Cảnh giác thu gom lá điều khô bán cho thương lái

(VOV) - Gần đây, tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xuất hiện tình trạng người dân thu gom lá điều khô để bán cho thương lái.

Dù chưa rõ động cơ thu mua lá điều khô, nhưng vì lợi nhuận, nhiều người vẫn gom lá điều khô về bán. Ông Lê Sỹ Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết: Huyện đang phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ việc thương lái đặt mua lá điều khô; Đồng thời tuyên truyền cho người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước tình trạng này, nghiêm cấm hái lá điều tươi phơi khô để bán.

Ông Lê Sỹ Lâm nói: “Ở đây cũng có một số hiện tượng người dân đi thu gom lá điều giá, rơi rụng xuống gốc để bán cho thương lái. Chưa xuất hiện tình trạng người dân lấy lá điều non, lá xanh để đem đi bán. Các vườn điều trong huyện đều được các chủ vườn quản lý. Tuy nhiên, nếu sau này nếu có chương trình thu mua lá điều, giá cụ thể thì mới đáng lo ngại, còn hiện nay họ vẫn đang chăm sóc tốt cho cây điều của mình. Trước tình trạng một số người dân thu gom lá điều đem bán, chúng tôi đã nắm được tình hình và thông tin về xã để có hướng giải quyết".

Thời gian qua, tại một số địa phương trong cả nước từng xuất hiện tình trạng người dân thu gom lá nhãn, lá vải, rễ sim…bán cho thương lái. Bằng hình thức trao tiền tận tay trong những giao dịch đầu tiên với giá cao, thương lái đã tạo niềm tin cho người thu gom. Thế nhưng, khi nhiều người bỏ việc chạy theo trào lưu, tận diệt môi trường sinh thái thì không thấy thương lái tiếp tục thu mua hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu mua rễ sim, gây nguy cơ khôn lường với môi trường
Thu mua rễ sim, gây nguy cơ khôn lường với môi trường

(VOV) - Do ham lợi, hàng nghìn người dân đã ồ ạt đi đào bới tận thu từng đoạn rễ sim bán cho thương lái Trung Quốc.

Thu mua rễ sim, gây nguy cơ khôn lường với môi trường

Thu mua rễ sim, gây nguy cơ khôn lường với môi trường

(VOV) - Do ham lợi, hàng nghìn người dân đã ồ ạt đi đào bới tận thu từng đoạn rễ sim bán cho thương lái Trung Quốc.