Các tỉnh Tây Bắc cảnh giác với mưa lũ

VOV.VN -Hoàn lưu bão số 6 đã gây mưa vừa đến mưa to tại các tỉnh khu vực Tây Bắc. Mưa lũ đã cuốn trôi 1 người dân ở thành phố Lào Cai.

Cảnh báo cho nhân dân không qua suối, các ngầm tràn và làm nương khi mưa to và chủ động di dời các hộ dân vùng thấp trũng, khe lạch để đảm bảo tính mạng về người và tài sản được các tỉnh đặt lên hàng đầu.  

** Nạn nhân bị mất tích ở Lào Cai là ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1961, trú tại tổ 10, phy ường Phố Mới, thành phố Lào Cai. Ông Tuấn bị lũ cuốn trôi khi cứu một người đi xe máy bị kẹt giữa dòng suối Ngòi Đum, xã Cốc San, huyện Bát Xát. Tuy chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân do trên thượng nguồn có mưa lớn, nước lũ trên suối Ngòi Đum lên cao.  

Ông Ma Quang Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Phó Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết: Trước diễn biến của thời tiết, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai đã cảnh báo các địa phương cần tích cực tuyên truyền tới bà con không chủ quan lơ là khi trời có mưa to. Các thôn, bản rà soát những hộ dân hiện còn ở trên lán nương để thông báo cho dân trở về nhà. Đặc biệt, trong thời gian này, nghiêm cấm nhân dân đi thuyền, bè mảng qua Sông Hồng.

Nhiều tuyến đường liên xã của tỉnh Sơn La sạt lở lớn, gây nguy hiểm cho người qua lại

** Tại tỉnh Điện Biên, điều đáng lo ngại nhất là sự chủ quan của người dân trước những diễn biến bất thường của thời tiết. Chỉ riêng trong đợt ảnh hưởng cơn bão số 5 vừa qua, tỉnh có 1 người chết, 2 người bị thương, chủ yếu là do người dân vẫn lội qua suối khi nước suối dâng cao, nên bị lũ cuốn trôi.

Chủ động đối phó với hoàn lưu cơn bão số 6, các địa phương tỉnh Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, nghiêm cấm người dân không ngủ lại các lán nương, không đi qua, đánh cá, vớt củi trên sông, suối khi có nước lớn.

Tỉnh cũng thành lập các đoàn công tác kiểm tra các công trình hồ đập, nhất là các công trình thi công trên sông suối, yêu cầu các đơn vị thi công thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị sẵn vật tư, phương tiện để đảm bảo an toàn cho các công trình.

Huyện Tuần Giáo là một trong những địa phương có nhiều thiệt hại nhất trong những đợt mưa bão vừa qua ở Điện Biên, phương châm 4 tại chỗ vẫn đang tiếp tục được huyện nêu cao.

** Do ảnh hưởng của bão số 6, từ chiều tối qua đến sáng nay (8/8), tại tỉnh Sơn La đã có mưa trên diện rộng. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do mưa lũ gây ra, các địa phương ở tỉnh Sơn La đang triển khai nhiều biện pháp tích cực.

Nằm ở cửa ngõ của tỉnh, tiếp giáp với các tỉnh miền xuôi nên từ chiều tối qua, huyện Mộc Châu có mưa trên diện rộng. Để đề phòng diễn biến phức tạp của mưa bão, huyện đã chỉ đạo các xã tập trung kiểm tra an toàn ở khu vực trường học, trạm y tế, hệ thống lưới điện, chặt tỉa cây cối trên các tuyến giao thông và khu dân cư. Đồng thời, chủ động biện pháp điều tiết nước trong các hệ thống công trình thủy lợi để bảo vệ lúa và hoa màu; huy động tối đa lực lượng và phương tiện trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Có dòng suối Nậm La chảy qua, nên khả năng lũ cao gây ngập úng ở thành phố Sơn La là rất lớn. Đáng lo ngại là vẫn còn hàng trăm hộ dân sống dọc ven suối với khả năng di chuyển họ đến những nơi an toàn chưa thể thực hiện ngay. Do vậy, thành phố Sơn La đã chỉ đạo các xã, phường chủ động cắm biển cảnh báo tại các ngầm tràn, khe lạch trên các tuyến đường. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để bà con nâng cao cảnh giác với mưa lũ. Những ngày mưa to, nhất thiết không được ngủ lại nương, không qua suối để đề phòng lũ quét.

Qua thông tin từ báo, đài, nhiều hộ dân ở huyện Thuận Châu biết cơn bão số 6 sẽ diễn biến phức tạp. Do vậy, bà con đã bảo nhau phải đề cao cảnh giác với mưa lũ.

“Không chủ quan trước diễn biến của cơn bão số 6” - là thông điệp mà Ban Chỉ huy Phòng chống lũ bão – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đưa ra đối với các ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh, bởi tâm bão lần này là ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Nếu chủ quan cho rằng bão xa, thì hậu quả do mưa bão gây ra sẽ rất khó lường.             

Mực nước ở các sông, suối đang lên cao

                                 
** Đề phòng mưa lũ có thể xảy ra do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát các công trình thuỷ lợi, các hồ đập, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quyét và sạt lở đất để có các phương án chủ động đề phòng và di dời, sơ tán dân.

Kinh nghiệm cho thấy, Yên Bái luôn là địa phương thiệt hại nhiều nhất về người và tài sản. Ông Hoàng Xuân Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Yên Bái cho biết: Trước và trong mỗi cơn bão, ngoài việc chủ động của chính quyền trong việc kiểm tra, chỉ đạo phòng chống mưa lũ, tỉnh Yên Bái luôn đề cao việc tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao ý thức, tự biết các phòng tránh thiên tai.

** Cảnh báo lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

 Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của cơn bão số 6 ngày và đêm qua (7 - 8/8), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Tính đến 7h sáng nay, lượng mưa đo được phổ biến từ 80-100m, một số nơi cao hơn như: Tĩnh Gia: 246mm, Tây Hiếu: 240mm, Kỳ Anh: 505mm, Hà Tĩnh: 206mm, Cẩm Nhượng: 244mm... Cũng do mưa lớn, mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang lên.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, hiện mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở hạ lưu các sông có khả năng từ 1,0-2,5m, nhưng đỉnh lũ còn dưới mức báo động 1./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tránh bão, 12 ngư dân gặp nạn
Tránh bão, 12 ngư dân gặp nạn

VOV.VN - Đang trên đường di chuyển về bờ tránh bão, một tàu cá chở 12 thuyền viên bị chết máy, cách bãi biển Cửa Lò 10 hải lý.

Tránh bão, 12 ngư dân gặp nạn

Tránh bão, 12 ngư dân gặp nạn

VOV.VN - Đang trên đường di chuyển về bờ tránh bão, một tàu cá chở 12 thuyền viên bị chết máy, cách bãi biển Cửa Lò 10 hải lý.

Các địa phương đối phó và khắc phục hậu quả bão số 6
Các địa phương đối phó và khắc phục hậu quả bão số 6

VOV.VN - Tối 7/8, bão số 6 đã áp sát các tỉnh ven biển Vịnh Bắc bộ, gây gió giật  mạnh, có mưa vừa, mưa to, biển động mạnh.

Các địa phương đối phó và khắc phục hậu quả bão số 6

Các địa phương đối phó và khắc phục hậu quả bão số 6

VOV.VN - Tối 7/8, bão số 6 đã áp sát các tỉnh ven biển Vịnh Bắc bộ, gây gió giật  mạnh, có mưa vừa, mưa to, biển động mạnh.

Bão số 6 suy yếu và tan dần
Bão số 6 suy yếu và tan dần

VOV.VN - Ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa sáng 8/8 còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, mưa to và dông.

Bão số 6 suy yếu và tan dần

Bão số 6 suy yếu và tan dần

VOV.VN - Ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa sáng 8/8 còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, mưa to và dông.

Bão số 6 gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An
Bão số 6 gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An

VOV.VN - Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, đi vào đất liền các tỉnh ven biển Nam Định – Thanh Hóa.

Bão số 6 gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An

Bão số 6 gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An

VOV.VN - Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, đi vào đất liền các tỉnh ven biển Nam Định – Thanh Hóa.

Đi Đồ Sơn xem bão, bị sóng cuốn trôi mất tích
Đi Đồ Sơn xem bão, bị sóng cuốn trôi mất tích

Nạn nhân được xác định Phạm Thanh Sơn, sinh năm 1997, thường trú tại Đông Chính, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Đi Đồ Sơn xem bão, bị sóng cuốn trôi mất tích

Đi Đồ Sơn xem bão, bị sóng cuốn trôi mất tích

Nạn nhân được xác định Phạm Thanh Sơn, sinh năm 1997, thường trú tại Đông Chính, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Những hình ảnh sau bão số 6 tại Thanh Hóa
Những hình ảnh sau bão số 6 tại Thanh Hóa

VOV.VN - Tối 7/8, bão số 6 cập bờ Thanh Hóa với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sau đó suy yếu dần.

Những hình ảnh sau bão số 6 tại Thanh Hóa

Những hình ảnh sau bão số 6 tại Thanh Hóa

VOV.VN - Tối 7/8, bão số 6 cập bờ Thanh Hóa với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sau đó suy yếu dần.