Bột ngọt giả, nhập lậu bày bán công khai

Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, nếu sử dụng sản phẩm lâu dài, các chất độc trong hàn the sẽ tích tụ  trong cơ thể và có thể gây ra các bệnh ung thư và giảm trí lực.

Từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm và lực lượng quản lý thị trường liên tục phát hiện hàng chục vụ vận chuyển và kinh doanh bột ngọt giả tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là do giá rẻ chỉ từ 23.000 đến 30.000/kg, thấp hơn so với các loại bột ngọt chính hãng khoảng 20.000 đồng một kg, nên gần đây bột ngọt không bao bì, nhãn mác… xuất xứ Trung Quốc tiêu thụ mạnh ở các chợ ngoại thành.

Khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như các bác sĩ dinh dưỡng, khi ăn phải bột ngọt giả có hàn the, người ăn sẽ cảm thấy ngon miệng hơn trong khi ăn nhưng khoảng từ 15 đến 20 phút sau đó bị chóng mặt và buồn nôn. Nếu sử dụng sản phẩm lâu dài, các chất độc trong hàn the sẽ tích tụ trong cơ thể và có thể gây ra các bệnh ung thư và giảm trí lực. 

Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) vừa có văn bản gửi các tỉnh thành, đề nghị các địa phương giám sát các kho chứa hàng giáp biên giới, các đường mòn, kiểm tra hồ sơ nhập khẩu và các quy định về ghi nhãn hàng hóa nhằm ngăn chặn tình trạng nhập lậu loại bột ngọt này vào Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên