Bến xe Sài Gòn chật kín người về quê ăn Tết

VOV.VN - Lãnh đạo Bến xe Miền Tây khẳng định đã lên sẵn các phương án tất cả hành khách đều được về quê đón tết thuận lợi.

Hôm nay (15/2) tức 27 Âm lịch, đông đảo người dân tiếp tục đổ về quê ăn Tết thông qua các bến xe cửa ngõ, như: Bến xe Miền Tây, Miền Đông. Theo dự báo của các Bến xe, ngày hôm nay lượng khách tăng cao hơn nhiều so với ngày hôm qua (14/2).

Khu vực bán vé Bến xe Miền Tây chật kín người xếp hàng (Ảnh: Vinh Quang)
Ngay từ sáng sớm, các bến xe cửa ngõ đã tấp nập, các quầy vé chật kín người xếp hàng để mua vé. Tại bến xe Miền Tây, 10h sáng nay, hàng chục ngàn lượt khách vẫn còn đang sắp hàng để mua vé về quê đón tết. Khách đông, phải chờ đợi lâu, nhưng ai cũng có vé xe kịp giờ xuất bến.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, quê tỉnh Cà Mau cho biết: “Mới lên Sài gòn làm năm nay, đây là lần đầu tiên ra bến xe về quê ăn Tết. Mình ra trễ quá nên đành đợi xe. Giờ được bố trí ra xe hợp đồng bán vé luôn trên xe vì trong phòng vé đông quá. Sáng giờ đợi hơn 1 tiếng rôi, tuy nhiên cũng phải chấp nhận chứ mùa này khách đông thấy xe quá trời mà đi về dưới hết mà chưa quay lên kịp”.

Còn anh Phạm Trúc Hồ, quê Kiên Giang chia sẻ: “Vé năm nào cũng hết, nhưng vấn đề chính là ý thức của người mua vé, ai cũng muốn mua để về quê sớm nên chen lấn xô đẩy phải nhờ sự can thiệp của lực lượng an ninh trật tự”.

Theo ông Trần Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây, hôm nay lượng khách tăng từ 3 - 10% so với cùng thời điểm năm ngoái. Ban quản lý Bến xe đã bố trí sẵn sàng 1.800 xe chất lượng cao các loại với hơn 60.000 ghế liên tục xuất bến và quay đầu để kịp thời phục vụ hành khách. Một số hành khách chưa có vé trong sáng nay bến xe cũng đã tăng cường thêm 60 xe hợp đồng, 150 xe buýt để giúp bà con về quê đón tết thuận lợi.

Ông Trần Văn Phương cho biết: “Ngoài lực lượng tại chỗ, Bến xe cũng phối hợp với Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Cảnh sát Cơ động thường xuyên theo dõi ngăn chặn kịp thời những đối tượng lợi dụng lúc hành khác đông để móc túi lấy trộm hành lý. Bến xe có bố trí hệ thống camera quan sát để hỗ trợ cho các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe”.

Còn tại bến xe Miền Đông lượng hành khách sáng nay cũng khá đông và cũng tập trung về bến khá sớm. Lượng khách hôm nay đạt ngưỡng khoảng 50.000 lượt. Nhờ Bến xe có tổ chức bán vé trước và việc tổ chức phối hợp với lực lượng chức năng khá chặt chẽ nên trong 2 ngày qua tình an ninh trật tự tương đối ổn định, đảm bảo an toàn cho hành khách khi đến bến và đã tránh được tình trạng ùn ứ cục bộ trong cũng như ngoài bến xe.

Sân bay và ga tàu thông thoáng

Tình hình giao thông trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cũng khác hẳn những ngày trước. Tất cả các đường tuyến đường trong nội thành đều thông thoáng, các đường dẫn vào sân bay, nhà ga cũng không còn ùn tắc. Hành khách hầu hết đến sân bay và ga tàu đúng giờ, không vất vả, mệt mỏi vì xe cộ. 

Buổi sáng nay, các đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn, Hồng Hà rất thông thoáng. Tại Ga đi trong nước, lượng xe cộ, hành khách không quá đông. Nhiều hành khách lo ngại việc kẹt xe nên đã đến sân bay trước 3, 4 tiếng đồng hồ và hài lòng với sự chờ đợi của mình. Nhiều hành khách đến trước giờ bay chỉ 1 tiếng như ngày thường, nhưng vẫn kịp làm thủ tục. Ông Bùi Ngọc Thế bay tuyến Sài Gòn - Đồng Hới bằng vé của hãng hàng không VietJet đã đến sân bay trước 4 tiếng đồng hồ và hài lòng về tình hình giao thông trong khu vực sân bay, chia sẻ: “Rút kinh nghiệm những ngày trước bạn bè đi bị kẹt xe ở các đường vào sân bay, có người trễ vé. Cho nên tôi phải đi sớm một chút cho thoải mái chứ không lại kẹt xe không đi được. Hôm trước đi tiễn khách thấy người dân chen chúc quá nhưng hôm nay tình hình tạm ổn rồi”.

Trong khi đó, tại ga Sài Gòn, đường vào ga cũng thông thoáng nhưng lượng hành khách đông hơn hẳn. Hầu hết hành khách đều đến trước giờ tàu chạy vài giờ đồng hồ. Khách đi tàu đa số mang nhiều hành lý, nên để tránh bị kẹt xe, trục trặc về vé và thủ tục lên tàu nên mọi người đều chọn cách đến ga ngồi chờ. Vợ chồng anh Vũ Mạnh Tuấn nhà ở ngay quận Bình Thạnh nhưng đến ga tàu rất sớm vì có con nhỏ và đem theo rất nhiều quà tết, đi tàu ra Hà Nội. Anh Tuấn cho biết anh đặt mua vé trên mạng, thanh toán trực tiếp chỉ ra quầy để lấy vé. Do sợ tắc đường, thêm nữa đây là lần đầu đi tàu nên muốn ra ga sớm để cất hành lý cho gọn, không sợ trễ tàu”.

