Bình Thuận sẵn sàng ứng phó với bão số 5

VOV.VN -Tính đến tối 10/12, số tàu thuyền đang neo đậu tại các bến trong tỉnh đã hơn 6.750 chiếc với trên 34.000 lao động.

Bão số 5 được dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Để hạn chế thấp nhất rủi ro do thiên tai gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với bão.

Tối 10/12, trên địa bàn TP Phan Thiết, Bình Thuận đã có mưa nặng hạt. Người dân ít ra đường hơn những ngày bình thường. Tại cửa biển Phan Thiết, các phương tiện đánh bắt hải sản tiếp tục trở về tìm nơi neo đậu để tránh bão. Tương tự, ở các địa phương khác trong tỉnh như: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, La Gi, Hàm Tân và đảo Phú Quý, rất nhiều tàu thuyền cũng đã tìm vào bến trú bão.


Tàu thuyền của ngư dân Bình Thuận được neo đậu ở vị trí an toàn

Tính đến tối 10/12, số tàu thuyền đang neo đậu tại các bến trong tỉnh đã hơn 6.750 chiếc với trên 34.000 lao động. 711 chiếc còn lại đang trên đường vào bờ vẫn giữ liên lạc với các đồn biên phòng, các đài thông tin duyên hải trong khu vực.

Ngoài triển khai chằng chống nhà cửa, trường học và chuẩn bị phương án sơ tán di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm ven biển, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận còn chỉ đạo các sở ngành liên quan quan tâm đến khách du lịch đang nghỉ dưỡng tại các khu du lịch ven biển Bình Thuận. Thông báo cho họ biết để phòng tránh rủi ro.

Cùng với đó, hơn 1.100 lồng bè nuôi cá tại Tuy Phong, Phan Thiết và đảo Phú Quý đã được các chủ bè chằng buộc, gia cố an toàn. Khoảng 2.200 lao động đang ở trên các lồng bè đã được thông báo sơ tán trước khi bão.

Ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết: “Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã yêu cầu các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là huyện đảo Phú Quý, phải tổ chức chằng chống, sơ tán, không được để bất cứ một người lao động nào trên các lồng bè để đảm bảo tính mạng cao nhất cho người dân, giảm thiệt hại thấp nhất về tài sản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 5 cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Bắc Đông Bắc
Bão số 5 cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Bắc Đông Bắc

VOV.VN -Đến 16 giờ ngày 11/12, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 130km về phía Đông.

Bão số 5 cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Bắc Đông Bắc

Bão số 5 cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Bắc Đông Bắc

VOV.VN -Đến 16 giờ ngày 11/12, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 130km về phía Đông.

Phú Yên khẩn trương ứng phó bão số 5
Phú Yên khẩn trương ứng phó bão số 5

VOV.VN -Đến trưa nay (10/12), hơn 700 tàu thuyền của ngư dân huyện Đông Hòa đã khẩn trương di chuyển vào bờ  tránh trú bão.

Phú Yên khẩn trương ứng phó bão số 5

Phú Yên khẩn trương ứng phó bão số 5

VOV.VN -Đến trưa nay (10/12), hơn 700 tàu thuyền của ngư dân huyện Đông Hòa đã khẩn trương di chuyển vào bờ  tránh trú bão.

Bình Thuận: Tàu thuyền chủ động vào bờ tránh bão
Bình Thuận: Tàu thuyền chủ động vào bờ tránh bão

VOV.VN -Chiều 10/12, sau khi có lệnh cấm biển của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, hầu hết tàu thuyền của địa phương đã nhận được thông tin, đang trở vào nơi neo đậu an toàn để tránh bão. 

Bình Thuận: Tàu thuyền chủ động vào bờ tránh bão

Bình Thuận: Tàu thuyền chủ động vào bờ tránh bão

VOV.VN -Chiều 10/12, sau khi có lệnh cấm biển của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, hầu hết tàu thuyền của địa phương đã nhận được thông tin, đang trở vào nơi neo đậu an toàn để tránh bão. 

Sẵn sàng các phương án ứng phó bão số 5
Sẵn sàng các phương án ứng phó bão số 5

VOV.VN -Bão số 5 có tên quốc tế Hagupit đang di chuyển lệch xuống phía Nam và có xu thế mạnh lên. 

Sẵn sàng các phương án ứng phó bão số 5

Sẵn sàng các phương án ứng phó bão số 5

VOV.VN -Bão số 5 có tên quốc tế Hagupit đang di chuyển lệch xuống phía Nam và có xu thế mạnh lên.