Bệnh viện yêu cầu sản phụ có con bị bắt cóc xuất viện

VOV.VN -Hiện lãnh đạo bệnh viện chưa có phát ngôn chính thức về vụ việc này. Quyết định của bệnh viện khiến gia đình sản phụ bức xúc.

Sáng 9/1, một bé trai sơ sinh đã bị bắt cóc tại bệnh viện quận 7 TP HCM.  Công an  quận 7 đã vào cuộc làm rõ sự việc.

Bố mẹ cháu bé sơ sinh thẫn thờ tại hành lang bệnh viện vì bị mất con

Trao đổi với phóng viên Đài VOV sáng 10/1, anh Trương Văn Hơn, bố của bé trai sơ sinh bị bắt cóc cho biết, con trai anh được sinh tại bệnh viện quận 7 vào lúc 15h ngày 8/1. Khi nằm ở phòng hậu sản, có một người phụ nữ lạ mặt đến làm quen với hai vợ chồng anh. Người phụ nữ lấy lý do đưa chị mình đến sinh tại bệnh viện, do không có chỗ nằm nên qua phòng hậu sản kiếm chỗ ngủ. Sáng hôm sau, khi anh Hơn về nhà trọ để giặt giũ và mang đồ ăn sáng vào cho vợ, lợi dụng người mẹ vào nhà vệ sinh để súc rửa bình sữa, chị ta ôm đứa bé chạy ra khỏi bệnh viện.

Theo thông tin của bố em bé, sáng 9/1, lãnh đạo bệnh viện quận 7 đã tiếp xúc với gia đình và yêu cầu sản phụ xuất viện. Người nhà em bé rất bức xúc trước cách xử lý này của bệnh viện.

Anh Trương Văn Hơn, bố của em bé bị bắt cóc nói: “Sáng bệnh viện có nói chờ nhưng gia đình tôi rất lo lắng. Mẹ cháu bé mang nặng đẻ đau, tôi thì mong nó từng ngày, xin nghỉ để gặp con mà giờ có con đâu. Tôi qua họp thì bệnh viện có nói là anh đừng buồn, chờ thằng bé về. Nếu tối đó tôi không về thì chắc tôi không mất con”.

Khi phóng viên Đài VOV yêu cầu được thông tin chính thức từ phía bệnh viện thì đã bị từ chối với lý do người được quyền phát ngôn là Giám đốc bệnh viện Trần Dư Đông đang bận họp ở Ủy ban nhân dân quận 7. Nếu liên hệ thì phải chờ đến thứ Hai. Khi phóng viên liên lạc với số điện thoại của bác sĩ Đông do  phòng Hành chính cung cấp thì điện thoại liên tục báo máy bận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện xác bé trai sơ sinh bị vứt  tại bãi rác
Phát hiện xác bé trai sơ sinh bị vứt tại bãi rác

VOV.VN -Một công nhân cho biết, xác sơ sinh là một bé trai khoảng 6 tháng tuổi bị đẻ non

Phát hiện xác bé trai sơ sinh bị vứt  tại bãi rác

Phát hiện xác bé trai sơ sinh bị vứt tại bãi rác

VOV.VN -Một công nhân cho biết, xác sơ sinh là một bé trai khoảng 6 tháng tuổi bị đẻ non

Bộ Y tế đề nghị làm rõ vụ bé sơ sinh tử vong ở Bình Phước
Bộ Y tế đề nghị làm rõ vụ bé sơ sinh tử vong ở Bình Phước

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Bình Phước sớm có kết luận, hướng giải quyết vụ việc bé sơ sinh tử vong bất thường sau 5 ngày chào đời.

Bộ Y tế đề nghị làm rõ vụ bé sơ sinh tử vong ở Bình Phước

Bộ Y tế đề nghị làm rõ vụ bé sơ sinh tử vong ở Bình Phước

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Bình Phước sớm có kết luận, hướng giải quyết vụ việc bé sơ sinh tử vong bất thường sau 5 ngày chào đời.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường

Một bé trai sơ sinh được quấn trong một chiếc khăn, bị bỏ rơi bên lề đường đường mòn Hồ Chí Minh.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường

Một bé trai sơ sinh được quấn trong một chiếc khăn, bị bỏ rơi bên lề đường đường mòn Hồ Chí Minh.

Phát hiện một trẻ sơ sinh bị kiến đốt bên ngôi miếu
Phát hiện một trẻ sơ sinh bị kiến đốt bên ngôi miếu

Một trẻ sơ sinh được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị nhiễm trùng cuống rốn.

Phát hiện một trẻ sơ sinh bị kiến đốt bên ngôi miếu

Phát hiện một trẻ sơ sinh bị kiến đốt bên ngôi miếu

Một trẻ sơ sinh được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị nhiễm trùng cuống rốn.

Bé sơ sinh bị cha chém rơi khỏi bụng mẹ sống sót kỳ diệu
Bé sơ sinh bị cha chém rơi khỏi bụng mẹ sống sót kỳ diệu

VOV.VN -Sau khi được các bác sĩ cấp cứu và chăm sóc, bé trai sơ sinh con của chị Vũ Thị Hoài N. đã ổn định sức khỏe.

Bé sơ sinh bị cha chém rơi khỏi bụng mẹ sống sót kỳ diệu

Bé sơ sinh bị cha chém rơi khỏi bụng mẹ sống sót kỳ diệu

VOV.VN -Sau khi được các bác sĩ cấp cứu và chăm sóc, bé trai sơ sinh con của chị Vũ Thị Hoài N. đã ổn định sức khỏe.