Đông khách nhưng ga Sài Gòn vẫn trật tự, những hành khách cần được giúp đỡ đều được hàng chục thanh niên tình nguyện của nhà ga hỗ trợ nhanh chóng, vui vẻ. Chị Phạm Thị Quý, thanh niên tình nguyện ở đây cho biết: “Tình hình hành khách đi lại ở ga khá ổn định. Những hành khách là người già, phụ nữ có thai, trẻ em và người tàn tật đều được đoàn thanh niên hỗ trợ miễn phí; số đối tượng này rất nhiều tụi em cố gắng giúp đỡ bằng hết khả năng của mình cho hành khách kịp lên tàu. Ngoài ra, với những hành khách đến trễ đoàn thanh niên luôn đứng đằng sau cổng kiểm soát để hỗ trợ xách hành lý lên tàu cho kịp”.

Tính từ hôm nay cho đến ngày mùng 1 tết, ga Sài Gòn chỉ còn gần 400 vé đã được hành khách đặt và chuyển tiền nhưng chưa đến nhận. Tình trạng hành khách trễ tàu vì kẹt xe, xem nhầm giờ và nhiều lý do khác đã giảm hẳn. Ban Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn có mặt trực tiếp tại ga để giải quyết các trường hợp đổi vé một cách linh hoạt, chính xác. Mỗi chuyến tàu, nhà ga cũng giải quyết 3-5 vé đi ngay trong ngày, dành cho những trường hợp thật sự cần kíp như: bộ đội từ hải đảo về, người ốm mới xuất viện hoặc người trễ chuyến vì lý do đặc biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao thông ùn ứ trên Quốc lộ 1A
Giao thông ùn ứ trên Quốc lộ 1A

VOV.VN -Tại các điểm nóng như cầu Mỹ Quý, ngã tư thị trấn Cai Lậy, cầu Phú Nhuận (Tiền Giang)… các phương tiện phải nằm chờ vài chục phút mới lăn bánh

Giao thông ùn ứ trên Quốc lộ 1A

Giao thông ùn ứ trên Quốc lộ 1A

VOV.VN -Tại các điểm nóng như cầu Mỹ Quý, ngã tư thị trấn Cai Lậy, cầu Phú Nhuận (Tiền Giang)… các phương tiện phải nằm chờ vài chục phút mới lăn bánh

Hành khách hoảng hồn khi xe khách tông xe tải rơi cabin
Hành khách hoảng hồn khi xe khách tông xe tải rơi cabin

Nhiều hành khách trên xe khách đã được phen hú vía khi xe này tông vào xe tải khiến xe tải rơi cabin xuống đường.

Hành khách hoảng hồn khi xe khách tông xe tải rơi cabin

Hành khách hoảng hồn khi xe khách tông xe tải rơi cabin

Nhiều hành khách trên xe khách đã được phen hú vía khi xe này tông vào xe tải khiến xe tải rơi cabin xuống đường.

Hàng loạt chuyến bay bị hủy do thời tiết xấu
Hàng loạt chuyến bay bị hủy do thời tiết xấu

Do thời tiết xấu tại Hải Phòng và Thanh Hóa ngày 14/2, nhiều chuyến bay nội địa đến các thành phố này đã bị hủy.

Hàng loạt chuyến bay bị hủy do thời tiết xấu

Hàng loạt chuyến bay bị hủy do thời tiết xấu

Do thời tiết xấu tại Hải Phòng và Thanh Hóa ngày 14/2, nhiều chuyến bay nội địa đến các thành phố này đã bị hủy.

Bến xe, đường phố Sài Gòn kẹt cứng dòng người về quê ăn Tết
Bến xe, đường phố Sài Gòn kẹt cứng dòng người về quê ăn Tết

Chiều ngày 14/2 (26 tháng Chạp) hàng chục ngàn người đổ dồn ra các bến xe ở TP HCM để về quê đón Tết khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

Bến xe, đường phố Sài Gòn kẹt cứng dòng người về quê ăn Tết

Bến xe, đường phố Sài Gòn kẹt cứng dòng người về quê ăn Tết

Chiều ngày 14/2 (26 tháng Chạp) hàng chục ngàn người đổ dồn ra các bến xe ở TP HCM để về quê đón Tết khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

Bến xe trật tự, ngoài đường “xe dù”,“bến cóc” nhộn nhịp
Bến xe trật tự, ngoài đường “xe dù”,“bến cóc” nhộn nhịp

VOV.VN -Lực lượng cảnh sát giao thông cảnh báo người dân không đón xe dọc đường để tránh tình trạng bị xe chạy lòng vòng, bán khách, thậm chí trấn lột khách  

Bến xe trật tự, ngoài đường “xe dù”,“bến cóc” nhộn nhịp

Bến xe trật tự, ngoài đường “xe dù”,“bến cóc” nhộn nhịp

VOV.VN -Lực lượng cảnh sát giao thông cảnh báo người dân không đón xe dọc đường để tránh tình trạng bị xe chạy lòng vòng, bán khách, thậm chí trấn lột khách