Bé trai nghi bị mẹ tiêm chất diệt cỏ được xuất viện

VOV.VN -Bệnh viện Nhi đồng 1, bé H.V.Q, 7 tuổi đã có thể ngồi dậy ăn bánh, nói chuyện và đi lại bình thường.

Liên quan đến sự việc hai anh em nghi bị mẹ ruột tiêm chất diệt cỏ vào người, trưa nay (16/12), Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết sẽ cho bé H.V.Q  xuất viện vào chiều nay vì sức khỏe có diễn biến tốt.

Tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, bé H.V.Q, 7 tuổi đã có thể ngồi dậy ăn bánh, nói chuyện và đi lại bình thường. Cháu cho biết, mẹ thường xuyên đánh hai anh em mỗi khi bực mình. Mẹ thường lấy cây củi hoặc cây cà phê đánh vào đầu và tay chân của hai anh em, mẹ đưa hai anh em ra rừng cao su rồi dùng kim tiêm chích một chất màu vàng vào người hai anh em và cả người của mẹ. Cháu H.V.Q  mong muốn sau khi xuất viện sẽ về ở với ba chứ không muốn ở với mẹ nữa.

Bé Q. khi được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết cháu H.V.Q có thể xuất viện được vì sức khỏe có diễn biến tốt, sau 4 tuần điều trị, cháu có những sinh hiệu lâm sàng tốt, không bị suy hô hấp, không còn thở mệt, vết hoại tử ở cánh tay và ở đầu cũng đã lành. Tình trạng xơ phổi do nhiễm chất diệt cỏ paraquat đã diễn tiến chậm lại, không lan rộng thêm ra.

Tuy nhiên, dù chất diệt cỏ paraquat đã không còn trong máu nhưng vẫn tồn tại trong các mô phổi, gan, thận và không có cách gì lấy ra ngoài được. Cơ thể sẽ tự tìm cách thải loại chất này ra ngoài. Ngoài tình trạng xơ phổi thì cháu H.V.Q còn bị tổn thương gan, men gan tăng cao. Thận tuy cũng bị tổn thương nhưng không bị suy thận, vẫn tiểu khá. Cháu cũng sẽ được tái khám sau 2 tuần về nhà.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: “Sau 4 tuần, trong máu không còn chất độc paraquat nhưng trong mô vẫn còn. Do đó, có thể sẽ gây tàn phá một số cơ quan như gây xơ phổi, suy gan hay suy thận. Men gan của cháu cũng còn cao. Tuy nhiên, cháu đã ăn uống bình thường được. Cháu sẽ có thực đơn dinh dưỡng riêng để giúp gan phục hồi”.

Trước đó, em của H.V.Q đã tử vong vì cơ thể nhiễm chất diệt cỏ paraquat nghi do mẹ ruột tiêm vào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi án 2 anh em nguy kịch vì chất diệt cỏ?
Nghi án 2 anh em nguy kịch vì chất diệt cỏ?

VOV.VN - 2 trường hợp này nhập viện trong tình trạng vàng mắt, vàng da, suy hô hấp.

Nghi án 2 anh em nguy kịch vì chất diệt cỏ?

Nghi án 2 anh em nguy kịch vì chất diệt cỏ?

VOV.VN - 2 trường hợp này nhập viện trong tình trạng vàng mắt, vàng da, suy hô hấp.

Sẽ khởi tố vụ án hai bé trai nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ?
Sẽ khởi tố vụ án hai bé trai nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ?

Theo Thanh Niên, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nghi ngờ hai bé trai bị tiêm thuốc diệt cỏ khiến một bé đã tử vong.

Sẽ khởi tố vụ án hai bé trai nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ?

Sẽ khởi tố vụ án hai bé trai nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ?

Theo Thanh Niên, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nghi ngờ hai bé trai bị tiêm thuốc diệt cỏ khiến một bé đã tử vong.

Lập hội đồng thẩm định sức khỏe bé trai nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ
Lập hội đồng thẩm định sức khỏe bé trai nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ

VOV.VN - Hội đồng thẩm định sẽ thực hiện các xét nghiệm kiểm tra chức năng gan, thận, hô hấp, phổi…của bé H.V.Q (7 tuổi, quê ở An Giang).

Lập hội đồng thẩm định sức khỏe bé trai nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ

Lập hội đồng thẩm định sức khỏe bé trai nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ

VOV.VN - Hội đồng thẩm định sẽ thực hiện các xét nghiệm kiểm tra chức năng gan, thận, hô hấp, phổi…của bé H.V.Q (7 tuổi, quê ở An Giang).

Một em bé trong vụ 2 anh em nhiễm chất diệt cỏ đã tử vong
Một em bé trong vụ 2 anh em nhiễm chất diệt cỏ đã tử vong

VOV.VN - Cháu bé tử vong do bị xơ phổi dẫn đến suy hô hấp. Cháu bé còn lại vẫn đang được điều trị tích cực để ngăn chặn tiến trình xơ phổi.

Một em bé trong vụ 2 anh em nhiễm chất diệt cỏ đã tử vong

Một em bé trong vụ 2 anh em nhiễm chất diệt cỏ đã tử vong

VOV.VN - Cháu bé tử vong do bị xơ phổi dẫn đến suy hô hấp. Cháu bé còn lại vẫn đang được điều trị tích cực để ngăn chặn tiến trình xơ phổi.