Các huyện đảo Quảng Ninh đối phó với bão số 2

(VOV) -Gió mạnh kết hợp với triều cường đã gây sạt lở tại một số điểm trên huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn.

Vào 15h chiều 23/6, bão số 2 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh. Tại vùng biển Quảng Ninh bao gồm huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn, Bái Tử Long, Vịnh Hạ Long có gió cấp 4 cấp 5, có mưa vừa đến mưa rất to. Gió mạnh kết hợp với triều cường đã gây sạt lở tại một số điểm trên huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn. 

Trước đó, lúc 14h, sức gió trên vùng biển Cô Tô đã mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, biển động giữ dội. Tới 15 giờ chiều nay do gió lớn kết hợp với triều cường dâng cao tại Cô Tô có sóng cao từ 2 đến 3 mét gây sạt lở tại một số điểm trên đảo và sạt lở cầu cảng từ Cô Tô đi xã Thanh Lân.

Chiều 23/6, trên địa bàn Cô Tô  sóng cao 2-3 m (Ảnh Nguyễn Trung)

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Cô Tô đã chỉ đạo lực lượng quân đội, dân quân biển tập kết bao cát, đá, bạt và kêu gọi nhân dân cùng khắc phục sự cố. Sau hai giờ, tuyến cầu đã được gia cố, không còn nguy hiểm đến khu vực dân cư phía trong.

Ông Nguyễn Đức Thành - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô cho biết: Đến nay, các phương tiện tàu thuyền trên đảo vẫn được đảm bảo ở nơi tránh trú. Các tuyến đê xung yếu đã được chủ động xả tràn ngay trong sáng nay khi chưa có triều cường. Và hiện tại Cô Tô chưa có thiệt hại về người. Đối với 500 khách du lịch hiện đang ở trên đảo thì đã được lo chỗ ăn chỗ nghỉ vào đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Đức Thành nói: “Gió từ hôm qua vẫn duy trì ở cấp 5 cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. 3 giờ chiều nay triều cướng sóng to khoảng 2, 3 met gây sạt lở một số khu vực trên huyện đảo cũng đã được khắc phục xong. Khách du lịch được khuyến cáo không tắm biển, không tổ chức đi thăm quan lúc mưa gió để đảm bảo tuyệt đối an toàn”.

Tại huyện Vân Đồn, do ảnh hưởng của bão số 2 kết hợp với triều cường nên khoảng 50 mét đê biển Quan Lạn (huyện Vân Đồn) có hiện tượng nước biển tràn qua đê. Ngay sau sự cố xảy ra, lực lượng quân đội, dân quân và nhân dân trên đảo đã tiến hành dùng bao cát, xử lý khẩn cấp, khắc phục kịp thời. Vào khoảng 15 giờ cùng ngày, chính quyền xã đã di dời 11 hộ dân ở trong vùng trũng khu vực sau đê đến trường tiểu học Quan Lạn. Đến 18h cùng ngày, triều cường có dấu hiệu giảm, song với tinh thần cảnh giác cao, hiện nay, toàn bộ lực lượng vũ trang, dân quân xã và nhân dân túc trực 24/24 sẵn sàng ứng nếu xảy ra sự cố đối với tuyến đê biển Quan Lạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiều tối nay, bão ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Đông Bắc Bộ
Chiều tối nay, bão ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Đông Bắc Bộ

(VOV) -Ven biển các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều và tối 23/6 có gió mạnh cấp 6, cấp 7.

Chiều tối nay, bão ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Đông Bắc Bộ

Chiều tối nay, bão ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Đông Bắc Bộ

(VOV) -Ven biển các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều và tối 23/6 có gió mạnh cấp 6, cấp 7.

Các địa phương đối phó với nước biển dâng do bão
Các địa phương đối phó với nước biển dâng do bão

(VOV) -Tại Thái Bình, nhiệm vụ quan trọng nhất của tỉnh hiện nay là bảo vệ an toàn cho các tuyến đê biển.

Các địa phương đối phó với nước biển dâng do bão

Các địa phương đối phó với nước biển dâng do bão

(VOV) -Tại Thái Bình, nhiệm vụ quan trọng nhất của tỉnh hiện nay là bảo vệ an toàn cho các tuyến đê biển.

Các địa phương phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất
Các địa phương phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất

(VOV) -Đã có 2 người ở Nậm Càn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh mất tích do lũ quét

Các địa phương phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Các địa phương phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất

(VOV) -Đã có 2 người ở Nậm Càn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh mất tích do lũ quét