Huế: 2 mẹ con sản phụ chết bất thường

Sáng 10/7, BV Trung ương Huế cho biết người thân đã đưa thi thể sản phụ Lê Thị Thu và thai nhi về nhà lo hậu sự.

Sản phụ Lê Thị Thu 43 tuổi, trú thôn Dạ Khê, Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế.

Ông Dương Anh Tuấn (47 tuổi, chồng bà Thu) cho biết: ngày 4/7 vợ ông đến Bệnh viện TP Huế (thuộc Sở Y tế Thừa Thiên - Huế) khám thai chuẩn bị sinh thì được bác sĩ ở đây khám và hẹn ngày 9/7 đến nhập viện.

Ngày 7/7, gia đình bà Thu trở lại Bệnh viện TP Huế xin chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế (thuộc Bộ Y tế) vì thai quá ngày dự sinh, nhưng bác sĩ không đồng ý và tiếp tục hẹn đến ngày 9/7 nhập viện.

Đúng hẹn, sáng 9/7 bà Thu nhập viện, đến khoảng 9h thì đau bụng nên bệnh viện chuyển vào phòng sinh và chỉ định sinh thường.

Khoảng 13h30 cùng ngày, bác sĩ thông báo sản phụ Thu nguy kịch phải chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Khi chuyển đến khoa sản Bệnh viện Trung ương Huế, sản phụ Thu đã hôn mê, tim đập rời rạc, không có mạch, xuất huyết âm đạo và miệng.

Nhập viện được khoảng 5 phút thì tim ngưng đập nên bác sĩ phải đánh sốc điện để lấy lại nhịp tim, tuy nhiên nhịp tim sản phụ đập trở lại nhưng rất yếu, nghi chết não. Thai nhi đã chết lưu trong bụng mẹ. Đến khoảng 22h ngày 9/7 thì sản phụ tử vong.

Theo yêu cầu của gia đình bà Thu, cơ quan công an và giám định pháp y tỉnh đã đến bệnh viện khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân gây tử vong của hai mẹ con sản phụ.

Người nhà bà Thu đã kéo đến Bệnh viện TP Huế trực tiếp gặp giám đốc yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm về cái chết đột ngột của hai mẹ con bà Thu.

Ông Trần Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện TP Huế, cho biết sẽ thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ đúng sai của kíp trực đỡ đẻ và sẽ trả lời cho báo chí sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu sản phụ bị suy thận nặng sinh con an toàn
Cứu sản phụ bị suy thận nặng sinh con an toàn

VOV.VN - Các bác sỹ đã cấp cứu và tiến hành mổ cứu thai nhi nhưng may mắn đã cứu được cả người mẹ và con.

Cứu sản phụ bị suy thận nặng sinh con an toàn

Cứu sản phụ bị suy thận nặng sinh con an toàn

VOV.VN - Các bác sỹ đã cấp cứu và tiến hành mổ cứu thai nhi nhưng may mắn đã cứu được cả người mẹ và con.

 Một sản phụ nguy kịch do nhiễm cúm A/H1N1
Một sản phụ nguy kịch do nhiễm cúm A/H1N1

VOV.VN - Bệnh nhân là thai phụ Trần Thị Thanh H, 26 tuổi, trú phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

 Một sản phụ nguy kịch do nhiễm cúm A/H1N1

Một sản phụ nguy kịch do nhiễm cúm A/H1N1

VOV.VN - Bệnh nhân là thai phụ Trần Thị Thanh H, 26 tuổi, trú phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Bình Định: Lập nhóm thẩm định sản phụ tử vong sau khi sinh
Bình Định: Lập nhóm thẩm định sản phụ tử vong sau khi sinh

Nhóm thẩm định sẽ tổ chức thực hiện thẩm định tử vong mẹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và nhà sản phụ.

Bình Định: Lập nhóm thẩm định sản phụ tử vong sau khi sinh

Bình Định: Lập nhóm thẩm định sản phụ tử vong sau khi sinh

Nhóm thẩm định sẽ tổ chức thực hiện thẩm định tử vong mẹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và nhà sản phụ.

Sản phụ tử vong sau một ngày chờ sinh
Sản phụ tử vong sau một ngày chờ sinh

Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của sản phụ 40 tuổi sau khi lâm bồn tại Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành, Hải Dương.

Sản phụ tử vong sau một ngày chờ sinh

Sản phụ tử vong sau một ngày chờ sinh

Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của sản phụ 40 tuổi sau khi lâm bồn tại Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành, Hải Dương.

Cứu sống sản phụ nguy kịch có nhóm máu hiếm
Cứu sống sản phụ nguy kịch có nhóm máu hiếm

VOV.VN - Các bác sĩ khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã huy động nguồn máu từ chính cán bộ, bác sĩ của bệnh viên để cứu sống sản phụ.

Cứu sống sản phụ nguy kịch có nhóm máu hiếm

Cứu sống sản phụ nguy kịch có nhóm máu hiếm

VOV.VN - Các bác sĩ khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã huy động nguồn máu từ chính cán bộ, bác sĩ của bệnh viên để cứu sống sản phụ.

Cứu sống mẹ con sản phụ chết lâm sàng do thuyên tắc ối
Cứu sống mẹ con sản phụ chết lâm sàng do thuyên tắc ối

Khoảng 5 phút sau sinh, chị Hòa tím tái toàn thân, ngừng thở, mạch không bắt được, tim thai khó nghe, nghi do tắc mạch ối.

Cứu sống mẹ con sản phụ chết lâm sàng do thuyên tắc ối

Cứu sống mẹ con sản phụ chết lâm sàng do thuyên tắc ối

Khoảng 5 phút sau sinh, chị Hòa tím tái toàn thân, ngừng thở, mạch không bắt được, tim thai khó nghe, nghi do tắc mạch ối.

Sản phụ tử vong sau khi mổ đẻ
Sản phụ tử vong sau khi mổ đẻ

VOV.VN -Sau mổ, sản phụ ổn định, nhưng đến 22h10’, chị Trang bị mệt, da tái nhợt, đau khắp bụng, mạch khó bắt.

Sản phụ tử vong sau khi mổ đẻ

Sản phụ tử vong sau khi mổ đẻ

VOV.VN -Sau mổ, sản phụ ổn định, nhưng đến 22h10’, chị Trang bị mệt, da tái nhợt, đau khắp bụng, mạch khó bắt.

Sản phụ hiếm muộn tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận
Sản phụ hiếm muộn tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Khi đến Khoa sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để sinh con, chị Hồng đã tử vong tại đây, để lại đứa con vừa chào đời.

Sản phụ hiếm muộn tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Sản phụ hiếm muộn tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Khi đến Khoa sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để sinh con, chị Hồng đã tử vong tại đây, để lại đứa con vừa chào đời.