Bệnh nhi 15 tháng tuổi sống thực vật vì hạt quất rơi vào khí quản

VOV.VN -Khi bé bị co giật, mẹ của bé đã bóp trực tiếp quả tắc (quả quất) vào miệng bé để chống co giật, không may, hạt tắc rơi vào khí quản.

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) đang điều trị cho một trường hợp bệnh nhi 15 tháng tuổi bị hạt tắc (miền Bắc gọi là quất) rơi vào đường thở dẫn đến bị di chứng não, phải sống thực vật. Đây là trường hợp cảnh báo cho các bậc phụ huynh phải hết sức cẩn trọng khi con em bị dị vật rơi vào đường thở.

 
Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận rất nhiều ca bị di chứng não vì dị vật rơi vào đường thở
Bé Nguyễn Trọng T., 15 tháng tuổi quê ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng, da tím tái do bị dị vật rơi vào đường thở.

Các bác sĩ đã gắp ra một hạt tắc rơi vào phế quản phải – nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy hô hấp và chết não khiến em phải sống đời sống thực vật. Qua khai thác tiền sử bệnh, các bác sĩ được biết khi bé bị co giật, mẹ của bé đã bóp trực tiếp quả tắc vào miệng bé để chống co giật. Không may, hạt tắc rơi vào khí quản khiến bé bị suy hô hấp, phải đưa vào một phòng khám đa khoa.

Tại đây, bé được đặt nội khí quản để thở, nhưng do tình trạng quá nặng nên phòng khám đã chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị. Dù các bác sĩ Nhi đồng 1 đã gắp được hạt tắc ra khỏi khí quản phải, nhưng do não thiếu oxy quá lâu nên đã dẫn đến tình trạng cháu bé bị di chứng não, phải sống đời sống thực vật.

Đây là bài học cảnh báo cho các bậc phụ huynh khi xử lý con em bị co giật, cũng như khi bị dị vật rơi vào đường thở. Theo bác sĩ Trần Ngọc Hạnh Đan, khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1: Việc nặn trái tắc hay chanh vào miệng em bé không có tác dụng khi trẻ bị co giật và rất nguy hiểm, vì trong cơn co giật, trẻ không có phản xạ ho sặc sụa để đẩy dị vật ra khỏi đường thở, nên dị vật rơi vào đường thở rất dễ dàng. Chanh hoàn toàn không có tác dụng chống co giật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấp cứu một ngư dân bị máy chặt đứt cánh tay
Cấp cứu một ngư dân bị máy chặt đứt cánh tay

VOV.VN -Ngư dân tên Lê Văn Nguyên bị máy chặt đứt cánh tay, chảy rất nhiều máu khi đang hoạt động đánh bắt.

Cấp cứu một ngư dân bị máy chặt đứt cánh tay

Cấp cứu một ngư dân bị máy chặt đứt cánh tay

VOV.VN -Ngư dân tên Lê Văn Nguyên bị máy chặt đứt cánh tay, chảy rất nhiều máu khi đang hoạt động đánh bắt.

Bến Tre: các ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn được cấp cứu kịp thời
Bến Tre: các ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn được cấp cứu kịp thời

VOV.VN -UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo các địa phương trong tỉnh về việc phòng ngừa, chống tác hại do rắn lục đuôi đỏ cắn.

Bến Tre: các ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn được cấp cứu kịp thời

Bến Tre: các ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn được cấp cứu kịp thời

VOV.VN -UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo các địa phương trong tỉnh về việc phòng ngừa, chống tác hại do rắn lục đuôi đỏ cắn.

Khánh Hòa cấp cứu 1 thuyền viên nước ngoài bị nạn
Khánh Hòa cấp cứu 1 thuyền viên nước ngoài bị nạn

VOV.VN-Nạn nhân là ông Edward Cupisz, 63 tuổi, đi trên tàu hàng Atacama, quốc tịch Malta. Người này bị thương nặng khi lao động, dẫn đến liệt nửa người.

Khánh Hòa cấp cứu 1 thuyền viên nước ngoài bị nạn

Khánh Hòa cấp cứu 1 thuyền viên nước ngoài bị nạn

VOV.VN-Nạn nhân là ông Edward Cupisz, 63 tuổi, đi trên tàu hàng Atacama, quốc tịch Malta. Người này bị thương nặng khi lao động, dẫn đến liệt nửa người.

Gần 9.000 trường hợp cấp cứu trong 4 ngày
Gần 9.000 trường hợp cấp cứu trong 4 ngày

VOV.VN - Cấp cứu vì tai nạn giao thông chiếm gần 15%, cấp cứu vì tai nạn sinh hoạt chiếm 12%.

Gần 9.000 trường hợp cấp cứu trong 4 ngày

Gần 9.000 trường hợp cấp cứu trong 4 ngày

VOV.VN - Cấp cứu vì tai nạn giao thông chiếm gần 15%, cấp cứu vì tai nạn sinh hoạt chiếm 12%.