Bình Định: Vỡ bờ hồ thủy lợi, hàng trăm hộ bị ngập

Rạng sáng 1/1, bờ cơi hồ thủy lợi Hội Khánh, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ (Bình Định) bị vỡ, khiến hoa màu của hàng trăm hộ dân bị chìm trong nước.

Bờ cơi này được đắp hôm 23/10 âm lịch vừa qua. Bờ cao 1,6m, chân rộng 6m, một bên chừa một con lạch 1m để thoát nước. Bờ cơi dùng để tích thêm nước cho hồ mỗi khi mùa mưa chuẩn bị chấm dứt.

Là 1 hồ thủy lợi lớn với trữ lượng gần 5 triệu m3, nên khi bờ cơi bị vỡ, một lượng lớn nước trong hồ đã ầm ầm chảy xuống phía hạ lưu, trong đó một nhánh dồn về phía đập Ông Rồng phía thôn Hội Phú. Cửa đập chưa kịp tháo nên con nước lớn bức sang phía Bắc đập tràn sang đường đổ xuống ruộng vườn và vào nhà dân ở đây.

Nhà cửa, hoa màu bị chìm trong nước

Ông Hai Khiêm, ở xóm 4 thôn Hội Phú cho biết: “Lúc đó khoảng 2h sáng, đang ngủ say, bất ngờ tui nghe trâu bò trong chuồng bỗng nhiên kêu inh ỏi, chó sủa khắp nơi, choàng dậy thì thấy nước đã vào nhà”.

Không những thế, do nước từ hồ thủy lợi tràn về, một diện tích lớn đậu phụng mới trỉa của người dân thôn Hội Khánh đã bị nước cuốn trôi. Ngoài ra còn có một lượng không nhỏ kiệu và ớt của người dân cũng chịu chung số phận.

Ông Lê Văn Thể, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa, cho biết, năm nay do mưa muộn nên khi bờ cơi đã đắp lên rồi nhưng vẫn còn mưa nên lượng nước tích trong hồ dâng cao, gây vỡ bờ cơi. Một lượng nước trong hồ thoát ra ngoài tràn vào nhà dân và ruộng vườn nhưng thiệt hại là không lớn. Khi nước rút, chính quyền sẽ cùng nhân dân đào đất vào bao làm lại bờ cơi để giữ nước./.                                                                   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên