Chập điện biển hiệu gây cháy nhà ở Hà Nội

VOV.VN -Vào khoảng 8h25 sáng nay (3/6), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà số 3 trên phố Cát Linh (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, nhiều người đi đường phát hiện lửa bùng cháy từ phía bảng hiệu được treo trên tầng 2 của ngôi nhà số 3 nằm trên phố Cát Linh. 

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy

Ngay lập tức, mọi người hô hoán và báo ngay cho lực lượng cứu hỏa đồng thời các nhân viên trong ngôi nhà đang làm việc cũng chạy ra ngoài mượn bình chữa cháy của các tòa nhà gần đấy để dập lửa tại chỗ.

Tuy nhiên do bảng hiệu bị cháy và phía trước ngôi nhà có nhiều tấm bạt che nên lửa bén rất nhanh, bùng phát dữ dội và lan sang tầng 2 của ngôi nhà bên cạnh.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC nhanh chóng điều 2 xe cứu hỏa đến và sau 10 phút phun bọt và nước đã khống chế được ngọn lửa.

Theo quan sát tại hiện trường, các tấm bạt che phía trước ngôi nhà khi kéo ra đã sát với trạm biến áp điện số 1 và rất may lúc xảy ra vụ hỏa hoạn các nhân viên điện lực cũng có mặt nên đã kịp thời ngắt điện toàn khu vực, vì nếu lửa lan vào hệ thống dây điện và trạm biến áp phía trước ngôi nhà thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. 

Lực lượng chức năng cho biết, nguyên nhân vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ bảng hiệu phía trước của ngôi nhà bị chập điện. Chủ nhân của ngôi nhà là ông Lê Đình Chiến nhưng lúc xảy ra hỏa hoạn ông không có mặt ở nhà.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, mật độ giao thông qua hiện trường ở mức cao tuy nhiên cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác đã phối hợp điều tiết giao thông nên không xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm qua tuyến phố Cát Linh./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên