Cảnh sát biển Việt Nam cứu thành công tàu bị nạn

Sau hơn 40 giờ hành trình tìm kiếm tàu cá QNa 91549 bị hỏng máy trôi dạt cách đất liền Đà Nẵng khoảng 320 hải lý, Cảnh sát biển 2 Cục Cảnh sát biển Việt Nam tìm thấy…

Theo thông tin từ Sở Chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 2, Cục Cảnh sát biển Việt Nam: Sau hơn 40 giờ hành trình tìm kiếm tàu cá QNa 91549 bị hỏng máy trôi dạt trên biển xa, cách đất liền Đà Nẵng khoảng 320 hải lý (gần 600 km), vào 7h55’ ngày 19/6, tàu Cảnh sát biển 9002 thuộc Hải đội 201, Vùng Cảnh sát biển 2 đã tìm được và tiếp cận tàu cá QNa 91549.

Tại khu vực tàu bị nạn, biển động mạnh (sóng cấp 7 - cấp 8), tình trạng của 12 ngư dân vẫn an toàn nhưng sau nhiều ngày trôi dạt trên biển, sức khỏe của 11/12 ngư dân đã suy yếu và mệt mỏi, trong đó có một ngư dân trong tình trạng khó thở do bị ốm từ trước.

Tàu Cảnh sát biển 9002 thuộc Hải đội 201, Vùng Cảnh sát biển 2 Cục Cảnh sát biển Việt nam đã tìm được và tiếp cận tàu cá QNa 91549.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã cung cấp lương thực thực phẩm, nước ngọt, thuốc men và  sơ cứu ban đầu.

Vào 10h10’, tàu Cảnh sát biển đã tiến hành lai kéo tàu bị nạn về Quân cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam. Do biển động mạnh, dự kiến đến chiều 21/6, tàu mới cập cảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên