Bộ Giao thông - Vận tải đề nghị dừng triển khai “đường bay vàng”

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Chính phủ cho phép dừng triển khai các vấn đề liên quan đến việc mở đường bay thẳng Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu mở đường bay thẳng theo kinh tuyến 106o Đông  như dự án đường bay vàng sẽ rút ngắn được 200 km, tiết kiệm được 25 phút đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh và có thể giảm được 16% giá vé do tiết kiệm nhiên liệu bay.

Tuy nhiên, bay theo kinh tuyến 106o Đông phải qua không phận Lào và Campuchia, trong khi đường bay quan trọng nhất của hệ thống hàng không nội địa phải được duy trì hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam để bảo đảm sự khai thác thông suốt trong mọi điều kiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên