cháu bé đã tử vong.

Nén nỗi đau, anh Đặng Văn Tiến (31 tuổi, bố bé trai 3,7kg, tạm trú tại Thuận An, Bình Dương) nghẹn ngào trao đổi với Dân trí. Theo đó, ngày 28/7 vợ anh là chị Phan Thị Hà (34 tuổi) có biểu hiện chuyển dạ nên được gia đình chuyển đến bệnh viện huyện Thuận An. Tại đây, sản phụ được bác sĩ thăm khám “họ nói thai nhi lớn, ca sinh khó cần phải mổ nên chuyển vợ tôi lên bệnh viện đa khoa tỉnh để được can thiệp tốt hơn”, anh Tiến cho biết.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, sản phụ nhập viện đa khoa tỉnh Bình Dương. “Khi đó, vợ tôi đã vỡ ối. Gia đình rất nóng ruột và lo lắng nên đề nghị bác sĩ cho mổ để bắt con. Tuy nhiên, sau nhiều lần đề nghị phía bệnh viện không chấp nhận và cho biết vợ tôi có thể sinh tự nhiên nên không mổ. Lần cuối cùng tôi đề nghị mổ thì một bác sĩ trực nói như quát “tôi không ký giấy cho mổ sao cứ đòi mổ” rồi ông đóng cửa bỏ đi”.

Gia đình bé trai xấu số bức xúc phản ánh đến Dân trí

Được biết, trong thời gian nằm viện, chị Hà có biểu hiện sốt cao nên được bác sĩ truyền nước và cho uống thuốc (chưa rõ tên thuốc - PV). Khoảng hơn 11h ngày 29/7, sản phụ có biểu hiện đuối sức, gia đình tiếp tục “cầu cứu” bác sĩ. Lúc này, sản phụ được chuyển thẳng đến phòng mổ. “Họ đã bỏ mặc vợ tôi suốt 24 tiếng đồng hồ”.

“Con trai tôi nặng 3,7kg được bắt ra khỏi bụng mẹ lúc 11h15 phút, cùng lúc ấy một nhân viên của bệnh viện tất tả chạy ra phòng chờ gọi người nhà. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi vội vã vào trong. Bác sĩ nói “anh vào nhìn con đi, cháu đang nguy kịch”. Lúc ấy, con tôi đã tím tái, họ cho thở ô-xy nhưng đã muộn. Bệnh viện đề nghị tôi làm giấy cam kết để mang bé đi hỏa táng”. Suốt quá trình mang thai vợ tôi đều đi tái khám định kỳ, đến khi vào viện bác sĩ vẫn khẳng định thai nhi bình thường. Vậy tai sao con tôi chết?

Trước phản ánh của gia đình bé trai xấu số, trong cuộc tiếp xúc “chớp nhoáng” với Dân trí vào trưa 31/7, BS Văn Quang Tân, Giám đốc bệnh viện cho biết: “Tôi có nghe khoa Sản báo cáo sơ bộ về trường hợp một bệnh nhi tử vong nhưng tôi chưa rõ họ tên mẹ. Hiện cơ Trung tâm Giám định pháp Y, TP HCM đã đến giải phẫu tử thi nhưng chưa có kết quả”.

Dù chưa có kết quả giám định pháp y, song ông Giám đốc bệnh viện khẳng định “cháu bé tử vong là do bị suy tim”. Đồng thời hẹn chiều muộn cùng ngày sau khi họp bệnh viện ông sẽ trả lời cụ thể hơn các vấn đề liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sản phụ hiếm muộn tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận
Sản phụ hiếm muộn tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Khi đến Khoa sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để sinh con, chị Hồng đã tử vong tại đây, để lại đứa con vừa chào đời.

Sản phụ hiếm muộn tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Sản phụ hiếm muộn tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Khi đến Khoa sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để sinh con, chị Hồng đã tử vong tại đây, để lại đứa con vừa chào đời.

Sở Y tế Hà Nội đình chỉ một phòng khám chuyên sản phụ khoa
Sở Y tế Hà Nội đình chỉ một phòng khám chuyên sản phụ khoa

VOV.VN - Mặc dù không được cấp phép làm xét nghiệm, song tại phòng khám chuyên sản phụ khoa ở số 189 đường Giải Phóng vẫn thực hiện các xét nghiệm và đăng quảng cáo.

Sở Y tế Hà Nội đình chỉ một phòng khám chuyên sản phụ khoa

Sở Y tế Hà Nội đình chỉ một phòng khám chuyên sản phụ khoa

VOV.VN - Mặc dù không được cấp phép làm xét nghiệm, song tại phòng khám chuyên sản phụ khoa ở số 189 đường Giải Phóng vẫn thực hiện các xét nghiệm và đăng quảng cáo.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong
Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong

VOV.VN -Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế Thừa Thiên Huế đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử lý bệnh nhân.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong

VOV.VN -Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế Thừa Thiên Huế đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử lý bệnh nhân.

Hai mẹ con sản phụ tử vong ở Huế có thể do thuyên tắc ối
Hai mẹ con sản phụ tử vong ở Huế có thể do thuyên tắc ối

VOV.VN - Các đơn vị liên quan đang hoàn tất kết luận cuối cùng để báo cáo Bộ Y tế, người nhà nạn nhân và công luận. 

Hai mẹ con sản phụ tử vong ở Huế có thể do thuyên tắc ối

Hai mẹ con sản phụ tử vong ở Huế có thể do thuyên tắc ối

VOV.VN - Các đơn vị liên quan đang hoàn tất kết luận cuối cùng để báo cáo Bộ Y tế, người nhà nạn nhân và công luận. 

Huế: 2 mẹ con sản phụ chết bất thường
Huế: 2 mẹ con sản phụ chết bất thường

Sáng 10/7, BV Trung ương Huế cho biết người thân đã đưa thi thể sản phụ Lê Thị Thu và thai nhi về nhà lo hậu sự.

Huế: 2 mẹ con sản phụ chết bất thường

Huế: 2 mẹ con sản phụ chết bất thường

Sáng 10/7, BV Trung ương Huế cho biết người thân đã đưa thi thể sản phụ Lê Thị Thu và thai nhi về nhà lo hậu sự.

Bình Định: Lập nhóm thẩm định sản phụ tử vong sau khi sinh
Bình Định: Lập nhóm thẩm định sản phụ tử vong sau khi sinh

Nhóm thẩm định sẽ tổ chức thực hiện thẩm định tử vong mẹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và nhà sản phụ.

Bình Định: Lập nhóm thẩm định sản phụ tử vong sau khi sinh

Bình Định: Lập nhóm thẩm định sản phụ tử vong sau khi sinh

Nhóm thẩm định sẽ tổ chức thực hiện thẩm định tử vong mẹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và nhà sản phụ.