Bệnh viện mắt Việt - Nhật dành 1 phòng khám miễn phí cho người nghèo

Bệnh viện có 4 phòng khám, mỗi ngày có thể khám và điều trị cho khoảng 150 bệnh nhân.

Sáng nay (6/11), Bệnh Viện mắt Việt - Nhật đã công bố thành lập tại số 122 phố Triệu Việt Vương, thành phố Hà Nội và quyết định dành 1 phòng khám miễn phí cho người hoàn cảnh khó khăn và giảm giá đối với những người thuộc diện chính sách.

Bệnh viện mắt Việt - Nhật là Bệnh viện Tư nhân chuyên khoa mắt thứ 2 ở Hà Nội.

Đây là một trong số ít bệnh viện ở Việt Nam sử dụng hệ thống quản lý bằng phần mềm riêng biệt của ngành nhãn khoa để theo dõi, chăm sóc, tư vấn cho bệnh nhân được khoa học và hiệu quả hơn; góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm tình trạng quá tải tại 2 bệnh viện công lập chuyên khoa mắt ở thủ đô.

Đặc biệt, qua website của bệnh viện (www.matvietnhat.com.vn) bệnh nhân có thể đặt lịch hẹn khám và được tư vấn kịp thời.

Ông Đinh Quang Khải, Phó Giám đốc Bệnh viện mắt Việt- Nhật cho biết: “Chúng tôi dành riêng một phòng khám bệnh cho người nghèo và sẽ phối hợp với các bệnh viện tỉnh tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn…”./. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên