Cá voi 10 tấn mắc cạn tại bờ biển Sóc Trăng

VOV.VN - Nơi cá voi mắc cạn cách bờ khoảng 3 km và cách mặt nước biển khoảng 1km.

Khoảng 7h sáng 11/8, trong lúc ra biển đánh cá thuộc khóm Sân Chim phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, một số ngư dân đã phát hiện một con cá voi dài khoảng 12m, chiều ngang 2m, ước nặng khoảng trên 10 tấn bị mắc cạn. Nơi cá voi mắc cạn cách bờ khoảng 3 km và cách mặt nước biển khoảng 1km. Ngay lập tức, người dân đã thông báo cho ngành chức năng.

Đến khoảng 17h chiều nay, công tác giải cứu cá voi vẫn đang được các ngành chức năng thị xã Vĩnh Châu tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên, do nắng nóng và mức thủy triều xuống thấp nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Ông Mạch Văn Đông, Phó trưởng Công an phường 2, thị xã Vĩnh Châu cho biết, hiện mọi người phải đào đất lấy nước tưới cho cá voi. Công an thị xã đã báo cáo với sở Nông nghiệp tìm hướng cứu trợ. Công an phường làm công tác giữ trật tự tại hiện trường không để người dân hiếu kỳ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cá voi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá voi gần 3 tấn bị mắc cạn được giải cứu
Cá voi gần 3 tấn bị mắc cạn được giải cứu

Theo người dân đảo Cô Tô, họ đã nhiều lần giải cứu cá heo, rùa…nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy cá voi dạt vào bờ.

Cá voi gần 3 tấn bị mắc cạn được giải cứu

Cá voi gần 3 tấn bị mắc cạn được giải cứu

Theo người dân đảo Cô Tô, họ đã nhiều lần giải cứu cá heo, rùa…nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy cá voi dạt vào bờ.

Cá voi con mắc cạn tại vùng biển Mộ Đức
Cá voi con mắc cạn tại vùng biển Mộ Đức

VOV.VN -Cá Ông này còn khỏe mạnh, có chiều dài 1,2m, nặng khoảng 50 kg.

Cá voi con mắc cạn tại vùng biển Mộ Đức

Cá voi con mắc cạn tại vùng biển Mộ Đức

VOV.VN -Cá Ông này còn khỏe mạnh, có chiều dài 1,2m, nặng khoảng 50 kg.