Các địa phương tập trung chống hạn cứu lúa

Mặc dù những ngày gần đây, một số khu vực có mưa, có nơi mưa to nhưng theo thống kê không ít địa phương vẫn phải tập trung chống hạn, cứu lúa.  

Tại Thanh Hóa, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh đã có 10.500 ha lúa mùa chết cháy do nắng nóng, thiếu nước và nhiễm mặn. Hơn 585 tấn mạ đã gieo bị chết và mạ già ngày (tương đương với diện tích cấy là 12.412 ha). Các huyện bị hạn nặng là Nông Cống, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Nga Sơn...

Tỉnh Thanh Hoá đang tập trung kiểm tra, đánh giá, phân loại toàn bộ diện tích đối với cây lúa, cây ngô, các loại cây trồng khác để có giải pháp phù hợp cho từng đối tượng và có phương án sát thực trong việc chống hạn, từ đó đảm bảo điều kiện nguồn nước phục vụ sản xuất kịp thời.

Tại Hòa Bình, mặc dù có mưa rải rác ở một số nơi, nhưng lượng mưa không đủ thấm đất nên các hồ chứa nước vẫn cạn kiệt, không còn khả năng tự cấp nước cho việc gieo cấy.

Toàn tỉnh hiện có hơn 10.000 ha không có nước để làm đất vụ mùa, 5.500 ha lúa đã cấy và ngô bị hạn nặng, khoảng 544 tấn mạ quá lứa, bị ống. Một số nơi ở vùng cao Mai Châu, Đà Bắc không có nước sinh hoạt cho nhân dân.

Để chống hạn cứu lúa, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình chỉ đạo các địa phương tập trung gạn và giữ nước, nạo vét kênh mưong, dùng bơm dã chiến và các phương tiện thủ công để đấu tát nước, chuyển sang gieo trồng các cây màu chịu hạn và chuẩn bị khoảng 200 tấn giống lúa để gieo bổ sung…

Hải Dương có 1.220 ha lúa mùa bị thiếu nước, trong đó tập trung nhiều vào các địa phương: huyện Kim Thành; huyện Cẩm Giàng; huyện Thanh Miện... Hạn hán trên địa bàn tỉnh làm chậm thời vụ gieo cấy, ảnh hưởng xấu tới sinh trưởng, phát triển của cây lúa ở một số địa phương.

Nguyên nhân do thủy triều xuống thấp gây khó khăn cho việc lấy nước vào nội đồng thông qua các cống tự chảy; việc cắt điện khiến trạm bơm một số nơi không thể bơm nước; mực nước sông Bắc Hưng Hải xuống thấp và nhiều ngày trời nắng nóng gay gắt, không có mưa. Đối với các trạm bơm dã chiến ở địa phương đang sử dụng chung với điện sinh hoạt, sẽ thực hiện tiết giảm điện sinh hoạt để phục vụ bơm nước chống hạn.

Dự báo của ngành chức năng tỉnh Cà Mau và các địa phương, vụ lúa hè thu này, nông dân rất khó trúng mùa, năng suất thấp, nhiều nơi có thể mất trắng. Nguyên nhân là do toàn bộ diện tích lúa hè thu đã xuống giống của tỉnh đang giai đoạn rất cần đủ nước để làm đòng, trỗ bông nhưng đang trong tình trạng thiếu nước.

Trong thời gian chờ trời mưa tưới cho lúa, ngành Nông nghiệp tỉnh Cà Mau hướng dẫn nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện sâu bệnh gây hại, kịp thời phun thuốc phòng trừ; những nơi bị khô hạn nặng phun phân bón lá cho lúa, vừa tăng khả năng chống chịu khô hạn, vừa cung cấp các chất dinh dưỡng cho lúa phát triển../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên