Bị ngăn cản yêu đương, cháu tàn bạo dùng đòn gánh đánh chết bà nội

Biết bà nội khuyên bạn gái đừng yêu mình, Nguyễn Đình Tứ đã dùng đòn gánh đánh liên tục vào vùng đầu, ngực.. khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau vụ mẹ đẻ lấy dao chém chết con trai 8 tuổi ở huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) chưa kịp lắng xuống thì tối ngày 23/6 vừa qua, ở huyện Lập Thạch lại thêm một vụ án đau lòng: Cháu dùng đòn gánh đánh chết bà nội.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 23/6, tại địa bàn thôn Trung Thành, xã Đình Tru, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), sau khi đi uống bia cùng bạn bè về, Nguyễn Đình Tứ (SN 1983) đã dùng đòn gánh đánh chết cụ Nguyễn Thị Thôn (SN 1929). Vụ án đau lòng gây xôn xao dư luận vì bà Thôn chính là bà nội của nghịch tử Nguyễn Đình Tứ.

Tại cơ quan công an, tên Tứ khai nhận, vào sáng 23/6, sau khi dẫn bạn gái mới quen về nhà chơi thì gặp bà Thôn. Đến trưa, cô gái này nấu cơm xong, xuống nhà nhà dưới mời bà Thôn lên ăn cơm nhưng bà từ chối (cụ Thôn đang ở nhà riêng).

Trò chuyện với cô bạn gái của Tứ, bà Thôn đã khuyên người này không nên yêu cháu mình vì: “Nó suốt ngày chỉ ham chơi thôi. Nó lấy hai đời vợ rồi nhưng không đứa nào ở được với nó đâu, cháu mà lấy nó lại mang khổ vào thân đấy”.

Sau khi lên gặp Tứ, cô gái có kể lại câu chuyện mà cụ Thôn vừa nói thì Tứ rất ấm ức, tỏ ra tức giận. Ngay chiều đó, Tứ đi nhậu với một số người, trong lúc nhậu và sau bữa nhậu hắn đều nói rằng: “Tao sẽ đánh bà chết vì nói xấu tao”.

Đúng như lời tuyên bố, khoảng 9 giờ tối cùng ngày, sau khi đã là ngà say, Tứ về nhà tìm đòn gánh rồi đánh mạnh vào vùng đầu của bà Thôn, khiến bà gục ngã tại chỗ. Chưa hả cơn giận, hắn đánh liên tiếp vào vùng ngực, đánh gãy tay cụ Thôn chỉ đến khi mọi người phát hiện và đưa cụ đi cấp cứu. Tuy nhiên, do tuổi cao không chịu đựng được trận đòn tàn bạo của đứa cháu nội, bà Thôn tử vong trên đương đến bệnh viện.

Hiện tên Tứ đã bị bắt tạm giam, CSĐT công an huyện Lập Thạch đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 22/6 tại thôn Vườn Quan (xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên) cũng đã xảy ra vụ án vô cùng thương tâm là cháu Nguyễn Lý Thành Long (SN 2006) đã bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Lý cầm dao chém nhiều nhát vào cổ, gáy dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân vụ án mạng bước đầu được xác định, Nguyễn Thị Lý phát hiện người chồng đã ly hôn lấy vợ mới nên đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của con trai 8 tuổi để trả thù. Hiện L‎ý đang bị tạm giam để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Như vậy trong vòng 2 ngày, trên địa bàn Vĩnh Phúc đã xảy ra hai vụ án mạng nghiêm trọng và đau lòng hơn, những nạn nhân này đều do người thân của mình gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hốt hoảng phát hiện xác phụ nữ nổi trôi trên kênh
Hốt hoảng phát hiện xác phụ nữ nổi trôi trên kênh

Hai người đàn ông đi chài cá hoảng hồn phát hiện một xác người phụ nữ đang nổi lềnh bềnh trên kênh bên cạnh gốc dừa nước.

Hốt hoảng phát hiện xác phụ nữ nổi trôi trên kênh

Hốt hoảng phát hiện xác phụ nữ nổi trôi trên kênh

Hai người đàn ông đi chài cá hoảng hồn phát hiện một xác người phụ nữ đang nổi lềnh bềnh trên kênh bên cạnh gốc dừa nước.

Một người tự tử nghi do thua cá độ bóng đá
Một người tự tử nghi do thua cá độ bóng đá

Trong mùa Word Cup này anh N. thua cá độ bóng đá 47 triệu đồng

Một người tự tử nghi do thua cá độ bóng đá

Một người tự tử nghi do thua cá độ bóng đá

Trong mùa Word Cup này anh N. thua cá độ bóng đá 47 triệu đồng

Bị cướp giật Iphone, cô gái ngã xuống đường chấn thương sọ não
Bị cướp giật Iphone, cô gái ngã xuống đường chấn thương sọ não

VOV.VN -  Khi tên cướp giật túi xách của cô gái trẻ treo trên xe khiến nạn nhân bị ngã xuống đường chấn thương sọ não.

Bị cướp giật Iphone, cô gái ngã xuống đường chấn thương sọ não

Bị cướp giật Iphone, cô gái ngã xuống đường chấn thương sọ não

VOV.VN -  Khi tên cướp giật túi xách của cô gái trẻ treo trên xe khiến nạn nhân bị ngã xuống đường chấn thương sọ não.

Thừa Thiên-Huế: Bệnh nhân ghép tim nhân tạo bán phần đã bình phục
Thừa Thiên-Huế: Bệnh nhân ghép tim nhân tạo bán phần đã bình phục

VOV.VN - Thành công ca mổ “Cấy tim nhân tạo bán phần Heartware” cho bệnh nhân, mở ra một hướng mới trong việc điều trị cho các bệnh nhân suy tim, suy tim-phổi giai đoạn cuối

Thừa Thiên-Huế: Bệnh nhân ghép tim nhân tạo bán phần đã bình phục

Thừa Thiên-Huế: Bệnh nhân ghép tim nhân tạo bán phần đã bình phục

VOV.VN - Thành công ca mổ “Cấy tim nhân tạo bán phần Heartware” cho bệnh nhân, mở ra một hướng mới trong việc điều trị cho các bệnh nhân suy tim, suy tim-phổi giai đoạn cuối