Cà Mau: Tàu lạ đâm chìm tàu cá, 2 người mất tích

Khoảng 19 giờ ngày 26/5, tàu cá do ông Võ Bá Lợi, 35 tuổi, trú tại ấp 3, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu làm thuyền trưởng đang đánh cá, thì bị 1 tàu lạ đâm, làm tàu gãy đôi, chìm xuống biển

Trưa 27/5, đồn Biên phòng 672 Bồ Đề, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin từ tàu cá do ông Lê Văn Luôn làm chủ, báo có 12 người bị nạn trên biển được tàu ông cứu vớt.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 26/5, tàu cá do ông Võ Bá Lợi, 35 tuổi, trú tại ấp 3, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu làm thuyền trưởng đang đánh cá, thì bị 1 tàu lạ đâm làm tàu gãy đôi, chìm xuống biển. 15 người trên tàu gặp nạn, 2 người trong đó bị mất tích. Sau khi gây tai nạn, tàu lạ bỏ chạy.

Tàu cá của ông Luôn đã phát hiện và vớt được 12 người, một tàu khác (chưa rõ số hiệu) vớt 1 người (chưa rõ đã đưa nạn nhân vào cửa biển nào), và 2 người mất tích. Hai trong số những người được cứu vớt hiện bị thương nặng, đang được y sĩ của đồn biên phòng và trạm xá cấp cứu. Hiện, đồn Biên Phòng 672 Bồ Đề đang chăm sóc sức khoẻ cho những người gặp nạn và kêu gọi các tàu thuyền trong khu vực xảy ra vụ va chạm tìm 2 nạn nhân bị mất tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên